Ibrahimovic thất vọng với đồng đội: 'Tôi là con sư tử duy nhất ở Man United'

05/04/2017 13:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic vừa lên tiếng cho rằng anh là con sư tử duy nhất ở Man United. Tiền đạo Thụy Điển tỏ ra thất vọng vì đồng đội của anh quá thiếu khát khao và tinh thần chiến thắng.


Man United 1-1 Everton

Ibrahimovic vừa trở lại thi đấu sau khi mãn hạn treo giò và ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man United trong trận đấu với Everton. Tuy nhiên, bàn thắng là không đủ giúp Quỷ đỏ thắp lên hy vọng vào top 4. Đó là pha lập công thứ 16 của Ibrahimovic ở Premier League mùa này. Tiền đạo 35 tuổi gần như là chân sút duy nhất của United biết ghi bàn và luôn cảm thấy thèm muốn chiến thắng.

“Khi bạn chơi cho đội nào thì bạn muốn làm cái gì đó cho đội bóng ấy. Hiện tôi không thể làm được điều đó. Trách nhiệm dồn hết lên tôi và tôi cảm thấy áp lực. Cứ khi không thể giúp Man United chiến thắng là tôi thất bại. Luôn là tôi và chỉ tôi thôi. Tôi là sư tử”.

Khi được hỏi trong đội ngũ hiện tại của Man United có đủ “sư tử” hay không, Ibrahimovic tỏ ra thất vọng: “BXH không biết nói dối. Man United đang đứng ở vị trí mà nó thuộc về. Chúng tôi xếp hạng như hiện tại vì chúng tôi chỉ mạnh đến thế. Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình về nhì là khi nào.”.


“Hình như đó là lần khoác áo Milan. Đó là lần đầu tiên trong những lần xếp hạng gần nhất tôi về nhì và tôi thực sự không thích. Đó là thất bại. Cứ không về nhất là thất bại rồi. Nhưng chúng tôi vẫn còn mục tiêu khác để chiến đấu. Man United đang làm tốt nhất có thể và chúng tôi vẫn muốn làm tốt hơn nữa”.

Khi được hỏi ai là tiền đạo giỏi nhất Premier League, Ibrahimovic không nhắc tên mình: “Tôi thích một tiền đạo có thể tạo khác biệt. Lukaku mạnh mẽ. Anh ta không chỉ là một cầu thủ đầy sức mạnh và ghi nhiều bàn thắng. Aguero tài năng”. Nhưng anh lại tự mô tả mình một cách đầy kiêu hãnh khi được hỏi vì sao anh không đưa mình vào danh sách này: “Những con sư tử, chúng không bao giờ so sánh mình với con người”.

Ibra tự ví mình là sư tử còn những chân sút xuất sắc khác anh mô tả họ là con người. Hồi đầu mùa, Ibrahimovic từng coi mình là “vua” ở Old Trafford. Thực tế những con số nói rằng Ibra là chân sút số 1 của Man United. Nhưng dù là “vua” hay “sư tử” thì đến lúc này có thể tin rằng Ibrahimovic rất khó giúp Man United kết thúc mùa bóng trong top 4 để đủ điều kiện dự Champions League mùa tới qua cửa Premier League, nếu không muốn nói là không thể.

 HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm