Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chiều nay 28/11. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có mặt, gửi lời lời chúc và giao nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam.
Buổi lễ xuất quân chiều nay 28/11 tại Văn phòng Chính phủ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng các HLV và VĐV Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc và dặn dò các HLV, VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam: "Tôi và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất vui mừng khi dự lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) . Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước tôi trân trọng gửi tới tất cả các VĐV, HLV lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng to đẹp nhất. Chúc Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường với khí thế quyết tâm cao, phấn đấu thi đấu hết mình, cạnh tranh lành mạnh với niềm tin chiến thắng, tinh thần thể thao cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội và đạt toàn bộ mục tiêu đề ra, viết tiếp trang sử vàng chói lọi của Thể thao Việt Nam, mang lại niềm vinh dự to lớn cho Tổ quốc chúng ta.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.Ảnh: Quý Lượng
Thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với những nỗ lực, như vị trí nhất toàn đoàn ở SEA Games 32 tại Campuchia (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ), không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng văn hóa lành mạnh, mà còn thể hiện bản lĩnh kiên cường, thể hiện hình ảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, tự tin.
Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã thể hiện nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ, cải thiện đời sống, sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh miền Trung. Tinh thần kiên cường đã chảy trong huyết quản người dân Việt Nam. Đó cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam.
Tôi rất xúc động khi đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với đồng bào miền Trung. SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, vừa là ngày hội thể hiện ý chí, tinh thần dân tộc, thể hiện tinh thần gắn bó trong đại gia đình ASEAN. SEA Games ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng.
Chúng ta cần nhìn xa trông rộng, nghĩ xa làm lớn, chuẩn bị cho ASIAD, Olympic, hướng tới những mục tiêu xa, ví dụ như World Cup. Chúng ta phải nghĩ đến việc đăng cai tổ chức ASIAD, Olympic, World Cup (cả bóng đá nam và nữ). Cần bắt đầu tinh thần này ngay từ bây giờ. Mạnh dạn đăng ký, đăng cai, tổ chức thi đấu các ngày hội thể thao quốc tế. Chúng ta cần tự tin, tự lực, tự cường, không thể chỉ loanh quanh trong khu vực ASEAN. Thể thao Việt Nam cần vươn ra châu Á, thế giới, xây dựng các sân vận động, trung tâm thể thao, tổ chức các giải lớn".
Tôi tin rằng trong hành trang, thể thao Việt Nam sẽ mang theo tinh thần quật cường, ý chí bền bỉ, dẻo dai vào từng cuộc đấu, từng đường đua, từng cuộc cạnh tranh lành mạnh… để lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Các VĐV, HLV, chuyên gia… đã trải qua hành trình dài khổ luyện. Có những VĐV vượt qua chấn thương, hy sinh thầm lặng, tập luyện không ngừng nghỉ để tạo dựng nền tảng cho thành công sắp tới.
Tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Bộ VH-TT-DL, ngành thể thao, các VĐV, HLV đã chuẩn bị chu đáo để đạt mục tiêu cao tại SEA Games 33".
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao cờ cho Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh
"Tôi giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam: Từng cán bộ, thành viên đoàn thể thao Việt Nam phải làm việc hết mình, thi đấu hết mình, vượt lên chính mình, phá kỷ lục của chúng mình, với nỗ lực lớn nhất và quyết tâm cao nhất. Hãy xem từng trận đấu, đường đua mà chúng ta tham gia như một trận chung kết.
Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, quyết liệt, hết mình, đồng thời tuyệt đối tôn trọng đối thủ, trọng tài và khán giả. Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam phải thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, đó là nét văn hóa cao thượng, lan tỏa sự hòa hiếu, trí tuệ, văn mình, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong đại gia đình Đông Nam Á.
Giữ kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm luật thi đấu và luật quốc tế, đảm bảo an toàn, an ninh. Dù thắng hay thua, toàn đoàn cũng phải đoàn kết, tuyệt đối tuân thủ kỷ cương. Bảo đảm sức khỏe trong thời gian diễn ra đại hội. Cần đảm bảo tốt chuyên môn, hậu cần, y tế để thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để giành thành tích cao nhất có thể".
Thủ tướng Phạm Minh Chính mặc trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33
Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam phát biểu: "Toàn bộ chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao khi thi đấu tại SEA Games 33. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 đã hoàn tất và có sự sẵn sàng trước khi lên đường. Toàn thể các VĐV quyết tâm phát huy tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam. Đoàn Thể thao Việt Nam xin hứa quyết tâm thi đấu trung thực, tuân thủ tuyệt đối quy định của Ban tổ chức, nước chủ nhà, giữ vững và nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực.
Xây dựng hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam văn minh, kỷ luật trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi VĐV mang trong mình trách nhiệm, niềm tự hào khi thi đấu vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra".
Đoàn Thể thao Việt Nam đã quyên góp được 116 triệu 500 nghìn đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua.
Năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1165 thành viên, gồm: 01 Trưởng đoàn; 03 Phó Trưởng đoàn; 69 cán bộ và nhân viên y tế; 44 lãnh đội; 16 chuyên gia; 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại Đại hội.
Trên cơ sở đánh giá chuyên môn và kết quả huấn luyện, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Lễ xuất quân được tổ chức chiều nay 28/11 tại Văn phòng Chính phủ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên tinh thần, khích lệ ý chí thi đấu của các vận động viên trước khi lên đường làm nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà. Sự kiện cũng ghi nhận nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia và cán bộ, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất