Có một mối lo ngại chung đối với nhiều đội bóng lớn trước thềm EURO 2024, như cảm giác bất ổn của đội tuyển Pháp khi họ bị Canada cầm hòa không bàn thắng.
Giải đấu EURO 2020 4 năm về trước đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về đội tuyển Ý. Dưới đây là một số khoảnh khắc then chốt của giải đấu được tổ chức trên khắp lục địa châu Âu:
Warren Zaire-Emery, tiền vệ trẻ của PSG, vừa bày tỏ niềm vui mừng khi được HLV Didier Deschamps triệu tập lên tuyển Pháp tham dự EURO. Tuy nhiên, điều này cũng khiến anh gặp phải một chút rắc rối liên quan đến việc học hành.
HLV trưởng tuyển Pháp Didier Deschamps đã gây bất ngờ khi đưa lão tướng N'Golo Kante vào danh sách sơ bộ tham dự EURO 2024. Bên cạnh đó, ông cũng trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Bradley Barcola của PSG.
Thất bại trong một trận giao hữu không phải là tận thế nhưng nhận thức của tất cả về vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2024 của Pháp hoàn toàn bị lung lay vì để thua Đức 0-2 cuối tuần trước.
Tưởng như đội tuyển Đức sẽ hứng chịu một thất bại ê chề nữa khi phải làm khách tới sân của Pháp trong loạt trận giao hữu vừa qua, như cái cách họ đã thua 2 trận liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ (2-3) và Áo (0-2).
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã cam kết hành động nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của nông dân, một ngày trước cuộc biểu tình lớn của nông dân nhằm yêu cầu chính phủ tạo điều kiện tăng thu nhập và điều kiện sống tốt hơn.
Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đòi loại Pháp khỏi VCK U17 World Cup 2023. Lý do: Pháp đã sử dụng Yanis Issoufou, người từng thi đấu cho U17 Niger ở vòng loại giải đấu này.
Cuối tuần qua, Pháp đã đánh bại Gibraltar với tỷ số rất đậm 14-0 ở lượt trận thứ 9 vòng loại EURO 2024. Đây là trận thắng đậm nhất trong lịch sử vòng loại EURO, phá vỡ kỷ lục trước đó của Đức (thắng San Marino 13-0 vào năm 2006).