Lee Nguyễn và canh bạc của bầu Đức

07/02/2009 08:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - 10.000 USD/tháng, con số ấy so với mặt bằng lương của bóng đá Việt Nam thì đúng là lương “khủng”, nhưng so với một tuyển thủ Mỹ hay một cầu thủ từng chinh chiến ở châu Âu thì chẳng thấm vào đâu.

Điều gì đã xảy ra khi một ông bầu quyết săn cho kỳ được cầu thủ Việt kiều Mỹ, còn cầu thủ này lại chấp nhận từ bỏ những vùng đất có mức lương cao hơn với nền bóng đá phát triển hơn để khoác áo một CLB Việt Nam?

Thực chất thì đây giống như một canh bạc của bầu Đức và cũng là của Lee Nguyễn bởi trong hợp đồng mà hai bên ký kết, ngoài điều khoản phục vụ, thi đấu cho HA Gia Lai thì Lee Nguyễn còn có cơ hội được tập luyện ở CLB Arsenal danh tiếng.

Sự đảm bảo ấy của bầu Đức, cũng là Chủ tịch của một đơn vị đang là đối tác làm ăn với Arsenal, chính là một ma lực hấp dẫn Lee Nguyễn bởi không dễ đối với một cầu thủ như Lee lại được ra mắt và có cơ hội để loạt vào mắt xanh ngài Wenger.

Lee Nguyễn đã chấp nhận phần thiệt thòi về thu nhập để có điều kiện tiếp cận với một nền bóng đá lớn và với một CLB danh giá vốn là vùng đất mơ ước của nhiều cầu thủ trẻ. Nên nhớ Arsenal cũng là một CLB rất ưu ái các cầu thủ trẻ và đây là nơi nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành sau khi được chấm.
 
Lee Nguyễn đến với Hàm Rồng và rất mê tiếp cận lò Arsenal
 
Đó là ước ao của Lee, phần còn lại là việc đầu tư của bầu Đức mà nói như chính ông là cái gì cũng phải nhìn từ góc độ kinh tế bởi ông không mua một cầu thủ đắt tiền về chỉ để đá bóng thôi.

Nếu Lee Nguyễn lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện Arsenal và được gật đầu dù là đội trẻ hay đội hình hai thì xem như bầu Đức thắng lớn trong thương vụ sở hữu Lee Nguyễn và có quyền “bán” Lee cho đối tác bằng đồng bảng Anh.

Lee Nguyễn trong trận ra mắt tại Pleiku ở vòng 1/16 Cúp Quốc Gia đã làm mê mẩn người xem bởi những cú chạm bóng tinh tế của một cầu thủ lớn.

Cái lớn của cầu thủ lương cao nhất Việt Nam mà bầu Đức “săn” về sẽ giúp bầu Đức thực hiện lời tuyên bố mà ông cao hứng buộc đội nhà phải vô địch sau 4 năm mất cúp. Và cũng cái lớn ấy, ông Đức cũng hy vọng biết đâu bản hợp đồng với Lee hôm qua sẽ là tiền đề cho một bản hợp đồng chuyển nhượng, hay sang tay với đối tác, mà ông là người được hưởng lợi lớn còn hơn cả việc ông đang đầu tư vào bất động sản.

Cách tính của một ông bầu từ góc độ kinh tế và cách tính của một cầu thủ sẵn sàng từ bỏ môi trường châu Âu để về đá V-League đều là cách tính rất xa và rất lạ.

Đấy chính là một phần của bóng đá chuyên nghiệp gắn với yếu tố thương mại vốn còn xa lạ với bóng đá Việt Nam.

TRÍ DŨNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm