VCK U21 QG năm 2009: Chung kết trong mơ

26/09/2009 11:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Một giải đấu không có nhiều điều nổi bật, nhưng đã “chọn” được 2 đội bóng đáng kể nhất cho trận chung kết. Sau khi đã có nhà đương kim vô địch Đà Nẵng, thì hôm qua, chủ nhà Bình Dương đã tự điền tên khi thắng hiện tượng Than Quảng Ninh (TQN).

Lần gần đây nhất có một đội chủ nhà vào đến chung kết là năm 2007. Nhưng khi ấy, giá trị của trận tranh HCV bị giảm thiểu, chủ nhà Khánh Hòa đã làm đủ “kiểu” để có mặt, kể cả “trò mèo” trong trận đấu với SLNA. Trước đó, giải đấu ở Bình Định năm 2005 cũng vậy. U21 Nam Định bị loại oan uổng ở bán kết và tại chung kết, HN.ACB cũng đã thua tức tưởi, vì bị trọng tài ép. Về cơ bản, VCK U21 QG lần thứ 13 này chưa gặp phải vấn đề ngoài chuyên môn nào thực sự đáng kể. Và tất cả đều kỳ vọng chủ nhà B.BD sẽ cùng SHB.ĐN làm nên một bữa tiệc hoàng tráng.

Than QN (phải) không thể ngăn được B.BD vào CK. Ảnh Quang Nhựt

Sau rất nhiều những ca thán của báo chí và người hâm mộ, U21 B.BD bất ngờ chơi tốt ở trận bán kết với TQN. Với một thế trận áp đảo, B.BD sớm có bàn vượt lên dẫn trước, sau cú đánh đầu cận thành của Ngọc Hùng, ngay phút thứ 7 của trận đấu.

Khi những điều chỉnh ở hiệp nhì của HLV Nguyễn Quang Hoàn chưa kịp phát huy tác dụng, thì Đức Tài có bàn nhân đôi cách biệt (67’), từ pha phối hợp trung lộ rất bài bản. TQN vẫn chơi rất nỗ lực và họ có bàn gỡ từ cú sút xa đẹp mắt của tiền đạo vào sân thay người Nhật Minh. Nhưng bao nhiêu đó là không đủ, khi đúng vào phút đấu bù cuối cùng, Đức Tài một lần nữa tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ TQN, ấn định chiến thắng 3 - 1 cho B.BD.
 
TÙY PHONG

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm