Man United của Jose Mourinho tái hiện 'taca-dada' của David Moyes

05/04/2017 11:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã sử dụng tuyệt chiêu “taca-dada” của David Moyes trong quá khứ ở trận đấu với Everton và một lần nữa, Man United lại thất vọng với lối đá này.

Trong trận đấu với Fulham vào tháng 2/2014, Man United dưới thời David Moyes đã trình diễn thứ bóng đá cực nhàm chán khi thường xuyên tung ra các quả tạt từ hai bên cánh. Theo thống kê ở trận đấu đó, Man United thực hiện tổng cộng 81 đường tạt bóng. Vấn đề là chỉ 18 trong số 81 đường tạt bóng ấy tìm được đến cầu thủ phía trong và không ai chuyển hóa được thành bàn cả. Hai bàn thắng của Man United trong trận đấu với Fulham đều chẳng liên quan gì đến tạt bóng cả. Đó là một sự lãng phí quá lớn và nhiều CĐV đã gọi lối chơi này là “taca-dada” (tạt cánh đánh đầu).

'Chóng mặt' với 81 quả tạt của Man United trong trận gặp Fulham

'Chóng mặt' với 81 quả tạt của Man United trong trận gặp Fulham

Đội bóng chủ sân Old Trafford đã tung ra 81 quả tạt bóng trong trận đấu với Fulham, nhiều hơn bất cứ CLB nào khác ở Premier League mùa giải này.


Vào rạng sáng nay, Man United của Mourinho cũng lạm dụng những quả tạt, khi Everton chủ động đá phòng ngự sau khi có được bàn tháng mở tỉ số. Theo thống kê, Man United đã tung ra 41 quả tạt ở trận đấu này (bao gồm cả các tình huống cố định), song có tới 31 quả tạt không thành công và chỉ có 5 quả tạt mở ra cơ hội ghi bàn. Trớ trêu thay, bàn thắng duy nhất của Man United trong trận này lại đến từ quả đá 11m ở phút 90+4 của Ibrahimovic.



Man United đã thực hiện 31 quả tạt không thành công trong tổng số 41 quả tạt mà họ thực hiện ở trận gặp Everton

Ở trận đấu này, Man United gây thất vọng lớn khi họ tạo ra ít cơ hội nguy hiểm, dù kiểm soát bóng tới 61,5% và thực hiện 18 cú sút (3 cú sút trúng đích). 

“Quỷ đỏ” đã chơi thiếu tốc độ và có ít phương án để đối phó khi đối thủ dựng xe buýt trước khung thành. Man United của Van Gaal trước đây cũng từng bị chỉ trích vì lối chơi nhàm chán với những đường chuyền bóng về phía sau và sang hai bên cánh. Hai trận đấu gần đây nhất của “Quỷ đỏ” dường như đã tái hiện hình ảnh đầy thất vọng của đội bóng dưới thời HLV người Hà Lan.

Trên thực tế, Van Gaal đã giành được 56 điểm trong 29 trận đầu tiên cầm quân ở Man United và giúp đội bóng xếp thứ 4. Trong khi đó, Mourinho chỉ giành được 54 điểm và giúp Man United đứng thứ 5 trên BXH.

Man United 1-1 Everton 

Sơn Tùng
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm