thethaovanhoa.vn

Quyết định gây tranh cãi mới nhất của FIFA khiến UEFA tính tẩy chay World Cup

Sơn Tùng 29/07/2026 06:42 GMT+7

FIFA hôm thứ Ba đã công bố một kế hoạch gây tranh cãi nhằm bán cổ phần của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Ngay lập tức, UEFA đã chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng đây là "ranh giới mà các cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua".

FIFA hôm thứ Ba đã công bố một kế hoạch gây tranh cãi nhằm bán cổ phần của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Ngay lập tức, UEFA đã chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng đây là "ranh giới mà các cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã giới thiệu FIFA Forward Enterprise (FFE), một tổ chức mới sẽ phụ trách quyền thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA thông qua một công ty có giá trị 20 tỷ USD, với sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có gia đình Kushner. UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, lập tức phản ứng và tuyên bố kế hoạch này "đã vượt qua giới hạn mà các tổ chức quản lý bóng đá không bao giờ nên vượt qua".

Đề xuất này sẽ phải được đa số các liên đoàn thành viên của FIFA cùng Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên thông qua. Hiện nay, FIFA là một hiệp hội phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ với 211 liên đoàn bóng đá quốc gia là thành viên.

Quyết định gây tranh cãi mới nhất của FIFA khiến UEFA tính tẩy chay World Cup - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị chỉ trích dữ dội về kế hoạch bán cổ phần World Cup - Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo chính thức, FIFA khẳng định kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích tài chính ngay lập tức trên phạm vi toàn cầu nhằm mở rộng hoạt động phát triển bóng đá. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất là việc thành lập một công ty con nhằm hợp nhất toàn bộ quyền thương mại của FIFA, bao gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và cấp phép thương mại, cùng với việc vận hành các giải đấu do FIFA tổ chức.

FIFA cho biết quá trình tham vấn về kế hoạch này đã được khởi động. Đề xuất sẽ cần một lượng vốn đầu tư rất lớn từ khu vực tư nhân, khiến đây trở thành một trong những nội dung gây tranh cãi nhất của toàn bộ kế hoạch.

Theo The Times, ông Gianni Infantino được kỳ vọng sẽ trở thành Ủy viên của tổ chức mới này, nhiều khả năng sau khi tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA vào năm tới.

FIFA đang hướng tới mục tiêu huy động tối đa 4,2 tỷ USD vốn đầu tư, đồng thời đã tiếp cận Thrive Capital của doanh nhân Josh Kushner như một trong những nhà đầu tư chiến lược chủ chốt. Trong khi đó, J.P. Morgan đang hợp tác với FIFA với vai trò đối tác chiến lược của dự án.

FIFA khẳng định tổ chức này vẫn sẽ giữ toàn quyền kiểm soát, bao gồm quyền quản lý bóng đá, tổ chức các giải đấu, lịch thi đấu quốc tế cũng như mọi quyết định về quy định và chuyên môn.

Theo FIFA, một mục tiêu quan trọng khác của kế hoạch là nâng tổng ngân sách dành cho phát triển bóng đá lên hơn 10 tỷ USD.

Đề xuất này sẽ phải được 211 liên đoàn thành viên của FIFA phê chuẩn. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, các liên đoàn sẽ tham gia một quy trình tham vấn để xem xét kế hoạch.

Bên cạnh FIFA Forward Enterprise (FFE), FIFA cũng dự định triển khai Chương trình FIFA Fast Forward Programme (FFFP). Theo chương trình này, toàn bộ 211 liên đoàn thành viên sẽ có thể tiếp cận khoản hỗ trợ vốn một lần lên tới 20 triệu USD cho mỗi liên đoàn.

Theo Sky Sports, các thành viên UEFA sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong tuần này để thảo luận khả năng không tham dự World Cup cùng nhiều biện pháp khác nhằm phản đối kế hoạch của Infantino.

Quyết định gây tranh cãi mới nhất của FIFA khiến UEFA tính tẩy chay World Cup - Ảnh 3.

Nếu UEFA tẩy chay World Cup, viễn cảnh ĐT Tây Ban Nha không dự World Cup kế tiếp có thể xảy ra - Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Daily Mail, nếu điều này xảy ra, những đội tuyển hàng đầu như Tây Ban Nha (đương kim vô địch World Cup), cùng Anh và Pháp, các đội vào bán kết, có thể sẽ không góp mặt tại giải đấu.

UEFA tuyên bố: "Đây là hành động vượt qua lằn ranh mà các cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua. UEFA coi vấn đề này là cực kỳ nghiêm trọng. Mọi liên đoàn bóng đá quốc gia cũng cần nhìn nhận như vậy".

"Tất cả các bên liên quan, các giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ, người hâm mộ, các chính phủ và bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của bóng đá, cũng cần có thái độ tương tự. Linh hồn và hệ thống quản trị của bóng đá không phải là tài sản để đem ra mua bán, đặc biệt khi hoàn toàn thiếu minh bạch về việc ai sẽ được hưởng lợi tài chính. Không ai trong chúng ta là chủ sở hữu của bóng đá. FIFA cũng không có quyền đem nó ra bán", UEFA khẳng định,

Việc tẩy chay có thể xảy ra ngay từ năm sau, khi World Cup nữ dự kiến được tổ chức tại Brazil vào mùa hè.

UEFA được cho là có đủ sức nặng để gây sức ép. Cách đây 5 năm, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng khẳng định các đội tuyển châu Âu sẽ không tham dự nếu World Cup được tổ chức hai năm một lần thay vì chu kỳ bốn năm như hiện nay.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN