Đức hướng đến World Cup 2022: Bài toán không Timo Werner

22:40 07/11/2022

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương khiến Timo Werner không thể tham dự World Cup 2022. Đây là tổn thất lớn đối với đội tuyển Đức và Hansi Flick không dễ thay thế.

Bóng đá hôm nay 7/11: Trọng tài World Cup rút 10 thẻ đỏ 1 trận đấu, Benzema chấn thương

Bóng đá hôm nay 7/11: Trọng tài World Cup rút 10 thẻ đỏ 1 trận đấu, Benzema chấn thương

Bóng đá hôm nay 7/11: Trọng tài World Cup rút 10 thẻ đỏ trong 1 trận đấu. HLV thứ 5 ở Ngoại hạng Anh bị sa thải. Tuyển Pháp nhận hung tin về Benzema. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

“Đây thực sự là tin buồn đối với chúng tôi”, Hansi Flick thở dài sau khi đội ngũ y tế thông báo tình trạng chấn thương của Timo Werner, trong trận đấu giữa RB Leipzig với Shakhtar Donetsk ở vòng bảng Champions League. “Tôi cảm thấy rất tiếc cho cá nhân Timo vì cậu ấy thực sự muốn được dự World Cup. Sự vắng mặt của cậu ấy là tổn thất rất lớn với toàn đội”.

Kể từ khi rời Chelsea trở lại Leipzig, Timo Werner thi đấu khá nổi bật. Anh là người truyền lửa giúp cho Leipzig thực hiện màn bứt phá trong các trận đấu cuối vòng bảng và lấy vé vòng 1/8. Trong trận đấu với Shakhtar Donetsk mới đây, cầu thủ 26 tuổi này phải rời sân ở phút 19 sau chấn thương mắt cá.

Timo Werner có 9 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong mùa giải 2022-23. Mặc dù chưa trở lại với phong độ tốt nhất, Werner vẫn có ảnh hưởng lớn đến kết quả của Leipzig. Ở đội tuyển Đức, vai trò của Werner cũng rất quan trọng.

Sau khi kết thúc EURO 2020, Đức bước vào giai đoạn mới với Hansi Flick thay Joachim Low. Trong nhiệm kỳ của mình, Flick xây dựng Wener thành nhân tố đa năng trên hàng công đội tuyển Đức. Werner không hoàn toàn là trung phong mà hoạt động rất rộng để tham gia làm bóng. Từ đó, Die Mannschaft sẽ có giải pháp để ghi bàn từ nhiều phía.

Chú thích ảnh
Không Werner là vấn đề lớn với Đức

Trong 15 trận đấu mà Đức trải qua với Hansi Flick, Werner góp mặt 13 trận. 11 trong số này là những trận anh được đá chính. Werner trực tiếp ghi 8 bàn thắng dưới thời Flick, với chỉ 1 bàn thuộc giao hữu. Con số này đủ để nói lên sự cần thiết của anh đối với đội tuyển có 4 lần giành chức vô địch thế giới. Anh cũng là tác giả bàn đầu tiên cho triều đại Flick.

Werner luôn chịu khó di chuyển rộng để hút hàng phòng ngự đối phương. Nhờ vậy, những vệ tinh xung quanh anh như Kai Havertz, Gundogan, Muller, Leroy Sane, Gnabry hay Jamal Musiala luân phiên nhau ghi bàn.

Những cầu thủ có thể đá “số 9” của Đức như Karim Adeyemi hay Youssoufa Moukoko còn quá trẻ. Trong khi đó, phong độ của Lukas Nmecha thiếu ổn định và còn lâu mới sánh được với Werner. Hai tuần trước trận mở màn gặp Nhật Bản ở World Cup 2022, không loại trừ khả năng Hansi Flick phải thay đổi toàn bộ hệ thống của Đức để lấp vào khoảng trống Timo Werner.

NL

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự