thethaovanhoa.vn

Cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA từ chức để phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup

cẩm oanh 31/07/2026 17:47 GMT+7

Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đã tuyên bố từ chức ngay lập tức vào ngày hôm nay (31/7) sau khi phản đối mạnh mẽ kế hoạch bán cổ phần thương mại của FIFA World Cup. Ông gọi đây là "một thỏa thuận tồi cho bóng đá" và khẳng định không thể tiếp tục đồng hành khi FIFA cân nhắc bán một phần tài sản giá trị nhất của mình.

Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đã tuyên bố từ chức ngay lập tức vào ngày hôm nay (31/7) sau khi phản đối mạnh mẽ kế hoạch bán cổ phần thương mại của FIFA World Cup. Ông gọi đây là "một thỏa thuận tồi cho bóng đá" và khẳng định không thể tiếp tục đồng hành khi FIFA cân nhắc bán một phần tài sản giá trị nhất của mình.

Theo Reuters, Cordeiro – cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ và từng được chính ông Gianni Infantino mời về làm cố vấn nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá thế giới, nhấn mạnh rằng ông không hề tham gia vào việc xây dựng đề xuất này và phản đối nó một cách dứt khoát.

"Tôi không thể đứng nhìn khi FIFA cân nhắc bán một phần quyền sở hữu World Cup. Đây là một thỏa thuận tồi đối với các liên đoàn thành viên của FIFA, tồi đối với bóng đá và tồi đối với tương lai lâu dài của môn thể thao này", Cordeiro tuyên bố.

Đề xuất gây tranh cãi của FIFA là thành lập một công ty con trị giá 20 tỷ USD mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) để quản lý các giải đấu của tổ chức, bao gồm cả FIFA World Cup. Theo kế hoạch, FIFA sẽ chào bán tối đa 20% cổ phần của công ty này cho các nhà đầu tư bên ngoài, qua đó huy động khoảng 4,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, Cordeiro đặt câu hỏi về sự cần thiết của thương vụ khi FIFA đang sở hữu nguồn lực tài chính rất dồi dào. Ông cho rằng tổ chức này đang nắm giữ hàng tỷ USD tiền dự trữ và hoàn toàn không có nợ, vì vậy không có lý do gì phải bán đi một phần tài sản thương mại giá trị nhất.

Ông Cordeiro cũng nhắc lại việc Chủ tịch Infantino từng công bố FIFA tạo ra 15 tỷ USD doanh thu trong chu kỳ 2022-2026, đồng nghĩa với việc tổ chức này hoàn toàn đủ khả năng tăng hỗ trợ tài chính cho các liên đoàn thành viên từ nguồn lực hiện có.

"Trong bối cảnh đó, việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất của bóng đá chỉ để huy động 4,2 tỷ USD là điều rất khó hiểu", ông nhấn mạnh.

Cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA từ chức để phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup - Ảnh 1.

Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đã tuyên bố từ chức ngay lập tức vào ngày hôm nay (31/7) - Ảnh AFP.

Việc từ chức của Cordeiro diễn ra trong thời điểm 211 liên đoàn thành viên FIFA đang chịu áp lực phải đưa ra quyết định về kế hoạch này trước ngày 19/9. Theo ông, các liên đoàn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu không chấp thuận đề xuất đúng thời hạn.

Carlos Cordeiro được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Chủ tịch FIFA từ năm 2021 với nhiệm vụ tư vấn các sáng kiến chiến lược nhằm phát triển bóng đá ở mọi cấp độ. Khi công bố quyết định bổ nhiệm, Gianni Infantino từng ca ngợi Cordeiro là "đúng người" để hỗ trợ FIFA hiện đại hóa hệ thống quản lý và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nam, nữ và bóng đá trẻ trên toàn cầu.

Trước khi tham gia điều hành bóng đá, Cordeiro có sự nghiệp lâu năm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đầu tư quốc tế. Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Goldman Sachs, làm việc tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á, đồng thời sở hữu bằng MBA của Đại học Harvard.

Động thái từ chức của một trong những cố vấn thân cận nhất với Chủ tịch Gianni Infantino được xem là dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ ngay trong nội bộ FIFA, khi kế hoạch thương mại hóa quyền sở hữu World Cup đang vấp phải những ý kiến phản đối mạnh mẽ dù nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính Chủ tịch Infantino.

Trong diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng phản đối kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) của FIFA, đồng thời tuyên bố đứng cùng lập trường với UEFA và CONCACAF. AFC cho rằng đề xuất này đã gây ra sự chia rẽ chưa từng có trong làng bóng đá thế giới và cần được xem xét lại vì có nguy cơ ảnh hưởng đến tính thống nhất của World Cup.

Trong tuyên bố chính thức được công bố ngày 31/7, AFC cho biết họ theo dõi với "mối quan ngại sâu sắc" những diễn biến liên quan đến đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) cũng như những bất ổn mà kế hoạch này đã tạo ra trong cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Khép lại tuyên bố, AFC nhấn mạnh rằng FIFA World Cup cũng như chính môn bóng đá không thuộc về bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. "FIFA World Cup, cũng như môn bóng đá, thuộc về toàn thể gia đình bóng đá thế giới. Tương lai của giải đấu phải luôn được định hình một cách tập thể, thông qua các thể chế phản ánh tiếng nói của tất cả các Liên đoàn châu lục và các Liên đoàn thành viên".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN