thethaovanhoa.vn

Lịch sử không ủng hộ đội tuyển Malaysia

VIỆT HÀ 11/08/2026 13:30 GMT+7

Malaysia từng là đối thủ khiến đội tuyển Việt Nam nhiều lần thất bại ở bán kết ASEAN Cup nhưng ký ức ấy đã trở nên rất xa. Từ năm 2015 đến nay, "Những chú Hổ" không thắng nổi đội tuyển Việt Nam trong 10 lần đối đầu, với 9 thất bại và 1 trận hòa. Khi hai đội tái ngộ ở bán kết ASEAN Cup 2026, thống kê ấy có thể trở thành áp lực lớn với HLV Tan Cheng Hoe.

Malaysia từng là đối thủ khiến đội tuyển Việt Nam nhiều lần thất bại ở bán kết ASEAN Cup nhưng ký ức ấy đã trở nên rất xa. Từ năm 2015 đến nay, "Những chú Hổ" không thắng nổi đội tuyển Việt Nam trong 10 lần đối đầu, với 9 thất bại và 1 trận hòa. Khi hai đội tái ngộ ở bán kết ASEAN Cup 2026, thống kê ấy có thể trở thành áp lực lớn với HLV Tan Cheng Hoe.

Đội tuyển Malaysia từng là một trong những đối thủ khó chịu nhất của bóng đá Việt Nam. Những thất bại tại bán kết ASEAN Cup 2010 và 2014 vẫn còn được nhắc lại như những ký ức không vui. 

Năm 2010, Việt Nam của HLV Calisto thua Malaysia 0-2 sau hai lượt trận. Năm 2014, đoàn quân của HLV Toshiya Miura thất bại với tổng tỷ số 4-5.

Nhưng bóng đá không sống mãi bằng ký ức. Thời thế Malaysia rất mạnh với HLV Rajagopal, tiền đạo Safee Sali đã không còn. Thay vào đó, những cuộc đối đầu từ năm 2015 đến nay thì cán cân đã nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển Việt Nam. 

Lịch sử đang quay lưng với đội tuyển Malaysia - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe chưa từng biết thắng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM

Trong 10 lần gặp nhau, đội tuyển Việt Nam thắng tới 9 trận và chỉ hòa 1. Malaysia không có nổi một chiến thắng trước "Những chiến binh sao vàng". Đó là một con số đủ sức tạo ra sự khác biệt về tâm lý trước hai trận bán kết sắp tới. 

Đáng chú ý hơn, người đứng bên kia chiến tuyến lần này lại chính là ông Tan Cheng Hoe, HLV từng nhiều lần nếm trải thất bại trước đội tuyển Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe từng dẫn Malaysia đối đầu Việt Nam 6 lần trong giai đoạn 2018-2021 và chưa một lần giành chiến thắng. 

Đội bóng của ông hòa 2-2 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2018, nhưng sau đó thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về, rồi tiếp tục thất bại tại vòng loại World Cup và ASEAN Cup 2020. Nỗi ám ảnh ấy giờ trở lại trong một hoàn cảnh khác.

Malaysia đang phải làm lại sau bê bối nhập tịch khiến bóng đá nước này chịu những án phạt nặng. Không còn một đội hình được bổ sung ồ ạt bởi những cầu thủ nhập tịch như trước, Tan Cheng Hoe phải quay lại với những gương mặt quen thuộc như Paulo Josue, Sergio Aguero hay Mohamadou Sumareh.

Đây vừa là lợi thế, vừa là giới hạn của Malaysia. Họ có kinh nghiệm, có sự hiểu nhau và đặc biệt là hiểu cách HLV Tan Cheng Hoe muốn vận hành đội bóng. Nhưng nếu những con người cũ không đủ sức tạo ra khác biệt, Malaysia sẽ rất khó phá vỡ một Việt Nam đang có chất lượng đội hình nhỉnh hơn.

Sau vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng công tốt nhất giải với 13 bàn thắng sau 4 trận (gần gấp đôi 7 bàn/4 trận vòng bảng của Malaysia). Đội tuyển Việt Nam có khoảng 20 cú sút mỗi trận, trong đó có gần 1/3 lần trúng đích. Những con số ấy cho thấy sức ép mà Việt Nam tạo ra trước khung thành đối phương không phải ngẫu nhiên.

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Xuân Son và Hoàng Hên cùng có 2 bàn, trong khi nhiều cầu thủ khác cũng biết cách xuất hiện đúng lúc.

Điều đáng nói hơn số lượng bàn thắng là cách đội tuyển Việt Nam tạo cơ hội. Đội bóng của Kim Sang Sik kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều phương án tiếp cận khung thành và bắt đầu hình thành những mảng miếng phối hợp rõ ràng. Đình Bắc có thể tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng xử lý cá nhân, trong khi Hoàng Đức, Hai Long, Thành Long, Hoàng Hên, Tiến Anh có khả năng đưa bóng vào những khoảng trống nguy hiểm.

Malaysia chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ điều đó. Đây cũng là lúc HLV Kim Sang Sik cần tỉnh táo. Bán kết không còn là vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải thắng ngay trên sân khách. Với thể thức hai lượt trận, một kết quả hòa hoặc thất bại tối thiểu nhưng giữ được thế trận và hạn chế bàn thua tại Malaysia hoàn toàn có thể là phương án hợp lý.

Hàng thủ của "Những chú Hổ" đã để thủng lưới 3 bàn ở vòng bảng và Thái Lan từng đánh bại Malaysia bằng những đường chuyền mạch lạc. Đây chính là điều để đội tuyển Việt Nam khai thác. Malaysia buộc phải có lợi thế ở bán kết lượt đi nên nếu không có bàn sớm càng nôn nóng và càng dễ mắc sai lầm.

Malaysia có thể hy vọng vào lịch sử bán kết, vào lợi thế sân nhà. Nhưng lịch sử đối đầu gần đây lại nói một câu chuyện hoàn toàn khác, chưa kể HLV Kim Sang Sik đang chứng tỏ cái duyên bất bại với bóng đá Việt Nam hai năm qua.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN