5 dự án tham vọng đưa con người chinh phục vũ trụ

04/12/2013 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khoa học, nghiên cứu ngày nay đã bắt đầu thực hiện những dự án đầy tham vọng đưa con người chinh phục không gian.

NASA dự định trồng rau trên mặt trăng kể từ năm 2015

NASA dự định trồng rau trên mặt trăng từ năm 2015

NASA mới đây đã công bố kế hoạch trồng các loài thực vật trên mặt trăng kể từ năm 2015. Dự án nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ gieo trồng ngoài không gian nhằm đưa con người tiến gần hơn tới việc định cư ngoài vũ trụ.

Các nhà khoa học, nghiên cứu dự định gửi những bọc kim loại nhỏ trong đó chứa hạt giống, đất, nước, phân bón đến mặt trăng. Kế hoạch đưa hạt giống lên mặt trăng sẽ được tiến hành vào năm 2014 thông qua tàu đổ bộ mặt trăng Express, tàu vũ trụ thương mại đoạt giải thưởng Google Lunar X.

Theo NASA, sau khi tàu vũ trụ hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2015, các hạt giống sẽ được đặt bên trong một chiếc hộp có cấu tạo đặc biệt, với sức chứa không khí đủ dùng trong 10 ngày. Chiếc hộp đặc biệt này có trọng lượng chưa đầy 1 kg và sẽ mang 20 hạt giống củ cải và húng quế.

NASA phát triển công nghệ in 3D các loại thực phẩm trên vũ trụ

Công nghệ in 3D thực phẩm là một trong những tham vọng của NASA

Một số người nói đùa rằng điều đầu tiên họ muốn in trên máy in 3D là một máy in 2D có thể hoạt động liên tục. Tuy nhiên điều này không ngăn cản tham vọng của NASA phát triển máy in 3D có thể in thực phẩm từ các nguyên tố hóa học cơ bản trong không gian.

Hiện công nghệ đông lạnh thực phẩm hay những chất lỏng dinh dưỡng được đóng gói sẵn không những làm suy giảm chất dinh dưỡng trong thực phẩm mà còn tốn nhiều năng lượng không cần thiết. NASA cho rằng hệ thống thực phẩm cho các nhà du hành vũ trụ hiện nay không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng trong những năm tới, đặc biệt trong kế hoạch đưa người lên sao Hỏa trong vòng 10 năm tới.

Công nghệ in 3D thực phẩm sẽ cung cấp những loại đồ ăn khác nhau phù hợp với khẩu vị của các phi hành gia. Một chiếc máy in như vậy thậm chí có thể trở nên phổ biến trên Trái đất. Công thức nấu ăn được tải về trên mạng internet sẽ giải quyết vấn đề chế biến của con người, miễn là giá cả phải chăng.

Hai công ty tư nhân bắt đầu quá trình khai thác thiên thạch vào năm 2016

DSI dự định khai thác tài nguyên trong vũ trụ từ năm 2016

Năm 2015, công ty Deep Space Industries (DSI ) sẽ phóng vệ tinh thăm dò không gian mang tên FireFly. Vệ tinh có nhiệm vụ tiến hành phân tích và tìm kiếm các thiên thạch phù hợp cho quá trình khai thác. Năm 2016, tàu thăm dò DragonFly sẽ tiến hành khai thác khoảng 150 kg nguyên liệu về Trái đất. Cùng năm đó, một công ty liên doanh khai thác Tài nguyên dự kiến sẽ thăm dò các tiểu hành tinh phù hợp với mục đích khai thác không gian vào năm 2020.

Theo các công ty cho biết, các tiểu hành tinh hay thiên thạch có thể cung cấp hydro, oxy, kim loại và hydrocarbon sử dụng để chế tạo nhiên liệu trong không gian. Số nhiên liệu này được sử dụng cho các vệ tinh và các tàu vũ trụ. Trong tương lai số nguyên liệu này sẽ được vận chuyển thẳng về mặt trăng để tiết kiệm chi phí sản xuất. Xa hơn nữa, các tiểu hành tinh nằm trong vành đai giữa sao Hỏa và sao Mộc hoàn toàn có khả năng cung cấp đủ số lượng niken-sắt đáp ứng nhu cầu của nhân loại cho ngành công nghiệp luyện kim trong hàng triệu năm tới.

Công ty xây dựng Nhật Bản có kế hoạch biến mặt trăng trở thành nhà máy điện mặt trời khổng lồ

Kế hoạch xây dựng vành đai pin mặt trời xung quanh mặt trăng

Tập đoàn Shimizu có trụ sở tại Tokyo có tham vọng muốn xây dựng vành đai pin mặt trời xung quanh đường xích đạo của mặt trăng có đường kính khoảng 11.000 km. Nguồn năng lượng mặt trời này sẽ được trực tiếp hấp thụ và chuyển tải thành điện năng trở về Trái đất. Kế hoạch này sẽ sử dụng các trạm tiếp nhân trên Trái đất qua hệ thống tia laze.

Shimizu tính toán rằng vành đai pin mặt trời trên mặt Trăng có khả năng gửi khoảng 13.000 terawatt năng lượng trở về Trái đất. Trong năm 2011, cả nước Mỹ chỉ tạo ra 4.100 terawatt năng lượng. Nếu kế hoạch này thành công sẽ cung cấp một lượng lớn năng lượng sạch cho Trái đất.

Tập đoàn Shimizu từ chối đưa ra các thông tin chi tiết cũng như chi phí xây dựng dự án. Tuy nhiên giai đoạn đầu trong kế hoạch táo bạo này dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2035.

NASA nghiên cứu công nghệ tàu vũ trụ có thể bẻ cong không gian

Dịch chuyển tức thời trong không gian ngày càng gần hơn với hiện thực

Theo lý thuyết của Albert Einstein về thuyết tương đối, không có vật chất nào có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Ngôi sao gần nhất với Trái đất mang tên Alpha Centauri có khoảng cách tới 4,5 năm ánh sáng. Nghĩa là ngay cả khi bay với tốc độ ánh sáng cũng sẽ mất tới hàng chục năm. Du hành xung quanh thiên hà sẽ là quá trình tốn kém và mất rất nhiều thời gian.

Thay vì cố gắng đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nhà vật lý người Mexico, Miguel Alcubierra đã đưa ra sáng kiến táo bạo bẻ cong không gian để tiết kiệm thời gian dịch chuyển. Trong bài báo năm 1994, ông Alcubierre hướng tiến công nghệ dịch chuyển tức thời xung quanh không gian. Điều này có nghĩa rằng những chuyến du hành mất nhiều năm hoặc cả thập kỷ sẽ được thực hiện chỉ trong một tuần hoặc vài tháng.

Ý tưởng của Alcubierre ban đầu được cho là phi thực tế. Quá trình bẻ cong không gian đủ lớn để dịch chuyển tàu vũ trụ sẽ tiêu tốn một lượng lớn năng lượng tương ứng với khối lượng của sao Mộc hoặc 317 lần khối lượng Trái đất.

Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất của NASA cho thấy sáng kiến của Alcubierre hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhà vật lý Harold tuyên bố anh có thể giảm năng lượng cần thiết tương đương với kích thước của sao Mộc chỉ còn khoảng 725 kg. Ông Harold và nhóm cộng sự ở NASA hiện đang tiến hành các thí nghiệm nhằm chứng minh khả năng áp dụng lý thuyết này trong thực tế.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm