Tóm tắt Giải thưởng

"Giải thưởng được thành lập theo sáng kiến của gia đình Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa nhằm tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông. Giải thưởng được trao hàng năm cho những Tác giả , Tác phẩm , Ý tưởng , Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội "

Xem tiếp

Bài phát biểu của Tổng Giám đốc TTXVN tại Lễ trao giải ‘Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội’

16:39:00 29/08/2013

>>> Giải Bùi Xuân Phái lần 6 - năm 2013

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (29/8), tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Số 5 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), Quỹ Bùi Xuân Phái đã tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 6 - năm 2013.

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã tới dự và có bài phát biểu. Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đã thành một thông lệ tốt đẹp, trong 6 năm qua, cứ vào dịp trước thềm Tết Độc lập, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật cố danh họa Bùi Xuân Phái, Báo Thể thao và Văn hóa cùng với những cộng sự là những nhà hoạt động có uy tín trong lĩnh vực văn hóa và báo chí lại có dịp tụ hội cùng nhau để tôn vinh các cá nhân, các tác phẩm, đề án và ý tưởng tiêu biểu, được các tác giả thực hiện bằng tình yêu và tâm huyết đối với Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TTXVN tôi xin chúc mừng Báo Thể thao & Văn hóa, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo của Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ sáu, trong thời gian qua đã chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu để duy trì tính chuyên nghiệp và nét đẹp văn hóa của giải.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN, phát biểu lại Lễ trao giải

Thưa các quý vị, Lãnh đạo TTXVN đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Báo Thể thao & Văn hóa trong việc tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Giải thưởng này cũng là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong những năm qua, giải thưởng đã thực sự trở thành cầu nối, giúp những ý tưởng, công trình được tạo ra từ tình yêu Hà Nội đến với các nhà lãnh đạo, quản lý Thủ đô một cách kịp thời, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển Hà Nội cũng như nâng cao nhận thức của người dân về những giá trị của Thủ đô văn hiến.

Vừa rồi, chúng ta đã được xem những hình ảnh về công tác chuẩn bị cho mùa giải năm nay của Ban tổ chức và của Hội đồng giám khảo. Một lần nữa, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các thành viên của Hội đồng giám khảo: GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội sử học Việt Nam; nhà báo Ngô Hà Thái, Phó TGĐ TTXVN; nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội; họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và KTS Đoàn Đức Thành – những người hàng ngày luôn bận rộn với công tác chuyên môn của mình những vẫn dành thời gian và sự tâm huyết của mình để theo sát dư luận xã hội, báo chí nhằm tìm kiếm, phát hiện các ứng viên phù hợp với tiêu chí “Vì Tình yêu Hà Nội”, thu thập tư liệu, hình thành các bộ hồ sơ khoa học chỉn chu về gần 30 ứng viên, trước khi công bố Danh sách đề cử chính thức với 10 đề cử, để từ đó bầu chọn ra các hạng mục giải thưởng của năm nay.


Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao giải thưởng Lớn cho nhiếp ảnh gia Quang Phùng

Và giờ đây, cho phép tôi được chia sẻ cảm giác hồi hộp cùng tất cả quý vị trong khi chờ đợi kết quả giải thưởng được công bố. Danh sách đề cử năm nay cho thấy bước đầu sự thành công của giải với một mùa bội thu những tác phẩm, ý tưởng, việc làm Vì Tình yêu Hà Nội. Tôi phấn khởi vì các đề cử của giải thưởng năm nay đã bao quát được rộng khắp các lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa xã hội, và cả các hoạt động giao lưu văn hóa có yếu tố nước ngoài.

Nhiều đề cử có tính phát hiện cao, và có ý nghĩa xã hội sâu sắc như đề cử của giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội đối với Việc tìm kiếm các bằng chứng lịch sử, tổ chức vinh danh các liệt sĩ Hà Nội hy sinh tại Chư Tan Kra (Kon Tum) của nhóm các cựu chiến binh và chính quyền thành phố Hà Nội.

Hay đề cử Việc sưu tầm các cổ vật và xây bảo tàng gốm cổ cho làng Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội) của nhóm “Tìm lại cội của nguồn làng” với sự góp sức của tiến sĩ người Nhật Bản Nishimura Masanari, người vừa ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông cách đây không lâu. Tự thân những đề cử đã là một sự tri ân rất lớn đối với những người đã đóng góp cho Hà Nội một cách thầm lặng mà cao cả.

Thay mặt lãnh đạo TTXVN, tôi đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của lãnh đạo TP Hà Nội đối với Giải thưởng Bùi Xuân Phái và hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm và ủng hộ của UBND TP Hà Nội đối với Giải thưởng trong thời gian tới. Đặc biệt, TTXVN đề xuất UBND TP Hà Nội đưa giải thưởng trở thành hoạt động chính thức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô vào năm 2014. Việc làm này sẽ giúp mở rộng ảnh hưởng của Giải thưởng cao quý Vì tình yêu Hà Nội của hàng triệu người dân Thủ đô nói riêng, của đông đảo những người yêu Hà Nội ở cả trong và ngoài nước nói chung.

Một lần nữa xin được chúc mừng BTC, Hội đồng Giám khảo, các đề cử, và đặc biệt là chủ nhân của các giải thưởng năm nay, những người đã và vẫn luôn hết mình Vì tình yêu Hà Nội để Giải thưởng Bùi Xuân Phái có cơ hội được tôn vinh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến bạn đọc

Gửi bình luận của bạn

gửi ý kiến(Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)

  • (*)
  • (*)
  • (*)