(TT&VH) - Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm này làng bóng banh lại xôn xao về những chuyện muôn năm cũ. Năm nay cũng không ngoài ngoại lệ đó, khi SG.XT chỉ còn chờ ngày lên V-League, còn các đội khác ở hạng Nhất vẫn nhởn nhơ trong tiến trình cổ phần hóa, thì vấn đề có 1,5 hay 2 suất lên xuống hạng của 2 giải đấu mới chính là vấn đề thời sự được nhiều CLB để tâm.
Theo thông báo trong Điều lệ giải, đến 17h00 ngày 31/7/2011, nếu giải hạng Nhất QG có 9 đội chuyên nghiệp thì V-League có 1,5 suất xuống hạng. Nếu có 10-12 đội, V-League sẽ có 2 suất xuống hạng. Nếu có 13-14 đội, V-League sẽ có 2,5 suất xuống hạng.

Chính bởi lộ trình bắt buộc chuyên nghiệp hóa cho các đội bóng hạng Nhất được giãn ra đến năm 2014 nên giờ, các đội hạng Nhất chưa cổ phần vẫn có quyền làm chủ cuộc chơi và đe dọa đến ý nguyện lên hạng của các CLB có tham vọng ở cùng hạng, và quyết định phần nào cuộc chiến trụ hạng ở sân chơi V-League.
Mùa này, An Giang, Kiên Giang, Nam Định, H.Huế, BHTS.Quảng Nam, XSKT.Cần Thơ … vẫn chưa có động tĩnh gì trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang Cty cổ phần bóng đá. Và nếu chiếu theo luật thì như thế chỉ có 1,5 suất lên và xuống hạng giữa 2 giải đấu.
2 đội bóng bị xem là nhiều khả năng xuống hạng nhất ở V-League 2011 là HN.ACB và ĐT.LA vẫn đang chạy đua quyết liệt để “dúi” suất xuống hạng trực tiếp vào tay đội kia, vì thống kê cho thấy, nếu phải đá “play-off” với một đội bóng ở hạng Nhất, các CLB thuộc V-League thường nằm kèo trên.
Chính vì sự bất cập ấy mà không ít đội bóng thật sự có tham vọng ở hạng Nhất đã tỏ rõ sự lo lắng. Đã có những tin đồn rộ lên từ mùa giải trước về việc các đội bóng có khả năng lên hạng phải đi gõ cửa thuyết phục hoặc “lobby” cho những CLB còn đang nhởn nhơ ngoài vòng cổ phần hóa kia. Trong khi đó, các đội bóng có nguy cơ xuống hạng ở V-League thì lại đi xúi giục điều ngược lại.
Chuyện thật mà cứ ngỡ đùa như vậy vẫn được lặp lại ở mùa giải này, và điều đó sẽ khó tránh khỏi những chuyện tiêu cực, thậm chí cũng không loại trừ khả năng các đội bóng sẽ coi đây là cơ hội để “nói chuyện” ân oán hay tình cảm với nhau.
Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, không ít người lại thấy cái tức anh ách vì cái lộ trình chuyên nghiệp hoá giải hạng Nhất lại phụ thuộc vào những CLB chưa hoặc không muốn tiến hành cổ phần hoá. Bất cập này đã tạo hệ lụy rắc rối rất lớn trong cả làng bóng. Thế mới có câu “Chuyên nghiệp ở VN khác các nước” ngẫm ra quả đúng thật.