Viêm kết mạc (dân gian hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ) là tình trạng viêm lớp màng trong suốt ở bề mặt nhãn cầu (lòng trắng), kết mạc mi. Bệnh rất thường gặp với triệu chứng chung như: Mắt đỏ, tiết đồ kết mạc, dính mi mắt (nhất là buổi sáng ngủ dậy), cảm giác dị vật. Ở thể cấp tính thời gian kéo dài < 4 tuần, còn mạn tính > 4 tuần. Có thể điều trị khỏi và hoàn toàn có thể phòng tránh được.
Nguyên nhân và triệu chứng gây bệnh
+ Do vi rút: thường gặp nhất là virus Adenovirus và dễ lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh. Các triệu chứng hay gặp như: tiết tố nước, mi phù và đỏ, ngứa, giảm thị lực.
+ Do vi khuẩn: Một số loại vi khuẩn gây bệnh như: vi khuẩn Staphylococcus, Epidermidis, Haemophilus Influenzae,.. Triệu chứng của bệnh do vi khuẩn gây ra thường gặp là ghèn vàng hay vàng xanh nhạt, ngứa, chảy nước mắt và cảm giác dị vật. Nếu nặng hơn có thể bị viêm loét giác mạc, giảm thị lực.
+ Do dị ứng: Tác nhân gây dị ứng rất khó để xác định chính xác, một số tác nhân phổ biến như: bụi, lông vật nuôi, phấn hoa, thuốc,.. Tác nhân này thường xảy ra theo mùa. Triệu chứng chủ yếu là: chảy nước mắt, ngứa mắt nhiều, viêm mũi dị ứng. Mặc dù bệnh xảy ra ở cả hai mắt nhưng lại không lây lan.
Dấu hiệu nhận biết bệnh viêm kết mạc
Những điều lưu ý để phòng ngừa bệnh viêm kết mạc
+ Giữ gìn vệ sinh mắt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày.
+ Nên sử dụng dung dịch vệ sinh tay và rửa tay thường xuyên.
+ Không dùng chung đồ cá nhân như khăn mặt, mỗi người nên có một chiếc khăn riêng.
+ Tránh để các loại hóa chất như sữa tắm, dầu gội,... bắn vào mắt.
+ Sử dụng kính chắn bụi, gió khi ra đường.
+ Nên có chế độ ăn uống cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin và các khoáng chất trong trái cây.
+ Khi vào mùa dịch nên hạn chế tiếp xúc tại những nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài.
+ Nên chọn những bể bơi sạch, đạt tiêu chuẩn khi đi bơi, đồng thời sử dụng kính bơi và rửa mắt với nước muối sinh lý 0.9% ngay sau khi bơi.
+ Thường xuyên mở cửa thông gió và luôn giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.
+ Nếu nhà có người bị đau mắt đỏ thì cần được cách ly hợp lý, ví dụ như đeo khẩu trang kể cả khi không ra ngoài, tuyệt đối không ôm hôn người khác nhất là trẻ em.
Tóm lại, bệnh viêm kết mạc không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm, có thể khỏi nếu được chữa đúng cách. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp xảy ra các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến mắt hoặc gây khó chịu kéo dài cho bệnh nhân và có thể gây nên giảm thị lực không hồi phục. Do đó, khi có những dấu hiệu về bệnh viêm kết mạc người bệnh nên sắp xếp đến các cơ sở chuyên khoa để các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.
DS. Võ Trường Giang - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ
|
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN CẦN THƠ
Số 717, đường 3/2, phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Hotline: 0867.01.01.05)
PHÒNG KHÁM MẮT SÀI GÒN THỐT NỐT
Số 77, quốc lộ 91, KV. Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (Hotline: 02923.680.168)
ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ (CẬN – VIỄN – LOẠN) TẠI ĐBSCL
Hotline tư vấn về chương trình ưu đãi: 0867.01.01.05
|