Mourinho đã tính toán quá sai lầm với Man United

05/04/2017 19:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ với Man United, Premier League có thể coi như đã an bài. Mục tiêu vào top 4 càng lúc càng kém khả thi. Nguyên nhân sâu sa bắt nguồn từ tính toán sai lầm của Jose Mourinho.


MU 0-0 Everton

Sau khi phải đánh vật mới hòa được Everton trên sân nhà, Mourinho thừa nhận: “Chúng tôi có thể bị trừng phạt vào cuối mùa vì hòa sân nhà quá nhiều. Man United không ghi được nhiều bàn thắng như lẽ ra phải thế. Không hạ gục được nhiều đối thủ như mong muốn. Càng ngày chúng tôi càng khó vào top 4 hơn”.

Các fan Quỷ đỏ chả chán gì hơn là phải nghe những lời như thế. Nhưng đấy là sự thật. Trước đó, Ibrahimvic tuyên bố đầy ngạo mạn nhưng người ta rất khó bác bỏ quan điểm của anh: “Ở Man United chỉ có tôi là sư tử. Chúng tôi đang nằm ngoài top 4 vì khả năng của chúng tôi chỉ đến thế”.

Hãy khoan phán xét về chuyện Ibra có đúng là “sư tử” như anh tự nhận hay không. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng Man United chỉ biết trông chờ vào các bàn thắng của Ibra như là nguồn dưỡng khí duy nhất họ có thể hít thở để sinh tồn, để tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Vẫn biết rằng Mourinho đã từng rất thành công với kiểu xây dựng các đội bóng ông dẫn dắt xung quanh một chân sút hàng đầu, phục vụ cho chân sút ấy, kiểu như Ibrahimovic/Diego Milito ở Inter Milan, Ronaldo ở Real Madrid hay Drogba/Diego Costa ở Chelsea.


Nhưng trong khi không sai khi đánh giá về tài năng và phẩm chất chiến thắng của Ibrahimovic, cũng không sai khi chọn mua Bailly, Pogba, Mkhitaryan, Mourinho đã sai lầm nghiêm trọng khi đặt cược tất cả vào Ibra mà không chuẩn bị phương án dự phòng hiệu quả cho chân sút Thụy Điển hay xa hơn là bổ sung ngay một tiền đạo đẳng cấp nữa để cùng anh “gánh team”.

Ông hẳn đã tin rằng chỉ cần Ibrahimovic (34 tuổi lúc đến Old Trafford) là có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề ghi bàn của Man United. Có lẽ Mourinho đã kỳ vọng Pogba và Mkhitaryan là đủ để bổ sung cho Ibrahimovic và dù sao ông cũng đã có Martial và Rashford sẵn sàng thay thế anh trên hàng công khi cần.

Thực tế cho thấy ông đã tính toán sai khi cả Pogba lẫn Mkhitaryan không thể liên tục tỏa sáng còn Martial và Rashford gần như “biến mất” khi bị đẩy ra cánh. Chính sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Ibrahimovic khiến Man United ghi bàn khó khăn vì lối chơi tấn công của họ được xây dựng để phục vụ Ibra mà Ibra dù đã ghi 15 bàn cho tới lúc này nhưng rõ ràng không thể đơn độc “gánh team” với nhịp điệu hiếm khi vượt quá 1 bàn/1 trận.


Mourinho có đủ thời gian tính toán, nghiên cứu, tìm hiểu cho chiến dịch mua sắm trước mùa giải. Ông cũng được tạo mọi điều kiện về tài chính để mua sắm những cầu thủ ông muốn. Nhưng HLV Bồ Đào Nha đã quyết định chỉ bổ sung 4 người mà không chiêu mộ thêm. Và ông đặt cược thành bại cả mùa giải của Man United vào một chân sút 34 tuổi (lúc đến Old Trafford).

Những gì diễn ra cho tới lúc này cho thấy Mourinho đã chọn đúng nhưng chưa đủ người và ông đã không tính được điều quan trọng nhất là một mình Ibra không đủ đảm bảo chiến thắng cho United.

Giờ thì ông coi như chỉ còn cơ hội duy nhất để đưa Man United trở lại Champions League mùa sau. Đó là vô địch Europa League. Về lý thuyết, đó là nhiệm vụ khả thi khi đối thủ của United không được đánh giá cao như ở Premier League và họ chỉ phải chiến đấu tối đa 5 trận.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm