Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang chịu thêm sức ép từ chức sau khi xuất hiện thông tin UEFA từng chi một khoản tiền lên tới 6 con số cho một nữ nhân viên được cho là có quan hệ tình cảm với ông trong thời gian ông giữ vị trí Tổng thư ký UEFA.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang chịu thêm sức ép từ chức sau khi xuất hiện thông tin UEFA từng chi một khoản tiền lên tới 6 con số cho một nữ nhân viên được cho là có quan hệ tình cảm với ông trong thời gian ông giữ vị trí Tổng thư ký UEFA.
Theo The Telegraph, nữ nhân viên này được cho là đã nhận một khoản tiền đáng kể để rời UEFA sau mối quan hệ bị cáo buộc với Infantino, thời điểm ông đang giữ một trong những vị trí quyền lực nhất tại cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.
Thông tin trên được Daily Mail dẫn lại trong bối cảnh Infantino đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn liên quan đến vai trò lãnh đạo FIFA và những quyết định gây tranh cãi gần đây.
Infantino trở thành Tổng thư ký UEFA vào năm 2009, vị trí chỉ đứng sau chủ tịch về mức độ quyền lực trong tổ chức. Theo thông tin được The Telegraph đăng tải, người phụ nữ nói trên là một nhân viên cấp dưới của UEFA và được cho là đã được Infantino thăng chức, đồng thời tăng khoảng 30% tiền lương trong thời gian mối quan hệ bị cáo buộc diễn ra.
Michel Platini, khi đó là Chủ tịch UEFA, được cho là đã biết về mối quan hệ này và bày tỏ quan ngại với Infantino. Sau đó, UEFA quyết định để nữ nhân viên này rời tổ chức cùng một khoản thanh toán đáng kể. Ngoài khoản tiền khi nghỉ việc, UEFA còn được cho là đã chi trả học phí cho cô theo học chương trình MBA tại một trường kinh doanh địa phương, với chi phí khoảng 45.000 bảng Anh mỗi năm.
Điểm đáng chú ý là UEFA đã xác nhận việc thanh toán khoản tiền này cũng như việc tổ chức biết về mối quan hệ giữa Infantino và nữ nhân viên.
Trong tuyên bố gửi The Telegraph, UEFA cho biết: "Chúng tôi biết về những cáo buộc và có thể xác nhận rằng một khoản thanh toán khi rời tổ chức đã được thực hiện cho cá nhân nói trên, cùng với việc chi trả học phí cho một khóa MBA tại một trường kinh doanh địa phương".
UEFA nhấn mạnh khoản thanh toán khi đó được thực hiện phù hợp với các quy định dành cho nhân viên rời tổ chức đang có hiệu lực vào thời điểm đó.
Cơ quan này cho biết thêm rằng các quy định đã được siết chặt kể từ năm 2016 và quy chế nhân sự hiện hành được áp dụng cho tất cả nhân viên UEFA, ở mọi cấp bậc, theo những tiêu chuẩn phù hợp với một tổ chức hiện đại và có tầm ảnh hưởng lớn.

Infantino, 56 tuổi, kết hôn với Leena Al Ashqar từ năm 2001 - Ảnh IG.
Infantino, 56 tuổi, kết hôn với Leena Al Ashqar từ năm 2001. Hai người có bốn con gái. Ông gia nhập UEFA từ năm 2000 với tư cách luật sư, sau đó từng bước thăng tiến trong tổ chức trước khi trở thành Tổng thư ký vào năm 2009.
Năm 2016, Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA sau khi Sepp Blatter rời vị trí trong bối cảnh FIFA trải qua cuộc khủng hoảng lớn. Ông tiếp tục được tái đắc cử vào năm 2019 và 2023, đồng thời từng được kỳ vọng sẽ giành nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tại Đại hội FIFA ở Maroc vào tháng 3/2027.
Tuy nhiên, những cáo buộc mới nhất đang khiến vị trí của Infantino thêm phần lung lay. Những tiết lộ liên quan đến thời gian Infantino làm việc tại UEFA xuất hiện đúng lúc ông đang chịu sức ép mạnh mẽ vì một loạt tranh cãi liên quan đến FIFA. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là kế hoạch gây tranh cãi nhằm bán một phần quyền lợi kinh tế liên quan đến World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.
Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ và cuối cùng bị hủy bỏ. UEFA hiện được cho là đang dẫn đầu nỗ lực phản đối Infantino, thậm chí đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA chừng nào ông vẫn giữ chức Chủ tịch.
Nếu sự đối đầu giữa UEFA và FIFA tiếp tục leo thang, đây có thể trở thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với bóng đá thế giới, đặc biệt trên phương diện thương mại và tổ chức các giải đấu quốc tế.
Dù chịu sức ép từ châu Âu, Infantino vẫn chưa bị cô lập hoàn toàn. Theo thông tin được công bố, ông vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các liên đoàn thành viên tại châu Phi, Nam Mỹ và châu Á. Sự hậu thuẫn này có thể đủ để giúp ông chống lại một thách thức nghiêm túc đối với vị trí Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới.