![]() HLV Huh-Jung moo - Ảnh Getty |
Niềm hy vọng chính của Hàn Quốc chính là nhóm “Bộ tứ siêu đẳng”, gồm Park Ji-sung, Lee Chung-yong, Ki Sung-young và Park Chu-young, những cầu thủ đang khoác áo các đội bóng ở châu Âu. Nhóm này, trừ Park ra, hiện còn khá trẻ. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại của tuyển Hàn Quốc đều đã luống tuổi và hầu hết là những người còn sót lại từ World Cup 2002. Đầu tiên là thủ môn Lee Woon-jae, 36 tuổi, rồi tới hậu vệ trái Lee Young-pyo, hậu vệ phải Cha Doo-ri, tiền đạo Ahn Jung-Hwan, 34 tuổi.
*Tin ở họ
Phong độ ổn định của nhóm “Bộ tứ siêu đẳng” hy vọng sẽ giúp Hàn Quốc cải thiện được khả năng dứt điểm. Ưu điểm của họ vẫn là thể lực, tinh thần đồng đội, khả năng chơi bóng ở cường độ cao và thái độ không bao giờ đầu hàng. Khả năng di chuyển của hai cầu thủ có tên Park và lối chơi kỹ thuật của Lee là một phần trong lối chơi có nhiều tiến bộ của tuyển Hàn Quốc trong thời gian qua.
* Không tin ở họ
Nếu hỏi bất cứ một fan Hàn Quốc nào rằng điều gì khiến giới truyền thông nước này lo ngại về chiến dịch World Cup của đội nhà, chắc chắn câu trả lời mà bạn nhận được sẽ đều như nhau: khả năng phòng ngự. Từ sau khi libero huyền thoại Hong Myong-bo giải nghệ năm 2002, Hàn Quốc không còn tìm ra một hậu vệ đẳng cấp nào. Thậm chí, không ai dám chắc cặp trung vệ mà Hàn Quốc sẽ sử dụng ở World Cup sẽ là ai, và khả năng chống bóng bổng của các cầu thủ châu Á hẳn sẽ là miếng mồi ngon cho những đội bóng mạnh về không chiến như Hy Lạp.
+ HLV Huh Jung-moo (từ 2007): Triều Tiên (SK) 1-1 UAE (SN) 4-1 Saudi Arabia (SK) 2-0 Iran (SK) 1-1 Triều Tiên (SN) 1-0 UAE (SK) 2-0 Saudi Arabia (SN) 0-0 Iran (SN) 1-1 + Thành tích ở World Cup 1954 Vòng bảng 1986 Vòng bảng 1990 Vòng bảng 1994 Vòng bảng 1998 Vòng bảng 2002 Bán kết 2006 Vòng bảng |
