Hy vọng biếm họa được đưa vào hệ thống Giải báo chí Quốc gia

17:11 14/11/2013

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/11/2013, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Báo Thể hóa & Văn hóa đã tổ chức họp báo phát động giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre lần thứ IV.

Thay mặt BTC Giải, bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên Tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức đã phát biểu khai mạc Giải biếm họa báo chí Việt Nam - Cúp Rồng tre lần IV.

Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa nêu rõ: “Đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi giải Biếm họa chủ đề “Môi trường và biến đổi sinh thái” xuống đường trong những cuộc triển lãm tại Hà Nội và TP.HCM; hôm nay, báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) vinh dự được khởi động lại sân chơi này với tiêu chí “trao nhau nụ cười”. Mà nụ cười thì bao giờ cũng vui... Vì thế, hy vọng Giải thưởng năm nay, bất chấp rất nhiều khó khăn, thách thức trong những năm qua, như suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn quốc; những vấn nạn môi trường, mà mới đây nhất là thảm họa kinh hoàng từ siêu bão Haiyan ở Philippines; bất chấp không ít những bức xúc, bất cập... trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội... các họa sĩ biếm, các thành viên BTC - Báo Thể thao & Văn hóa, với trách nhiệm xã hội của mình, vẫn có thể "đến hẹn lại lên", nỗ lực tổ chức được một sân chơi bổ ích, tích cực, với hy vọng tiếp tục "cho nhau nụ cười", đóng góp những tiếng nói xây dựng, có tính phản biện xã hội cao, nhằm hướng tới một xã hội ngày một tốt đẹp, văn minh, tiến bộ hơn... và giải lần thứ 4 của chúng ta vẫn sẽ có nhiều niềm vui, nhiều đổi mới thú vị...

Tiếp nối truyền thống của Giải lần thứ nhất, và khác với 2 kỳ giải thưởng gần đây – với các chủ đề cụ thể, Giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ 4 này sẽ có một số thay đổi về thể lệ như không hạn chế chủ đề, đề tài; tăng số lượng tranh dự thi, đa dạng hơn kích cỡ tranh… nhằm thu hút đông đảo hơn nữa những người làm nghề và yêu thích biếm họa trên cả nước tham gia, đặc biệt là những họa sĩ biếm chuyên nghiệp tại các tờ báo, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ thêm một bước nữa sự phát triển của thế loại này trong làng báo Việt Nam.

Bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên Tập báo Thể Thao& Văn Hóa, Trưởng BTC giải Biếm họa Báo chí - Cúp Rồng Tre khai mạc giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre

Về địa điểm trao giải và khai mạc triển lãm chính thức của giải lần này, Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa nêu rõ: “Nếu không có gì phát sinh, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức lần đầu tiên tại TP. HCM vào khoảng đầu tháng 4/2014, nơi vốn được biết đến là có phong trào biếm họa mạnh nhất trên toàn quốc, thay vì Hà Nội - như ở các giải trước”.

Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Hội Nhà báo Việt Nam và TTXVN  là 2 cơ quan bảo trợ cho Giải thưởng và tiếp tục tham gia trao một Giải đặc biệt của Hội Nhà báo; hy vọng kiến nghị đưa biếm họa vào hệ thống Giải báo chí Quốc gia của BTC Giải biếm họa báo chí Việt Nam và các Họa sĩ biếm tiếp tục được xem xét thấu đáo, và thông qua. Vì nếu được vậy, đây chắc chắn sẽ là một cú hích, một sự khích lệ quan trọng để đông đảo các họa sĩ biếm thêm động lực gắn bó lâu dài với nghề, và sáng tác được nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu của Hội, cũng như những người yêu biếm họa nói chung.Thay mặt BTC, Tổng biên tập Trương Lê Kim Hoa gửi tới Hội Mỹ thuật Việt Nam, trước hết là Chủ tịch Hội Trần Khánh Chương, về những ghi nhận, đánh giá rất tích cực những đóng góp của Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam - Cúp Rồng Tre đối với sự phát triển của phong trào biếm họa nước nhà trong những năm qua, rằng “Nhờ Cúp Rồng tre, biếm họa không còn ở góc khuất” và “Sau 3 lần tổ chức, bây giờ Cúp Rồng tre của Thể thao & Văn hóa đã là một sân chơi đúng nghĩa, để anh em biếm sĩ có dịp thể hiện và nhận sự tôn vinh của xã hội.”. Và cho biết: “Hội Mỹ thuật Việt Nam đã quyết định “hưởng ứng” Cúp Rồng tre bằng việc tổ chức triển lãm biếm họa vào các năm lẻ".

Trưởng BTC Giải cũng gửi lời cảm ơn các thành viên BGK của Giải thưởng gồm các nhà quản lý, hoạt động chuyên môn uy tín, đại diện cho Hội Nhà báo Việt Nam, TTXVN, Hội Mỹ thuật Việt Nam, cùng các các họa sĩ có nhiều gắn bó, đóng góp với phong trào biếm họa Việt Nam như nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân, Họa sĩ Thành Chương, Họa sĩ Nhốp. Đặc biệt là hai họa sĩ Lý Trực Dũng và Trần Lương tiếp tục đồng hành với giải Biếm họa lần thứ 4 với vai trò là giám khảo và cố vấn nghệ thuật, tổ chức. Một điểm mới của Giải năm nay đó là sự hiện diện của HS trẻ Lê Phương, bút danh LEO trong vai trò Giám khảo. Hy vọng sự tham gia của anh bên cạnh các họa sĩ đàn anh của mình, sẽ đem lại một sự trẻ trung, tươi mới cho Hội đồng giám khảo và Giải lần này.


>>> Chuyên trang: Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự