Show diễn của Lee Nguyễn

02/02/2009 09:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lee Nguyễn đã ra mắt thành công với 3 bàn thắng và một lối chơi thông minh và anh chính là sự khác biệt giữa HAGL và một đối thủ non trẻ Sài Gòn Utd.

Cả trận đấu, Lee Nguyễn đá không quá mất sức, anh chủ yếu bám biên trái, di chuyển không rộng. Có thể nói anh đá không quá mất sức, nhưng khi cần thể hiện thì không một cầu thủ nào của SG.U có thể cản được và những đường chuyền của đồng đội đều được Lee Nguyễn khai thác tối đa. Anh biết điều tiết sức nên mỗi lần mất đà, mất thế hay mất bóng Lee Nguyễn đều bứt phá, dùng sức tỳ, đè đối thủ để lấy bóng rất tốt.
 
Trong cả trận đấu chính thức hôm nay, Lee Nguyễn chỉ đúng một lần làm mất bóng ở giữa hiệp 2, còn lại anh đều xử lý tốt các tình huống có bóng của mình, tiếc là các đồng đội (2 tiền đạo của HAGL) lại không cùng đẳng cấp để biến những cơ hội mà Lee Nguyễn tạo ra thành bàn. Ngoài bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 40 thì 2 bàn còn lại của anh đều thể hiện một lối chơi kỹ thuật đa dạng, một bàn bằng đầu (phút 63), bàn còn lại là sự phối hợp đột phá trung lộ với người đá cặp là Tăng Tuấn ở phút 77. Bàn thắng thứ 3 này thể hiện được sự bình tĩnh và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, giữa vòng vây của 3 cầu thủ nhưng Lee Nguyễn vẫn thoát khỏi sự đeo bám và nhẹ nhàng tâng bóng qua người thủ mốn đối phương khi băng ra phá bóng trong chân anh.
 
Lee Nguyễn đã chinh phục được tất cả những ai khó tính theo dõi trận đấu này

"Lee Nguyễn có kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và rất nguy hiểm. Đây là một tiền vệ tốt nhất V.League mùa này. Nếu các đồng đội (2 tiền dạo của HAGL) mà biết phối hợp tốt với anh ta thì sẽ càng đáng sợ hơn. Ngoài ra, mặc dù mới qua Việt Nam nhưng thể lực của Lee Nguyễn vẫn đảm bảo. Anh chính là sự khác biệt của trận đấu này", HLV Văn Sỹ Hùng của Sài Gòn Utd thú nhận sau trận đấu.

Với kỷ thuật cá nhận tốt, lại thêm lối chơi thông minh, tư duy và khả năng quan sát tốt nên Lee Nguyễn đã chinh phục được tất cả những ai khó tính theo dõi trận đấu này. Những đường chuyền cự lý ngắn, trung bình hay các pha bóng chọc khe cho đồng đội thoát xuống của anh thể hiện một đẳng cấp, tư duy khác biệt với các cầu thủ trên sân.

Rõ ràng, những gì Lee Nguyễn thể hiện rõ ràng chàng tiền đạo việt kiều này vẫn còn chứa trong mình nhiều tiềm năng lớn, nếu HAGL biết khai thác tốt, nhất là các tiền đạo, thì có lẽ con đường tìm đến vinh quang của họ sẽ rộng mở hơn.

Nhưng có điều phải nói, Sài Gòn Utd chưa phải là thuốc thử đủ mạnh mà HAGL chỉ thắng sát nút 3-2, và những gì mà HAGL thể hiện thì chưa xứng đáng với tất cả sự kỳ vọng. Vì một ngôi sao không thể làm nên một đội bóng. Chờ Agostinho cùng ra sân chăng? Vẫn chưa đủ!

Bài, ảnh Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm