Trong vòng xoáy SEA Games

06:52 15/07/2022

Những thông tin mới nhất sau Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) bàn về công tác tổ chức SEA Games 32 báo hiệu, thể thao Việt Nam (TTVN) cần sẵn sàng cho một kỳ Đại hội với những biến động về chương trình thi đấu.

U23 Việt Nam có đội hình 'khủng' bảo vệ HCV SEA Games 32

U23 Việt Nam có đội hình 'khủng' bảo vệ HCV SEA Games 32

Lứa cầu thủ làm nên thành công cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022 vẫn còn rất nhiều gương mặt có thể tới Campuchia tranh tài ở SEA Games 32 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2024.

1. Hội nghị SEAGF đã bước đầu thống nhất về danh sách sơ bộ 44 môn thể thao trong chương trình thi đấu SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào năm 2023. Có 32 môn và phân môn của SEA Games 31 sẽ tiếp tục có mặt tại SEA Games 32.

Ngoài ra, nước chủ nhà SEA Games 32 đưa thêm vào chương trình thi đấu 12 môn thể thao: Đua thuyền truyền thống, Cờ Khmer, Hockey (sân cỏ và trong nhà), Đua thuyền buồm, Bóng mềm, Cricket, Bóng sàn (Floorball), Thể thao vượt chướng ngại vật, Võ gậy, Võ Khmer, Taekwondo ITF (Võ Triều Tiên) và Đua mô tô nước.

4 môn Olympic thường xuyên có mặt tại các kỳ SEA Games gồm Bắn súng, Bắn cung, Rowing và Canoeing không nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 32, với lý do, nước chủ nhà chưa sẵn sàng về lực lượng VĐV và cơ sở vật chất thi đấu của 4 môn này.

Như vậy, chương trình thi đấu SEA Games 32 đã có ít nhiều biến động so với SEA Games 31. Trong đó, đáng chú ý là sự vắng mặt 4 môn của Olympic, cắt giảm 4 môn Cầu mây, Cờ Vua, Bóng ném trong nhà và Bóng ném bãi biển (của SEA Games 31) và số lượng môn thể thao nhóm III (nhóm các môn của khu vực và truyền thống quốc gia) tăng lên đáng kể.

Dù đây mới là danh sách sơ bộ và số lượng các môn, nội dung có thể được điều chỉnh sau các phiên họp tiếp theo của SEAGF nhưng có lẽ việc đưa Bắn súng, Bắn cung, Rowing và Canoeing vào SEA Games 32 sẽ rất khó khăn, bởi đây là các môn đòi hỏi có sự đầu tư nhất định về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu trong bối cảnh thể thao Campuchia không có lực lượng VĐV và phong trào để phát triển.

Chú thích ảnh
Có thể nhiều nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam ở nhóm các môn võ thuật sẽ không có mặt tại SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

2. Qua bản danh sách sơ bộ các môn SEA Games 32 và nhìn vào thành tích đạt được ở SEA Games 31, bước đầu, TTVN đã “mất” đi tối thiểu 33 HCV.

Trên thực tế, số HCV này không phải quá lớn và TTVN đã khá quen thuộc với sự biến động về chương trình thi đấu ở mỗi kỳ SEA Games khi được tổ chức ở các quốc gia khác nhau. Điều các nhà chuyên môn lo lắng, là khả năng điều chỉnh (giảm về số lượng) hoặc hạn chế đăng ký về nội dung thi đấu ở những môn còn lại, đặc biệt, với nhóm 32 môn có mặt tại SEA Games 31 vừa qua.

Rất có thể, rất nhiều nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam ở nhóm các môn võ thuật sẽ không có mặt trong chương trình thi đấu hoặc việc tổ chức không đầy đủ các nội dung ở các môn nhóm I và II (Olympic và ASIAD) cũng sẽ tác động rất lớn tới thành tích chung của toàn đoàn.

Sau SEA Games 31, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn từng trăn trở rằng TTVN có thể đại thắng ở SEA Games song khả năng cạnh tranh và giành huy chương, đặc biệt là HCV ở đấu trường châu lục và thế giới vẫn rất mong manh. Thậm chí, việc chạy đua huy chương với các đoàn thể thao khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines ở mỗi kỳ ASIAD hay Olympic vẫn còn nhiều khó khăn, khi sự đầu tư cho mũi nhọn của TTVN vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Chưa đầy 1 năm nữa, TTVN sẽ trở lại SEA Games 32 và cũng cần nhớ rằng, chỉ 1 năm sau đó Olympic 2024 sẽ diễn ra. Việc giải bài toán đầu tư nguồn lực để đạt thành tích ở SEA Games 32 như thế nào, đồng thời nâng cao năng lực tranh chấp huy chương Olympic cần được đặt ra ngay từ thời điểm hiện tại. Nếu không, TTVN sẽ lại rơi vào vòng xoáy với việc giành thứ hạng cao ở SEA Games nhưng lại không thành công ở các đấu trường lớn hơn.

Vũ Lê

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự