Sky News cho biết rằng Gianni Infantino đang nhanh chóng đánh mất sự ủng hộ để tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA, sau khi các liên đoàn thành viên của UEFA tuyên bố sẽ tẩy chay World Cup nếu ông vẫn theo đuổi kế hoạch bán một phần quyền sở hữu giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân.
Sky News cho biết rằng Gianni Infantino đang nhanh chóng đánh mất sự ủng hộ để tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA, sau khi các liên đoàn thành viên của UEFA tuyên bố sẽ tẩy chay World Cup nếu ông vẫn theo đuổi kế hoạch bán một phần quyền sở hữu giải đấu cho các nhà đầu tư tư nhân.
Hiện đã có ít nhất 90 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA phản đối dự án của ông Infantino, sau khi Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) gia nhập UEFA trong việc công khai bác bỏ kế hoạch bán quyền sở hữu World Cup.
Sky News cũng được biết rằng trong làng bóng đá thế giới đang xuất hiện niềm tin ngày càng lớn rằng ông Infantino khó có thể vượt qua cuộc khủng hoảng mới nhất này, khi làn sóng phản đối công khai đang lan rộng trong các liên đoàn thành viên của FIFA.
Một nguồn tin cho biết đa số trong 41 liên đoàn thành viên của Concacaf đang dần mất niềm tin hoặc đã hoàn toàn không còn tin tưởng ông Infantino. Điều này được cho là đã thể hiện rõ trong các cuộc thảo luận tại một cuộc họp khẩn trực tuyến.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị phản đối sau kế hoạch bán cổ phần World Cup - Ảnh: AFP/TTXVN
Lãnh đạo CONCACAF, Victor Montagliani (Canada), hiện được xem là một ứng viên tiềm năng kế nhiệm nếu ông Infantino buộc phải rời ghế Chủ tịch FIFA sau gần một thập kỷ cầm quyền.
Hiện vẫn chưa rõ cơ chế nào có thể được kích hoạt để dẫn tới việc ông Infantino mất chức. Người tiền nhiệm Sepp Blatter từng từ chức vào năm 2015 sau bê bối tham nhũng và làn sóng phản đối ngày càng gia tăng.
Diễn biến mới nhất diễn ra sau khi UEFA, đại diện cho 55 liên đoàn thành viên, ra tuyên bố khẳng định họ "nhất trí và kiên quyết bác bỏ đề xuất của FIFA về việc chuyển nhượng quyền sở hữu World Cup và các giải đấu khác của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân".
UEFA cùng nhiều liên đoàn thành viên bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng Gianni Infantino đã bí mật thúc đẩy kế hoạch bán một phần các tài sản sinh lời của FIFA cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Trong tuyên bố cứng rắn, được toàn bộ 55 liên đoàn thành viên nhất trí thông qua, UEFA nhấn mạnh: "Mô hình này không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới".
UEFA tiếp tục khẳng định: "Lập trường của châu Âu rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không bao giờ trao tính chính danh cho mô hình này. Không ai có quyền đạo đức để bán những gì họ chỉ đang gìn giữ thay cho các thế hệ tương lai".
Tuyên bố kết luận: "Sau cuộc thảo luận hôm nay, sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA tham dự bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này còn tồn tại, trừ khi kế hoạch bị hủy bỏ hoàn toàn và FIFA đưa ra các cam kết mang tính ràng buộc rằng sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu hoặc quyền quản trị các giải đấu của mình cho khu vực tư nhân".
Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng tuyên bố rằng họ "sát cánh cùng các đồng nghiệp châu Âu và hoàn toàn ủng hộ lập trường chung". FA nhấn mạnh: "Chúng tôi phản đối kế hoạch của FIFA. World Cup thuộc về bóng đá và sẽ luôn như vậy".
Chỉ vài giờ sau, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), tổ chức quản lý bóng đá khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe trực thuộc FIFA, đã ra tuyên bố sau một cuộc họp khẩn, xác nhận bác bỏ kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE).
Trong cuộc họp, các liên đoàn thành viên bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc đề xuất này thiếu quy trình xem xét minh bạch, thời hạn đưa ra quyết định bị rút ngắn một cách bất thường, cũng như chưa được các cơ quan quản trị có thẩm quyền của FIFA xem xét hoặc phê duyệt.
CONCACAF cũng đặt câu hỏi: "Sau kỳ World Cup mang lại lợi nhuận cao nhất trong lịch sử FIFA, tại sao FIFA vẫn cần huy động vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân để tài trợ cho các chương trình FIFA Forward mới và hiện có?".
Tuy nhiên, CONCACAF chưa đi xa đến mức tuyên bố tẩy chay các giải đấu của FIFA. Thay vào đó, tổ chức này kêu gọi các đại diện của mình trong Hội đồng FIFA xem xét khả năng sử dụng các nguồn quỹ hiện có của FIFA để hỗ trợ FFE, đồng thời bảo đảm mọi quy trình quản trị đều được thực hiện đúng quy định.
Theo một bức thư mà Sky News có được, 211 liên đoàn bóng đá thành viên FIFA được yêu cầu đưa ra quyết định trước ngày 19/9: hoặc tham gia kế hoạch mới, hoặc sẽ không được tiếp cận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 86 triệu USD (65 triệu bảng Anh) trong vòng 12 năm tới.
FIFA cho biết FIFA Forward Enterprise (FFE) sẽ chịu trách nhiệm "quản lý và định hình các giải đấu". Tuy nhiên, bản thuyết trình giới thiệu dự án với các liên đoàn thành viên mà Sky News tiếp cận được lại đề cập đến việc "mở rộng danh mục các giải đấu".

211 liên đoàn bóng đá thành viên FIFA được yêu cầu đưa ra quyết định trước ngày 19/9 - Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch Gianni Infantino muốn nâng số đội tham dự World Cup từ 48 lên 64, dù giải đấu vừa kết thúc trong tháng này đã mới mở rộng từ 32 lên 48 đội, với Tây Ban Nha đăng quang.
Tài liệu của FIFA gửi các liên đoàn cũng cho thấy tham vọng tăng hơn gấp đôi số lượng giải đấu, từ khoảng 200 giải trong giai đoạn 2023-2026 lên 450 giải trong bốn năm tiếp theo. Hiện vẫn chưa rõ FIFA sẽ đạt được con số này bằng cách nào, ngay cả khi tính thêm các giải trẻ và bóng đá bãi biển.
Bản kế hoạch cũng đề cập việc FIFA có thể phải huy động vốn vay nhằm mở rộng đầu tư vào nền tảng số, nội dung và hoạt động cấp phép thương mại. Trong khi đó, báo cáo tài chính gần nhất của FIFA cho biết tổ chức này đang nắm giữ 2,7 tỷ USD tiền mặt dự trữ.
FIFA cũng nói với các liên đoàn rằng các giải đấu của họ đang được khai thác thương mại chưa tương xứng so với các giải thể thao tại Mỹ và các giải vô địch quốc gia, qua đó cho thấy sự không hài lòng trước sức hút và sự thống trị quanh năm của Premier League.
Theo FIFA, tổ chức này chỉ tạo ra khoảng 3,6 tỷ USD doanh thu mỗi năm, trong khi Premier League cùng các câu lạc bộ thành viên thu về hơn 9 tỷ USD. FIFA lập luận: "Khi các giải đấu thể thao khác tạo ra ngày càng nhiều doanh thu, nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của bóng đá toàn cầu sẽ bị thu hẹp".
Trong tuần này, Premier League đã cùng các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu ra tuyên bố khẳng định World Cup không phải là tài sản để bán, đồng thời phản đối việc biến giải đấu thành "tài sản của các quỹ đầu tư tư nhân" theo kế hoạch của ông Gianni Infantino.