Đau mắt do hàn là một tình trạng phổ biến, thường hay xảy ra ở những người làm nghề cơ khí hoặc bất kỳ ai có tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng hàn điện. Nó không chỉ gây khó chịu mà còn có thể dẫn đến mù lòa nếu không được chữa trị kịp thời.
Đau mắt do hàn là gì?
Là mắt bị đau nhức sau khi tiếp xúc trực tiếp với hồ quang điện phát ra trong quá trình hàn kim loại. Đau mắt do hàn là tình trạng quen thuộc của thợ hàn và hầu như thợ hàn nào cũng từng gặp phải.
Đau mắt do hàn sẽ làm cho mắt bị sưng đỏ, kích thích gây khó chịu và cần được điều trị kịp thời, nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, gây suy giảm thị lực.
Nguyên nhân gây ra đau mắt do hàn?
Có 2 nguyên nhân chính:
· Trong quá trình hàn kim loại sẽ sinh ra bụi kim loại, mạt sắt, khói hàn. Chúng có thể làm tổn thương giác mạc.
· Trong tia hồ quang có chứa bức xạ nhìn thấy và bức xạ không nhìn thấy hay còn gọi là tia cực tím, tia tử ngoại hay tia UV. Bức xạ nhìn thấy với cường độ mạnh sẽ gây bỏng mắt và da bằng chính nhiệt độ mà nó sinh ra.
Triệu chứng của đau mắt do hàn cần đặc biệt lưu ý:
Đa phần bệnh nhân bị bỏng mắt do tiếp xúc với tia hàn hoặc bị mạt sắt vào mắt sẽ có những biểu hiện như sau:
· Đau rát mắt
· Đỏ mắt
· Nhạy cảm với ánh sáng, khó khăn khi mở mắt
· Nhìn mờ
· Chảy nước mắt liên tục
· Cộm xốn mắt
Cách sơ cứu tại nhà khi bị bỏng mắt do hàn:
· Rửa mắt
Đầu tiên nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo hoặc rửa mắt dưới vòi nước sạch trong 15 phút giúp làm sạch mắt, dịu mắt và giảm những tổn thương có thể xảy ra.
· Chườm mát mắt
Dùng khăn lạnh hoặc túi chườm đá chườm lên hai mắt để giảm cảm giác nóng rát. Lưu ý khi chườm không để đá lạnh tiếp xúc trực tiếp lên phần da mắt tránh trường hợp bỏng lạnh.
· Cho mắt nghỉ ngơi
Cách tốt nhất để điều trị bệnh đau mắt dù do nguyên nhân nào cũng là để mắt được nghỉ ngơi. Tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như điện thoại, tivi, máy tính,… giúp mắt hồi phục nhanh hơn.
Trên đây là những cách sơ cứu tại nhà, tuy nhiên khi bị tổn thương mắt do tia hàn bạn nên đến trực tiếp tại cơ sở y tế chuyên khoa để kịp thời chẩn đoán và điều trị.
Phòng ngừa bệnh đau mắt do hàn ra sao?
- Sử dụng mắt kính chuyên dụng: kính hàn điện tử, mặt nạ hàn,…khi thực hiện hay quan sát quá trình hàn.
- Nên trang bị vách ngăn, tách biệt khu vực hàn với các khu vực xung quanh.
- Nếu chẳng may bị đau mắt do hàn, tuyệt đối không được dụi mắt tránh làm mắt bị tổn thương nặng hơn.
Đối với những ngành nghề đặc thù, đặc biệt là những người làm công việc có liên quan đến hàn điện, nên chủ động phòng ngừa tình trạng đau mắt do hàn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường ở mắt, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.
ĐD. Lê Thị Hồng Tươi- Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ