Diana Bianchedi chính thức được lựa chọn làm trưởng đoàn đội tuyển bóng đá quốc gia Ý, thay thế huyền thoại Gianluigi Buffon. Quyết định của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Giovanni Malagò lập tức thu hút sự chú ý, không chỉ bởi Bianchedi không xuất thân từ bóng đá mà còn bởi bà đang giữ một vị trí quan trọng trong Ủy ban Olympic Ý (CONI), dẫn tới tranh cãi về khả năng xung đột lợi ích.
Diana Bianchedi chính thức được lựa chọn làm trưởng đoàn đội tuyển bóng đá quốc gia Ý, thay thế huyền thoại Gianluigi Buffon. Quyết định của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Giovanni Malagò lập tức thu hút sự chú ý, không chỉ bởi Bianchedi không xuất thân từ bóng đá mà còn bởi bà đang giữ một vị trí quan trọng trong Ủy ban Olympic Ý (CONI), dẫn tới tranh cãi về khả năng xung đột lợi ích.
Sau khi Gianluigi Buffon rời vị trí trưởng đoàn đội tuyển Ý vào cuối tháng 3, sau thất bại trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off World Cup, FIGC đã phải tìm kiếm một nhân vật mới cho vai trò đặc biệt này. Và người được lựa chọn là Diana Bianchedi, một cái tên có lý lịch đặc biệt trong thể thao Ý.
Quyết định bổ nhiệm được Chủ tịch FIGC Giovanni Malago công bố trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport ngày 9/8.
Điều đáng chú ý là ba người gần nhất đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn đội tuyển Ý trước Bianchedi đều là những nhân vật nổi tiếng của bóng đá nước này, gồm Buffon, Gianluca Vialli và Gigi Riva. Trong khi đó, Bianchedi lại đến từ một môn thể thao hoàn toàn khác: đấu kiếm.
Hai lần vô địch Olympic và một sự nghiệp thể thao đáng nể
Diana Bianchedi từng là một trong những nữ VĐV đấu kiếm xuất sắc nhất của Ý. Bà giành hai HCV Olympic, lần lượt vào các năm 1992 và 2000, qua đó ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử thể thao quốc gia này.
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Bianchedi không rời xa thể thao mà chuyển sang công tác quản lý và điều hành. Năm 2001, bà trở thành người trẻ nhất từng được bổ nhiệm vào vị trí điều hành tại CONI, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Đến năm 2025, Bianchedi tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Ý. Gần đây, bà tiếp tục giữ vị trí cấp cao trong bộ máy tổ chức Olympic và Paralympic mùa đông Milano-Cortina 2026, qua đó có thêm kinh nghiệm quản lý những sự kiện thể thao quy mô quốc tế.
Không chỉ sở hữu bảng thành tích đáng nể trên đấu trường thể thao, Bianchedi còn có nền tảng học thuật đặc biệt. Bà có bằng Y khoa và Phẫu thuật, đồng thời sở hữu bằng thạc sĩ về quản lý thể thao. Bianchedi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận động và chuẩn bị các hồ sơ đấu thầu Olympic mùa Đông của Ý, trong đó có những dự án liên quan đến Rome 2024 và Milano-Cortina 2026.
Đây chính là lý do Giovanni Malago đánh giá Bianchedi là nhân vật có uy tín và vị thế quốc tế đặc biệt. "Diana có uy tín và sự tín nhiệm quốc tế, là nhà vô địch Olympic hai lần, sở hữu một lý lịch với rất nhiều chuyên môn, bằng y khoa, bằng thạc sĩ quản lý thể thao, giữ vị trí quan trọng tại Milano-Cortina và là Phó Chủ tịch CONI", Malago nhấn mạnh.
Theo Malago, việc đưa một nhân vật có xuất thân từ Olympic và đấu kiếm vào vị trí trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Ý không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. Ông muốn bóng đá không còn được nhìn nhận như một thế giới tách biệt khỏi phần còn lại của thể thao Ý.
Chủ tịch FIGC cho rằng việc Bianchedi vừa giữ vị trí lãnh đạo tại CONI, vừa trở thành gương mặt đại diện của đội tuyển Ý có thể tạo ra một sự kết nối mới giữa bóng đá với toàn bộ hệ thống thể thao quốc gia. "Đó là một cuộc cách mạng. Việc là Phó Chủ tịch CONI và đồng thời trở thành gương mặt thể chế của đội tuyển bóng đá Ý giống như đưa bóng đá trở lại vị trí trung tâm của một cuộc đối thoại 360 độ với phần còn lại của thể thao", Malago giải thích.

Diana Bianchedi từng là một trong những nữ VĐV đấu kiếm xuất sắc nhất của Ý - Ảnh IG.
Tranh cãi
Tuy nhiên, chính sự kiêm nhiệm này lại nhanh chóng tạo ra tranh cãi.
Ngay sau khi Malago công bố quyết định, Ủy ban Olympic Ý (CONI) thông báo sẽ tiến hành đánh giá tính phù hợp của việc Bianchedi cùng lúc đảm nhiệm hai vai trò. Lý do là Bianchedi hiện vẫn là Phó Chủ tịch CONI và thành viên Ủy ban Điều hành Quốc gia của tổ chức này.
CONI muốn xác định liệu việc bà đồng thời giữ vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia thuộc FIGC có tạo ra vấn đề về tính phù hợp, điều kiện đảm nhiệm chức vụ hoặc xung đột lợi ích hay không.
Trong tuyên bố chính thức, CONI cho biết các bộ phận và cơ quan có thẩm quyền đã được kích hoạt để đánh giá những vấn đề liên quan đến "tính phù hợp, khả năng được bổ nhiệm và tính tương thích", nhằm bảo vệ hoạt động của Ủy ban Điều hành Quốc gia.
Quy định được CONI viện dẫn nằm tại Điều 7, khoản 4 trong Điều lệ CONI. Theo đó, nếu một thành viên Ủy ban Điều hành Quốc gia rơi vào tình trạng xung đột lợi ích mang tính thường xuyên, người này có thể bị xem là không còn phù hợp với chức vụ đang đảm nhiệm và phải rời vị trí.
Điều này khiến việc Bianchedi trở thành trưởng đoàn đội tuyển Ý đứng trước một dấu hỏi ngay cả khi quyết định mới được công bố.

Không chỉ sở hữu bảng thành tích đáng nể trên đấu trường thể thao, Bianchedi còn có nền tảng học thuật đặc biệt - Ảnh IG.
Dù vậy, FIGC nhanh chóng đưa ra quan điểm hoàn toàn khác. Các nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Ý khẳng định không tồn tại xung đột lợi ích trong việc Bianchedi đồng thời giữ vị trí tại CONI và đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đội tuyển quốc gia.
FIGC cho rằng không có quy định pháp luật hoặc điều lệ nào quy định rõ ràng việc một thành viên Ủy ban Điều hành CONI không được giữ một vị trí trong một liên đoàn thể thao. Quan trọng hơn, FIGC nhấn mạnh vai trò trưởng đoàn mà Bianchedi được giao mang tính đại diện và hỗ trợ về mặt thể chế, chứ không phải một vị trí điều hành chuyên môn đội tuyển. Theo quan điểm của FIGC, công việc của Bianchedi chủ yếu là đại diện, đồng hành cùng đội tuyển và FIGC trong các hoạt động thể chế. Vì vậy, liên đoàn không cho rằng vị trí này tạo ra tình trạng "xung đột lợi ích thường xuyên" được đề cập trong Điều 7 của Điều lệ CONI.
Cuộc tranh luận giữa CONI và FIGC vì thế có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới. Nhưng dù kết quả cuối cùng ra sao, lý lịch của Diana Bianchedi đã cho thấy FIGC đang hướng tới một lựa chọn rất khác.