Cắt bỏ khối u làm cho người bệnh ho ra máu

17:30 03/09/2020

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/8/2020, các bác sĩ của đơn vị Tim Mạch, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long đã phẫu thuật cắt thành công khối u phổi gây ho ra máu dai dẳng của 1 bệnh nhân.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thay khớp háng thành công cho 2 bệnh nhân lớn tuổi

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thay khớp háng thành công cho 2 bệnh nhân lớn tuổi

Gãy xương vùng khớp háng ở người cao tuổi, bao gồm gãy cổ xương đùi và gãy vùng mấu chuyển, là một trong những ca gãy xương thường gặp do tai nạn sinh hoạt. Ở người lớn tuổi, do chất lượng xương kém, loãng xương cộng thêm các bệnh lý đi kèm nên việc điều trị khi xảy ra chấn thương dẫn đến gãy xương là rất khó khăn.

Nam bệnh nhân T.Q.T, 62 tuổi cho biết, 3 năm trước đây ông từng bị hóc xương gà đường thở, gây ho ra máu. Sau đó ông đã được các bác sĩ nội soi gắp thành công dị vật. Tuy nhiên từ đó đến nay ông vẫn thường xuyên ho ra máu tái đi tái lại nhiều lần.

Ông đã đi chữa trị nhiều nơi, được chụp CT ngực, nội soi đường thở, xét nghiệm PCR lao trong đàm, trong dịch phế quản nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân ho ra máu. Bệnh nhân cứ nghĩ là do ảnh hưởng của dị vật lần trước nên không kiểm tra gì thêm.

Cách nhập viện 1 ngày, bệnh nhân ho ra máu lượng nhiều, kèm với tức ngực phải, khó thở, nên nhập viện tại BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long. Tại đây bệnh nhân được nôi soi phế quản, lấy dịch làm xét nghiệm vi trùng lao, xét nghiệm tế bào học; chụp MSCT ngực 128 lát cắt. Kết quả cho thấy bệnh nhân ho ra máu không phải do ảnh hưởng của dị vật mà phát hiện bệnh nhân có 1 khối u kích thước khoảng 4x5 cm ở thùy dưới phổi phải ngay vị trí của dị vật lần trước.

Chú thích ảnh

Sau khi hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, lao, các BS của đơn vị Tim Mạch đã chẩn đoán bệnh nhân ho ra máu do u lao phổi và quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau hơn 2h phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt thành công thùy dưới phổi phải chứa khối u. Ngày 20/08, bệnh nhân đã tự đi lại được, không còn ho ra máu, đã xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh của khối u là u lao ở phổi và bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị lao theo phác đồ. 

Theo Ths.Bs Trần Quốc Tuấn, BS của đơn vị Tim Mạch, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ thì u lao ở phổi thường gặp ở thùy trên của phổi, nơi vi trùng lao khu trú và làm ổ. Ít khi u lao biến mất, 1 số bung ra tạo thành hang lao. Do vậy những u lao có đường kính trên 1cm nên được chỉ định cắt bỏ.

Tuỳ theo độ lớn của u lao mà người ta chọn phương pháp phẫu thuật khác nhau: với những u lao nhỏ có thể cắt 1 phân thùy phổi, còn với những u lao lớn thì chỉ định cắt cả thùy phổi. Bệnh nhân T có u lao lớn 4x5 cm, gây ho ra máu dai dẳng, chính vậy chỉ định mổ vừa giúp lấy bỏ tổn thương vừa giúp điều trị triệu chứng ho ra máu.

Bs Tuấn cùng khuyên những bệnh nhân ho ra máu kéo dài nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa về hô hấp, lồng ngực, có nội soi phế quản và chụp MSCT để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

P.V

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự