Chiều 13/2, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) công bố Giải Cống hiến lần 19 năm 2025 với các đề cử chính thức trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Cùng với đó, Ban Tổ chức mở cổng bình chọn cho công chúng, để cùng với lá phiếu của các nhà báo, tìm ra những chủ nhân Cống hiến mùa giải năm nay.
1. Như thông lệ, lễ công bố năm nay được tổ chức tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Và mở đầu lễ cống hiến, các đại biểu và quan khách đã cùng nhìn lại hành trình dài 20 năm của giải qua clip, cũng như những chia sẻ của Ban tổ chức.
"Đã 20 năm trôi qua, Giải Âm nhạc Cống hiến cũng đã trải qua biết bao thăng trầm, thậm chí có năm phải tạm ngừng tổ chức vì đại dịch Covid-19, còn những năm phải đôn đáo tìm kinh phí cho lễ trao giải thì nhiều vô kể" - nhà báo Lê Xuân Thành, Trưởng BTC, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, phát biểu - "Bởi thế, hôm nay, khi được vinh dự đứng đây, để phát biểu khai mạc Lễ công bố Giải Âm nhạc Cống hiến lần 19 năm 2025, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xem đó như là một kỳ tích, không chỉ của riêng Ban tổ chức chúng tôi, mà còn của rất nhiều những nghệ sĩ, nhà sản xuất, những vị "Mạnh Thường Quân"...
Nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập báo TT&VH, Trưởng BTC, phát biểu tại buổi lễ
Như lời nhà báo Lê Xuân Thành, trong 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã ghi nhận, tôn vinh, và đặc biệt là làm bệ phóng cho hàng chục, hàng trăm nghệ sĩ... Trong hành trình suốt 20 năm ấy, những chủ nhân những giải Cống hiến đầu tiên đã có những sự nghiệp âm nhạc bề thế, và hơn thế vẫn đồng hành cùng đời sống âm nhạc đại chúng hôm nay, thậm chí vẫn được coi là tiên phong khi đồng hành với các "cháu" nghệ sĩ thế hệ gen Z...
Và, giải Cống hiến vẫn luôn bền bỉ, đôi khi thật lặng lẽ, đứng sau lưng những nghệ sĩ "có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng" như tiêu chí ngắn gọn và cốt lõi được đưa ra ngay từ ban đầu.
"20 năm qua, tôi tin rằng, Giải Cống hiến ngày càng chứng minh rằng, nó thực sự tương xứng với từ "Cống hiến" như tên gọi của nó - mà vào thời điểm 20 năm trước, đã ít nhiều gây tranh cãi vì bị cho rằng, từ này quá lớn, quá rộng so với tầm vóc của giải thưởng do một tờ báo lập ra...."- nhà báo Lê Xuân Thành khẳng định.
2. Bên cạnh việc công bố Top 5 đề cử chính thức của 10 hạng mục và mở cổng bình chọn, Ban tổ chức giải cũng lần lượt chia sẻ về nhiều nét mới trong lần tổ chức năm nay. Đó là việc có thêm logo và cúp riêng cho Giải Thể thao Cống hiến (bên cạnh logo "đàn đáy" và cúp "chim hoạ mi" truyền thống của Giải Âm nhạc Cống hiến); là việc đặt riêng một chiếc cúp Cống hiến được dát vàng quỳ nhân "sinh nhật" lần thứ 20 để bán đấu giá ủng hộ chương trình thiện nguyện Vì mái trường cho em của báo TTT&VH; là hoạt động trao kỷ niệm chương để vinh danh các cá nhân, tập thể tổ chức được các hoạt động âm nhạc có sức lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc...
Ban Tổ chức Giải Cống hiến chính thức mở cổng bình chọn dành cho công chúng
Đặc biệt, đánh dấu tròn 20 năm ra đời và phát triển, Giải Cống hiến 2025 hy vọng sẽ "tiến ra châu Á" thông qua việc hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) - giải thưởng do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí (CEIPA) của Nhật Bản chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành.
Cụ thể, khi thiết lập quan hệ đối tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản, Ban tổ chức Giải Cống hiến sẽ tham gia với tư cách là thành viên bỏ phiếu của giải thưởng này; đồng thời hàng năm sẽ phối hợp với phía đối tác CEIPA để giới thiệu một nghệ sĩ Việt Nam (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất) để CEIPA trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Award) tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản. Bên cạnh đó, hằng năm, Lễ trao Giải Cống hiến cũng sẽ mở rộng cánh cửa để giới thiệu và trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế cho một nghệ sĩ Nhật Bản (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất)".
Tại lễ công bố, thông tin trên lập tức thu hút được sự quan tâm lớn của báo giới và nhận về khá nhiều câu hỏi liên quan. Như chia sẻ của nhà báo Lê Xuân Thành, cơ duyên của sự hợp tác này diễn ra khá tự nhiên, khi được phía Nhật Bản chủ động liên hệ và đặt ra với Ban tổ chức.
"Chúng ta đều biết, phong cách làm việc của người Nhật Bản luôn dựa trên sự tỉ mỉ, cẩn thận và nghiên cứu chu đáo. Bởi thế, khi nhận được lời đề nghị hợp tác này, phía chúng tôi cũng rất vui và tự hào vì những nỗ lực không ngưng nghỉ trong suốt 20 năm qua" - nhà báo Lê Xuân Thành cho biết.
3. Thực tế, phần lớn các nhà báo có mặt tại buổi lễ cũng chính là những người đã theo dõi và tham gia bỏ phiếu tại giải thưởng suốt nhiều năm qua. Bởi thế, trong phần hỏi đáp, không ít lời chia vui cũng đã được các nhà báo gửi tới giải Cống hiến trong niềm vui chung nhân dịp "sinh nhật" 20 tuổi này.
Ở góc độ khác, những gương mặt đại diện cho các đề cử như tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, guitarist Tuấn Hùng (ban nhạc Bức tường) hay nữ ca sĩ NÂN (Nguyễn Hồng Trang) cũng gửi lời chúc mừng tới giải Cống hiến và chia sẻ những cảm xúc của mình.
"Chúng tôi rất vui và tự hào khi có tên trong danh sách đề cử Giải Cống hiến lần này. Xin gửi lời cám ơn mọi người đã luôn yêu mến và quan tâm tới đội tuyển trong thời gian qua" - tiền vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, phát biểu trong lễ công bố đề cử - "Sự ghi nhận này là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trong những giải đấu sắp tới, với hi vọng sẽ tiếp tục mang lại niềm vui và những giây phút hạnh phúc đến với người hâm mộ".
Guitarist Tuấn Hùng (ban nhạc Bức Tường) phát biểu tại buổi lễ
Trong khi đó, guitarist Trần Tuấn Hùng lại kể về ký ức riêng (anh tới khán phòng cùng 2 thành viên khác của ban nhạc Bức Tường). Như lời Hùng, vào năm 2005, khi giải thưởng Cống hiến ra đời, Bức Tường cũng vừa xuất hiện được 10 năm, và các thành viên còn khá trẻ. Theo dõi những gì diễn ra, họ từng nói với nhau rằng hi vọng một ngày nào đó sẽ được đề cử ở giải thưởng này.
"Bây giờ, đúng vào dịp sinh nhật 20 tuổi của giải Cống hiến và 30 tuổi của ban nhạc Bức Tường, tôi lại nhớ về mong ước ấy" - Tuấn Hùng chia sẻ và xúc động tới mức không thể tiếp tục. Anh chỉ hứa: Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng xuất hiện tại lễ trao giải năm nay với ca khúc Đường đến ngày vinh quang nếu được đề nghị - khi các nhà báo nhắc tới việc đội tuyển Việt Nam rất yêu thích và thường hát ca khúc này.
Giống như anh, đại diện cho các ca sĩ trẻ, gương mặt Gen Z Nân cũng xúc động và chỉ nói ngắn gọn về sự "tự hào và cảm kích" khi được cộng đồng cùng giới chuyên môn dõi theo và ghi nhận - mà cụ thể là sự xuất hiện trong đề cử lần này.
"Tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi trở lại sân khấu của giải Cống hiến trong dịp này" - Dương Cầm, giám đốc âm nhạc của lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 5/3 tới, chia sẻ - "Lần trước, năm 2018, tôi đã có may mắn nhận cú đúp giải thưởng Cống hiến và luôn coi đó là một bước phát triển mới trong sự nghiệp. Còn lần này, trên cương vị giám đốc âm nhạc tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đem lại những điều thú vị và bất ngờ cho đêm trao giải".
Lễ trao giải Cống hiến lần 19 - 2025 dự kiến diễn ra vào tối 5/3/2025 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số. Các đơn vị hỗ trợ, đồng hành: Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện (5G Network), Bvote, CKC Entertainment, IB Group. |
Trí Uẩn