Tôn vinh những người làm báo bằng biếm họa!

11:03 02/04/2010

(TT&VH) - Có một điều rất vui với Giải thưởng Biếm họa báo chí VN lần II - Cúp Rồng Tre, đó là Hội Nhà báo VN đã quyết định trao giải Đặc biệt cho họa sĩ LAP (Lê Anh Phong) vì những đóng góp đặc biệt của họa sĩ trẻ tài cao này cho thể loại biếm họa. Tại giải thưởng lần trước, họa sĩ này từng đạt giải Nhất.

Nhân dịp này, TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Quốc Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN - thành viên Hội đồng Giám khảo Giải Biếm họa Báo chí VN.

* Thưa ông, là người tham gia trong Hội đồng giám khảo giải thưởng lần 1 và lần 2 này, ông đánh giá như thế nào về các tác phẩm dự thi của họa sĩ LAP?
 
- Giải Biếm họa Báo chí VN đã tiến hành được 2 lần, và kết quả đạt được là rất đáng mừng. Mặc dù, thời gian tiến hành giải không dài, và năm nay đề tài có thu hẹp hơn năm trước, chỉ gói gọn trong phạm vi vấn đề an toàn giao thông, nhưng số lượng gần 400 tranh tham dự là bất ngờ. Các họa sĩ biếm họa đã bám rất sát thực tế của những lĩnh vực nổi cộm về an toàn giao thông để thực hiện tác phẩm của mình.


Ông Lê Quốc Trung

Trong số những họa sĩ tham gia giải lần trước, cũng như lần này, LAP là một trong những họa sĩ có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Lần thứ nhất, anh đã đoạt giải Nhất và lần này đoạt giải Nhì. Anh, đồng thời là người có nhiều tác phẩm chất lượng cao lọt vào vòng chung khảo. Trong số 36 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có đến 4 tác phẩm của họa sĩ LAP. Điểm đặc biệt nữa là, cả 2 lần tham dự, LAP đều có nhiều tác phẩm được Hội đồng giám khảo đánh giá cao. Hầu hết số tác phầm này đã được đăng tải trên các báo.

Hội Nhà báo VN quyết định trao Giải đặc biệt cho họa sĩ LAP trên cơ sở đánh giá của Hội đồng chấm giải về chất lượng các tác phẩm của họa sĩ LAP, cũng như số lượng tác phẩm anh đã giới thiệu và đăng tải trên báo. Ở đây, Hội Nhà báo VN không chỉ đánh giá cao chất lượng mà còn đánh giá cao sự tham gia của anh vào một trong những thể loại báo chí rất quan trọng này.
 
* Ông có thể cho biết thêm, trong thời gian tới Hội Nhà báo VN sẽ tiếp tục quan tâm, khuyến khích sự phát triển của biếm họa ra sao?

- Bảo trợ giải thưởng này là hình thức để Hội Nhà báo VN bày tỏ sự quan tâm đối với biếm họa báo chí. Hiện nay chúng ta đã có Giải Báo chí quốc gia, nhưng biếm họa báo chí chưa được đưa vào như một thể loại để tham dự. Chính vì vậy, Hội Nhà báo VN rất ủng hộ “sân chơi’’ này, nhằm tôn vinh những người làm báo bằng hình thức tranh biếm họa. Đây là một thể loại báo chí quan trọng, có tác dụng trực quan rất lớn. Một tranh biếm họa nói nhiều điều, thay nhiều chữ nghĩa.

Trong lúc chưa đưa biếm họa báo chí vào Giải Báo chí quốc gia, Hội Nhà báo VN tiếp tục quan tâm và ủng hộ TTXVN, báo Thể thao & Văn hóa tổ chức giải này trong những năm tới. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thêm những giải nữa góp phần cổ vũ các họa sĩ tích cực tham gia giải Biếm họa báo chí VN trong thời gian tới.

* Xin cảm ơn ông!

Như Trang (thực hiện)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự