Cầu thủ lương cao nhất VN, Lee Nguyễn: Tôi không sợ sức ép

04/02/2009 13:26 GMT+7 | V-League

Sau hat trick vòng 1/16 tại Cúp Quốc gia, Lee Nguyễn không ngần ngại nói lên những suy nghĩ của mình với CLB mới Hoàng Anh Gia Lai.

+ Thực hiện được hat trick trong trận ra mắt với CLB mới tất nhiên tôi rất vui, tuy nhiên tôi phải cảm ơn các đồng đội rất nhiều vì họ đã hết mình ủng hộ tôi. Tôi vui vì mình được chơi bóng trong một tập thể mạnh và họ giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc hòa nhập với môi trường mới. Tôi hạnh phúc vì điều ấy.

 
* Nhìn anh thi đấu thật nhẹ nhàng, có vẻ như anh không chịu áp lực từ lần ra mắt thì phải? 
 
Tôi từng chơi cho những đội bóng lớn và từng tham dự những trận đấu lớn nên tôi thích thú với những áp lực. Với tôi thì trận đấu vừa qua chưa có gì là áp lực cả. Tôi thấy rất thoải mái khi ra sân thi đấu và cảm thấy dễ chịu khi các đồng đội luôn hết mình hỗ trợ tôi.
 
Lee Nguyễn đang lắng nghe lời chỉ dẫn của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh

* Với sự khởi đầu suôn sẻ ấy, anh có tin Hoàng Anh Gia Lai sẽ vô địch như ước nguyện của bầu Đức khi ông bầu này đã có anh?

Có điều đấy à? (Cười). Thực chất thì tôi nghĩ ở đội bóng nào cũng thế, khi ra sân và được chơi trong một tập thể mạnh thì điều đầu tiên phải nghĩ đến là chức vô địch và phấn đấu. Tôi chưa biết các đối thủ của Hoàng Ảnh Gia Lai ở V-League như thế nào nhưng chắc chắn hai từ vô địch phải luôn nằm trong đầu tôi và các đồng đội tôi vì chúng tôi thi đấu vì danh hiệu ấy mà. Ở đội bóng nào cũng phải thế thôi.

 
* Sau hat trick đầu tiên ở Việt Nam, có bao giờ anh nghĩ mình sẽ lên ngôi vua phá lưới và đoạt Chiếc giày vàng ở mùa bóng năm nay?
 
Hôm nọ có phóng viên hỏi tôi sẽ đặt ra chỉ tiêu ghi bao nhiêu bàn ở V-League và tôi nói rằng chỉ tiêu của tôi là một bàn nhưng chỉ tiêu của toàn đội là chức vô địch. Tôi thích số 1 nhưng nếu số 1 ấy dành cho một tập thể thì thích hơn và bao giờ tôi cũng nghĩ đến tập thể bởi mình chỉ là một phần trong tập thể ấy.

Quan trọng không phải là tôi ghi bao nhiêu bàn mà quan trọng là đội bóng của tôi đạt được thành tích gì.

 
*Sau trận ra mắt, anh nghĩ điều đầu tiên mình phải làm là gì?
 
Là phải tập luyện nhiều hơn nữa vì tôi chưa đạt được phong độ cao. Tôi thấy mình chỉ mới hơn 70% phong độ một tí và cần phải tích cực hơn để lấy lại phong độ tốt nhất. Tôi muốn mình vào giải với phong độ cao chứ không muốn chỉ 70% hoặc hơn một tí như trận ra mắt vừa qua. Tôi nghĩ phải từ ba đến năm trận nữa tôi mới lấy lại được phong độ tốt.
 
* Xin cảm ơn và chúc anh may mắn trong mùa giải mới.
 
HÀ CHÍNH (thực hiện)
 
Theo Pháp Luật TPHCM 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm