Tại sao Man United của Mourinho ghi bàn kém?

06/04/2017 12:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhìn vào tên tuổi các cầu thủ tấn công Jose Mourinho sở hữu, rõ ràng Man United rất mạnh. Nhưng thực tế họ rất chật vật trong khâu ghi bàn. Tại sao?


MU 1-1 Everton

Câu trả lời nằm ở cách bố trí đội hình và sự kết nối giữa các cầu thủ. Theo truyền thống, Man United tấn công tốt nhất khi chơi với 2 tiền đạo dù là theo sơ đồ nào trong số những 4-4-2, 4-3-1-2, 4-1-2-1-2, 4-4-1-1. Vấn đề cốt yếu không phải là các cầu thủ đứng ở đâu mà là phối hợp với nhau như thế nào.

Quan trọng là phải có 2 tiền đạo phối hợp ăn ý với nhau. Sở dĩ Man United gặp khó khăn khi đá sân nhà và đôi khi cả sân khách chủ yếu là do chiến thuật của họ. Hãy nhớ lại cách bố trí đội hình của họ thời Sir Alex Ferguson. Mối liên kết giữa các cầu thủ được hình thành trên khắp mặt sân. Các tiền đạo có thể phối hợp với nhau. Các tiền vệ trung tâm cũng thế. Các cầu thủ đá cánh hay các trung vệ cũng vậy. Mọi vị trí đều kết nối với nhau nhuần nhuyễn và nó cho phép Man United đưa bóng lên rất nhịp nhàng. Không có khu vực nào trên sân của họ tập trung quá đông cầu thủ. Khi dâng lên, các cầu thủ của họ có thể dễ dàng chồng cánh, dễ dàng hỗ trợ đồng đội để nhanh chóng căng ngang vào cấm địa đối phương.

Bây giờ Mourinho buộc phải thắng ‘canh bạc’ của mùa giải

Bây giờ Mourinho buộc phải thắng ‘canh bạc’ của mùa giải

Về mặt điểm số Man United cách top 4 không quá xa. Nhưng thực tế con đường để họ trở lại nơi mà hồi tháng 9/2016 họ từng có mặt không ngắn chút nào. Bây giờ Mourinho coi như buộc phải “đánh bạc”.

Họ cũng có thể khiến đối thủ tổn thương với lối chơi trực diện qua trục giữa với những đường chuyền dài và phối hợp nhanh giữa hai tiền đạo. United thời Sir Alex có nhiều miếng đánh hơn là chỉ tấn công từ trục giữa với những tiền vệ giỏi hay căng ngang về phía cột dọc gần cho Fellaini đánh đầu. Chiến thuật mà Mourinho áp dụng hiện nay trên lý thuyết thì có vẻ hay nhưng thực tế nó khiến United tấn công rất khó khăn.

Nếu chơi với sơ đồ 5 tiền vệ thì người ta cần có một tiền đạo giỏi kéo dãn hàng thủ đối phương. Nếu không thì khu giữa sân, ngay phía trước vòng cấm đối phương, sẽ trở nên vô cùng chật chội và như thế đối thủ của Man United dễ phòng ngự hơn vì họ chỉ cần lùi sâu và không nhất thiết phải bao thêm khoảng trống nào. Nếu United có một tiền đạo kéo giãn lối chơi thì đối thủ của họ buộc phải bao khoảng trống phía sau và vì thế khoảng trống phía trước vòng cấm của họ trở nên dễ bị khai thác hơn. Một vấn đề nữa là lối chơi giãn biên. Nếu Man United có những cầu thủ năng động, rê dắt bóng và căng ngang giỏi thì họ có thể chơi với một tiền đạo cắm sâu.


Với cách bố trí đội hình hiện tại của họ, gần như không có khoảng trống ở một phần ba sân cuối cùng. Không có cách gì để xuyên phá hàng thủ đối phương. Các cầu thủ đá cánh thì không tung ra được những quả căng ngang có chất lượng ổn định. Đáng lưu ý nữa là Man United để lộ khoảng trống phía sau cho đối thủ của họ khai thác để phản công. Rất nhiều khoảng trống lộ sau phía sau các hậu vệ cánh và các tiền vệ dâng cao.

Đó là vấn đề nghiêm trọng. Đối đầu với những đội nhỏ hơn thì United có thể “cắm trại” ở một phần ba sân cuối cùng mà vẫn không sao nhưng khi gặp những đội sở hữu những cầu thủ chất lượng thì họ có thể bị đối thủ khai thác khoảng trống để phản công.

Theo tôi thì Mourinho cần phải bố trí đội hình của Man United như hình dưới đây, giống cách ông ấy đã sắp xếp đội hình ở Porto hay Inter Milan. Hai tiền đạo phối hợp với nhau, giảm phần nào áp lực sáng tạo cho các tiền vệ. Các hậu vệ cánh được chỉ đạo dâng cao tấn công biên. Lối chơi này giúp United có nhiều giải pháp tấn công đối thủ của họ hơn.

Đã đến lúc Mourinho thôi trò đổ lỗi để nhìn lại mình

Đã đến lúc Mourinho thôi trò đổ lỗi để nhìn lại mình

Sau một trận hòa nhạt nhẽo nữa trên sân nhà, Jose Mourinho nói trong cuộc họp báo về cánh nhà báo, về những cầu thủ tấn công của ông, về sự khó khăn của Premier League. Nhưng phải chăng, đã tới lúc HLV người BĐN phải nói về chính mình?

Hàng tiền vệ của Man United cần một cầu thủ đóng vai trò mỏ neo tốt, có thể bao sân và có kỷ luật chiến thuật cao. Ander Herrera không phải dạng này. Anh ta giỏi tấn công hơn phòng thủ. Man United cần một tiền vệ kiểu như Casemiro của Real Madrid. Nếu có một tiền vệ thủ đẳng cấp thì họ có thể tận dụng tối đa tiềm năng của Pogba, người có thể bao cánh trái và có nhiều lựa chọn chuyền bóng khi dâng lên.

United hiện tại đã bán đi những tiền đạo nhanh nhẹn nhất của họ là Welbeck và Chicharito nên họ không còn tốc độ trên hàng công và phải phụ thuộc vào các cầu thủ đá cánh để tìm kiếm cơ hội. Đó không phải là sự kết hợp tốt. Rashford và Martial rất có ích nhưng cả hai đều bị đẩy ra cánh và khi làm như vậy, bất kể vì lí do gì, United đã biến sức mạnh tấn công lẽ ra phải là rất lớn của họ thành điểm yếu.

Pogba và Ibrahimovic đã được Mourinho tăng cường cho đội ngũ. Pogba là tiền vệ đẳng cấp thế giới đích thực nhưng không phải là chuyên gia phòng ngự. Ibra là tiền đạo cỡ thế giới nhưng không thể di chuyển xuống phía sau hàng thủ đối phương. Ibra rất hay nhưng anh ta cần sự hỗ trợ thực sự hiệu quả của các cầu thủ thích hợp chơi xung quanh anh ta. Thật đáng ngại khi thấy United phụ thuộc vào các bàn thắng của Ibra quá nhiều.

Pogba chơi rất hay nhưng hãy hình dung xem nếu United sở hữu một tiền đạo có thể di chuyển xuống phía sau hàng thủ đối phương để đón những đường chuyền của anh ta thì còn tuyệt vời cỡ nào? Man United hiện nay là vậy. Không thiếu tiền vệ giỏi. Không thiếu cầu thủ đá cánh. Nhưng hoàn toàn không có khả năng xuyên phá những hàng thủ bê tông. Cách duy nhất để cải thiện tình hình là họ phải kéo dãn được hàng thủ đối phương bằng những tiền đạo tốc độ ở phía trên kết hợp với một tiền vệ thủ đẳng cấp, bao sân tốt khi các đồng đội của anh ta hỗ trợ tấn công.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm