Hâm nóng không khí ngày hội thể thao khu vực

06:27 11/11/2020

(Thethaovanhoa.vn) - “Khởi động cùng SEA Games 31 - ASEAN Para Games 11” - một trong những sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá cho ngày hội lớn nhất của thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tới tại Hà Nội.

'Người hùng SEA Games' giúp Viettel tới gần chức vô địch V-League

'Người hùng SEA Games' giúp Viettel tới gần chức vô địch V-League

Nguyễn Hoàng Đức là người đã thực hiện đường chuyền chuẩn xác tới từng centimet để giúp Bruno mở tỷ số ở trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải 2020 gặp Sài Gòn FC chiều 8/11 tại sân Thống Nhất.

Đếm ngược 1 năm tới SEA Games 31

“Khởi động cùng SEA Games 31 - ASEAN Para Games 11” được tổ chức dưới sự phối hợp của BTC đại hội với UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 21/11 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm quảng bá cho ngày hội thể thao khu vực diễn ra vào năm tới.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ấn nút đếm ngược thời gian tròn 1 năm tới thời điểm khai mạc SEA Games 31 và lễ diễu hành quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm do đội mô tô Harley Davidson thực hiện với sự tham gia của 31 chiếc xe mang theo quốc kỳ của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cờ SEA Games, bộ nhận diện SEA Games và 2.000 vận động viên đại diện cho đội tuyển các môn thể thao nhằm quảng bá cho đại hội. Nhân dịp này, BTC SEA Games 31 cũng sẽ công bố kết quả cuộc thi thiết kế bộ nhận diện, bao gồm biểu trưng, biểu tượng vui, khâu hiểu và ra mắt trang web chính thức của đại hội.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, việc chuẩn bị cho sự kiện “Khởi động cùng SEA Games 31 - ASEAN Para Games 11” nói riêng và công tác tuyên truyền cho SEA Games 31 nói chung đang được triển khai tích cực. Tổng cục TDTT đã có buổi làm việc cùng Sở VH&TT Hà Nội nhằm rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức như thi công sân khấu, chuẩn bị và duyệt các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thể thao, phụ trách an ninh, y tế phòng dịch, trang phục, giấy mời, mời đại biểu, công tác điều hành, đón tiếp nhằm đảm bảo cho sự kiện diễn ra thành công.

“Kế hoạch tổ chức cho sự kiện đầu tiên nhằm quảng bá cho đại hội đóng vai trò rất quan trọng và là sự kiện gần như mang tính bắt buộc đối với những quốc gia đăng cai. Thông qua sự kiện này, SEA Games được người hâm mộ biết đến nhiều hơn, từ đó, tạo nên sự ủng hộ của công chúng và đem tới tác động tích cực cho công tác tổ chức đại hội. Đồng thời, việc tổ chức thành công lễ đếm ngược còn cho thấy sự nghiêm túc, chu đáo của Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 đối với bạn bè quốc tế”, bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết.

Chú thích ảnh
SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, 2 ngày hội lớn của thể thao khu  vực sẽ được khởi động vào ngày 21/11 tới đây. Ảnh: VSI

Cần “phá băng” công tác tuyên truyền cho SEA Games 31

Kể từ sau khi Việt Nam chính thức được trao quyền đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, công tác tuyên truyền SEA Games 31 và ASEAN Para Games gặp nhiều khó khăn. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, một phần vì sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020, một phần do sự chậm trễ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền có nguyên nhân từ chủ quan và khách quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31 - ASEAN Para Games 11”, có rất ít sự kiện nhằm quảng bá cho đại hội đã và đang được thực hiện. Trước đó, cuộc thi sáng tác bộ nhận diện và bài hát đại hội được tổ chức, song kết quả đến thời điểm này mới chính thức được công bố, khiến cho việc giới thiệu hình ảnh về đại hội gặp nhiều trở ngại và đạt hiệu quả thấp.

Theo tìm hiểu, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá cho đại hội là do thiếu kinh phí. Hiện tại, nguồn kinh phí phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 chưa được phân bổ, dẫn tới chưa thể triển khai những công việc có liên quan đến sử dụng ngân sách. Ngành thể thao dù rất nỗ lực để triển khai một số hạng mục liên quan tới công tác tuyên truyền song rất khó đạt được hiệu quả cao nếu bài toán “đầu tiên” không sớm được giải quyết.

Công tác tuyên truyền cho đại hội đang đối diện với hàng loạt khó khăn và rất cần sớm được tháo gỡ, bởi việc quảng bá hình ảnh nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trong bối cảnh thời thời điểm diễn ra SEA Games 31 không còn quá nhiều. Bên cạnh đó, nếu việc tuyên truyền đại hội đạt kết quả tốt, có thể sẽ tạo tác động tích cực về hiệu quả với công tác vận động tài trợ và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cho đại hội sau này.

Ở lần Việt Nam đăng cai tổ chức lần đầu tiên, SEA Games 22 diễn ra từ ngày 5 đến 13/12/2003 cùng quy mô tổ chức thi đấu gồm 442 bộ huy chương thuộc 32 môn thể thao cùng sự tham gia của khoảng 5.000 vận động viên đến từ tất cả 11 quốc gia trong khu vực.

Tới lần thứ hai với cương vị chủ nhà, theo Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 mà Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch mới phê duyệt, vừa được thông qua tại Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2021 đến ngày 2/12/2021.

Về địa điểm tổ chức, tương tự như SEA Games 22, kỳ đại hội tới vẫn diễn ra chủ yếu tại khu vực phía Bắc. Cụ thể, là tại tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội) tiếp tục là trái tim của kỳ SEA Games thứ hai tổ chức tại Việt Nam khi đây là nơi diễn ra Lễ khai mạc và bế mạc đại hội (ngày 21/11/2021 và ngày 2/12/2021).

Vũ Lê

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự