thethaovanhoa.vn

Honohon - linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026

Cẩm Oanh 04/09/2026 15:20 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) sẽ chính thức khai mạc. Bên cạnh những ngôi sao thể thao và các cuộc tranh tài đỉnh cao, một nhân vật cũng đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khắp châu Á: Honohon.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) sẽ chính thức khai mạc. Bên cạnh những ngôi sao thể thao và các cuộc tranh tài đỉnh cao, một nhân vật cũng đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khắp châu Á: Honohon.

Mới đây, Honohon đã có mặt tại Thiruvananthapuram, Ấn Độ trong khuôn khổ Mascot Tour – hành trình quảng bá linh vật ASIAD 2026 ra quốc tế. Hành trình quốc tế của Honohon cũng cho thấy ASIAD 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sôi động trước ngày khai mạc.

Honohon là linh vật chính thức của ASIAD 2026. Nhân vật này ra đời từ sự kết hợp giữa ngọn lửa tượng trưng cho nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim các vận động viên và hình tượng Shachihoko – sinh vật huyền thoại được xem là biểu tượng và vị thần bảo hộ của vùng Aichi-Nagoya.

Honohon - linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Honohon đã có mặt tại Thiruvananthapuram, Ấn Độ trong khuôn khổ Mascot Tour - Ảnh Asian Games.

Shachihoko là một sinh vật trong văn hóa truyền thống Nhật Bản, thường được miêu tả với phần đầu giống hổ và thân cá. Hình tượng này gắn liền với Nagoya và xuất hiện trên nhiều công trình kiến trúc cổ, nổi tiếng nhất là lâu đài Nagoya.

Theo ban tổ chức, Honohon được sinh ra từ "niềm đam mê và ngọn lửa trong trái tim những vận động viên sẽ tụ hội tại Aichi-Nagoya từ khắp châu Á". Linh vật này yêu thể thao và mang sứ mệnh quảng bá mạnh mẽ cho Asian Games, đồng thời kết nối con người vượt qua ranh giới về chủng tộc và văn hóa, cùng hướng đến khẩu hiệu "IMAGINE ONE ASIA" – "Hãy hình dung một châu Á thống nhất", thông qua thể thao và khát vọng hòa bình.

Thông điệp cốt lõi của Honohon là sự kết nối giữa bản sắc truyền thống của Aichi-Nagoya với tinh thần thể thao hiện đại, nhiệt huyết thi đấu và khát vọng gắn kết của hàng triệu người dân châu Á.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Honohon là đôi mắt lớn, được lấy cảm hứng từ ánh nhìn mạnh mẽ, đầy quyết tâm của các vận động viên trong những thời khắc tranh tài. Xung quanh đôi mắt của Honohon là những đường viền màu đỏ. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ Kumadori – kiểu hóa trang đặc biệt trong nghệ thuật sân khấu Kabuki truyền thống của Nhật Bản. Màu đỏ tượng trưng cho công lý và niềm đam mê, đồng thời phản ánh tinh thần của một sự kiện thể thao quốc tế, nơi các vận động viên nỗ lực hết mình để chinh phục thành tích cao nhất.

Thiết kế của Honohon cũng có liên hệ sâu sắc với lịch sử Aichi-Nagoya – vùng đất từng nổi tiếng với những Kabukimono, các võ sĩ samurai mang phong cách khác biệt và phóng khoáng, phát triển mạnh từ thời Chiến Quốc đến thời Edo.

Kabukimono được cho là những người xuất sắc cả văn chương lẫn võ thuật. Tinh thần sáng tạo, phá cách và dám khác biệt của họ được xem là một phần nền tảng góp phần tạo nên diện mạo công nghiệp và công nghệ tiên tiến của Aichi-Nagoya ngày nay.

Tên gọi Honohon có nguồn gốc từ cụm từ "Honoho" (火の穂), được xem là một trong những nguồn gốc của từ "ngọn lửa" trong tiếng Nhật. "Honoho" gợi lên hình ảnh ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, vươn cao. Honohon do nhà thiết kế đồ họa Nakagawa Yoshiyuki sáng tạo.

Honohon - linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026 - Ảnh 2.

Thông điệp cốt lõi của Honohon là sự kết nối giữa bản sắc truyền thống của Aichi-Nagoya với tinh thần thể thao hiện đại - Ảnh Asian Games.

Bên cạnh Honohon, Uzumin là linh vật đại diện cho Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á.

Nếu Honohon đại diện cho lửa và nhiệt huyết, Uzumin lại lấy cảm hứng từ nước – yếu tố quan trọng đối với ngành sản xuất và sự phát triển của tỉnh Aichi, kết hợp với hình tượng Shachihoko, vị thần bảo hộ của Aichi-Nagoya.

Tên gọi Uzumin gợi lên hình ảnh của "xoáy nước" và "suối nguồn", thể hiện mong muốn nhiệt huyết của các vận động viên khuyết tật sẽ tụ hội thành một dòng xoáy, tạo nên những cảm xúc mạnh mẽ như dòng suối tuôn trào và lan tỏa khắp châu Á.

Uzumin được xây dựng với tính cách hiếu thắng, luôn nỗ lực hết mình trong mọi thử thách. Nhân vật do họa sĩ minh họa Kodama Shinichi thiết kế.

Trong thời gian diễn ra Asian Games và các sự kiện liên quan, Honohon và Uzumin sẽ xuất hiện tại nhiều địa điểm, trở thành những nhân vật góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội cho các giải đấu.

Honohon - linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026 - Ảnh 3.

Uzumin là linh vật đại diện cho Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á - Ảnh Asian Games.

Biểu tượng của ASIAD 2026

Không chỉ linh vật, biểu tượng chính thức của ASIAD 2026 cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa gắn với vùng đất đăng cai.

Thiết kế sử dụng những đường cong để thể hiện sự năng động và sức sống của thể thao. Màu tím tượng trưng cho Kakitsubata, loài hoa biểu tượng của tỉnh Aichi. Màu vàng được lấy cảm hứng từ Shachihoko trên lâu đài Nagoya, trong khi màu xanh lá thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường mà Aichi đã xây dựng thông qua nhiều hoạt động, trong đó có Triển lãm Thế giới Aichi 2005.

Khoảng trống ở trung tâm biểu tượng được tạo hình từ chữ cái A, đại diện cho Asia và Aichi. Các mảng màu tím và vàng được bố trí để gợi lên chữ N, đại diện cho Nagoya.

Biểu tượng Asian Games do nhà thiết kế đồ họa Hiroshi Miyashita, giảng viên Đại học Công nghiệp Aichi, thực hiện. Ông cho biết thiết kế được xây dựng với định hướng mang tính phổ quát, đơn giản nhưng vẫn tạo được sức mạnh và dấu ấn riêng.


Honohon - linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026 - Ảnh 4.

Biểu tượng của ASIAD 2026 - Ảnh Asian Games.

Kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, quy tụ các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN