thethaovanhoa.vn

Inter Milan: Sau vinh quang là đại cải tổ

Nguyễn Vinh 20/05/2026 14:20 GMT+7

Khi dư vị ngọt ngào của buổi lễ mừng công chưa kịp phai nhạt, Inter Milan đã phải bắt tay ngay vào các công việc cần làm để chuẩn bị cho tương lai, một tương lai có những đổi thay lớn về đội ngũ nhân sự.

Khi dư vị ngọt ngào của buổi lễ mừng công chưa kịp phai nhạt, Inter Milan đã phải bắt tay ngay vào các công việc cần làm để chuẩn bị cho tương lai, một tương lai có những đổi thay lớn về đội ngũ nhân sự.

Chiến thắng ấn tượng ở mùa giải sắp kết thúc, với "cú đúp" danh hiệu quốc nội, cho thấy chiến lược trẻ hóa và không còn bị phụ thuộc vào những bản hợp đồng giá rẻ như trước đây đã phát huy hiệu quả. Với báo cáo tài chính mùa 2025-26 bùng nổ tín hiệu vui, Inter chắc chắn sẽ đẩy mạnh chiến lược này để đảm bảo phát triển bền vững.

Nửa đội hình có thể ra đi

Sau 1 mùa giải đại thắng mà dấu ấn của tuổi trẻ lấn át vai trò của các lão tướng giàu kinh nghiệm, thực sự đã đến lúc Inter có thể hoàn toàn tự tin thực hiện một cuộc "thay máu" trên quy mô lớn. Dù chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận, nhưng gần như chắc chắn sẽ có ít nhất 5 cầu thủ rời đội bóng tân vương Serie A sau khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6/2026.

Đó là thủ môn Yann Sommer, các trung vệ Francesco Acerbi và Stefan De Vrij, hậu vệ cánh Matteo Darmian và tiền vệ sáng tạo Henrikh Mkhitaryan. Những lão tướng tuổi từ 34 đến 38 này đều đã gia nhập Inter theo dạng miễn phí hoặc giá siêu rẻ trong thời điểm CLB này gặp khó khăn tài chính, trở thành biểu tượng cho một giai đoạn "nghèo nhưng vĩ đại", gặt hái rất nhiều danh hiệu và giờ có thể ra đi một cách mãn nguyện với chính họ và với tầm vóc mới của đội bóng.

Nhưng còn có những người khác nữa sẽ nói lời chia tay. Davide Frattesi nằm trong số đó. Tiền vệ này đã có mùa giải thực sự đáng quên khi bị bỏ rơi ở Inter, mất vị trí tại đội tuyển Italy và hơn 1 năm qua không ghi được bàn thắng nào. Anh thậm chí không có cơ hội được đá trận cuối cùng cho Inter trên sân nhà, khi phải ngồi dự bị cả 90 phút ở trận gặp Verona cuối tuần qua. Denzel Dumfries cũng gần như chắc chắn không ở lại. Điều khoản giải phóng hợp đồng 25 triệu euro, thấp hơn nhiều so với giá trị thật của hậu vệ cánh phải này, sắp được kích hoạt, với Liverpool và bộ đôi thành Manchester đang chờ sẵn. Bản thân Dumfries muốn ra đi sau khi đã cảm thấy "đủ" ở Inter.

Hakan Calhanoglu là một trường hợp khác. Inter càng lúc càng muốn gắn bó lâu dài với thủ lĩnh người Thổ Nhĩ Kỳ, song Hakan vẫn liên tục ra tín hiệu ngầm về việc muốn "về quê" khoác áo Galatasaray. Carlos Augusto và Joseph Martinez cũng có thể đề nghị ra đi để tìm kiếm vai trò quan trọng hơn ở một đội bóng khác. Augusto rất đa năng và vì thế chuyên bị đem làm "miếng vá" thay vì một vị trí chính thức, trong khi nếu Inter không đôn Martinez lên làm thủ môn số 1 thay Sommer, anh sẽ yêu cầu ra đi. Inter có thể chứng kiến sự thay máu toàn diện ở vị trí "gác đền" khi ngay cả thủ môn số 3, Raffaele Di Gennaro, cũng sắp mãn hạn hợp đồng.

Inter Milan: Sau vinh quang là đại cải tổ - Ảnh 1.

Yann Sommer và Francesco Acerbi nằm trong số các lão tướng sẽ chia tay Inter sau mùa giải này

Ở thời điểm này, sự quan tâm của Barcelona với Alessandro Bastoni đã nguội bớt bởi lo ngại về mức giá cao và khả năng kết hợp của trung vệ người Italy với Pau Cubarsi ở hàng thủ 4 người, nhưng thương vụ vẫn có thể xảy ra trong mùa Hè hứa hẹn rất nhiều biến động trước mắt.

Những ai sẽ đến?

Có người đi thì phải có người đến. Việc phải thay thế đồng loạt gần như một nửa đội hình buộc Inter phải hành động càng sớm càng tốt, nhiều mục tiêu được đặt ra phải hoàn tất trước World Cup 2026.

Ưu tiên hàng đầu của Inter ở kỳ chuyển nhượng tới đây là tìm một thủ môn giỏi thay cho Sommer, dù thủ môn số 2 Martinez chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng được tin cậy nhiều hơn. Mục tiêu Inter hướng đến là Guglielmo Vicario của Tottenham Hotspur, người sẽ giúp CLB duy trì danh sách cầu thủ nội theo quy định của UEFA. Để thay vị trí của Acerbi và De Vrij, Inter đang theo đuổi Gianluca Mancini (Roma) và Tarek Muharemovic (Sassuolo), những trung vệ nổi bật mùa giải vừa qua. Để thay Darmian và có thể là cả Dumfries ở vị trí hậu vệ phải, Inter nhắm tới Marco Palestra (Atalanta), ngôi sao mới nổi của đội tuyển Italy, và Brook Norton-Cuffy (Genoa), với Rafik Beghali (Verona) và Dodo (Fiorentina) là các phương án phụ.

Để thay cho Mkhitaryan và Frattesi, các mục tiêu theo đuổi của Inter là Manu Kone (Roma), cầu thủ mà họ cũng đã muốn có từ mùa Hè 2025, và Nico Paz, ngôi sao trẻ hay nhất Serie A mùa giải 2025-26 trong màu áo Como. Inter cũng đang tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 31 tuổi Leon Goretzka (Bayern Munich). Nếu Augusto ra đi, Inter sẽ hỏi mua Tommaso Augello (Palermo) hoặc gọi về cầu thủ trẻ Franco Carboni (cho mượn tại Parma) làm hậu vệ trái dự phòng.

"Thay máu" gần nửa đội hình theo hướng không phải "dè xẻn" là thách thức lớn về tài chính, nhưng Inter sẽ làm. Họ cần phải duy trì và củng cố bước tiến này để không chỉ giữ vững vị thế số 1 tại Italy, mà còn trở lại mạnh mẽ hơn ở đấu trường Champions League. 

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN