Năm 2025, Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2025), không có địa phương nào được phân loại “Rất tốt” về chất lượng điều hành, phần lớn các địa phương có điểm số tập trung ở mức trung bình và khá.
Cụ thể, có 5 địa phương thuộc nhóm “Tốt”, 13 địa phương nhóm “Khá”, 10 địa phương nhóm “Trung bình”, 5 địa phương nhóm “Tương đối thấp” và chỉ 1 địa phương thuộc nhóm “Thấp”.
5 địa phương thuộc nhóm điều hành “Tốt” trong PCI 2025 (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) (bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh) đều có chung một đặc điểm quan trọng: không địa phương nào đi lên nhờ một lợi thế đơn lẻ. Mỗi địa phương trong nhóm này đều có ít nhất 5 trong tổng số 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước.
Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, đặc biệt là cát, đá, gạch tăng cao bất thường, xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước; trong đó, khu vực thành thị tăng 0,5%; khu vực nông thôn tăng 0,45%.
Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, theo đánh giá của Cục Thống kê, việc điều chỉnh tăng giá điện 4,8% lần này dự kiến làm chỉ số giá tiêu dùng năm 2025 tăng khoảng 0,09%.
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Diễn đàn Liên kết Thương mại Toàn cầu Global GTA vừa chính tổ chức lễ công bố Chỉ số năm lực canh tranh doanh nghiệp 2016 cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất