Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đau đầu khi chưa thể bán được bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc và Ấn Độ, 2 thị trường lớn tại châu Á trong bối cảnh giải đấu còn 28 ngày.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đau đầu khi chưa thể bán được bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc và Ấn Độ, 2 thị trường lớn tại châu Á trong bối cảnh giải đấu còn 28 ngày.
Khi FIFA mở rộng quy mô World Cup từ 32 lên 48 đội, họ đã hy vọng rằng những đội tuyển bóng đá của các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, với tổng cộng 2,7 tỷ dân, sẽ giành quyền tham dự. Tuy nhiên, điều mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới không lường trước được là khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là bắt đầu, vẫn chưa có thỏa thuận phát sóng nào được thực hiện với 2 quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Vài tháng trước, FIFA được cho là đã chào bán bản quyền World Cup lần này và lần kế tiếp cho New Delhi và Bắc Kinh với số tiền lần lượt là 100 triệu USD và khoảng từ 250 triệu đến 300 triệu USD. Thế nhưng, vẫn chưa có hợp đồng nào được ký kết dù mức giá chào bán đã liên tục giảm sâu.
Tại Ấn Độ, mức giá báo cáo đã giảm xuống còn 35 triệu USD. Lời đề nghị gần nhất là 20 triệu USD từ phía JioStar. Nhìn bề ngoài, đây là một bất ngờ lớn. Bởi ở các kỳ World Cup 2014 và 2018, Sony đã chi ra 90 triệu USD, sau đó Viacom18 đã trả 62 triệu USD để sở hữu bản quyền các trận đấu tại Qatar.
So với năm 2022, khung giờ thi đấu lần này không mấy thuận lợi cho Ấn Độ. Chỉ có 14 trận đấu bắt đầu trước nửa đêm tại tiểu lục địa này. Năm 2018, gần như tất cả các trận (trừ một trận) đều diễn ra trước nửa đêm, năm 2022 là tất cả trừ 20 trận. Tuy nhiên, theo ông Shaji Prabhakaran, thành viên Ủy ban Điều hành LĐBĐ châu Á (AFC) và cựu Tổng thư ký LĐBĐ Ấn Độ, đây không phải lý do chính dẫn đến sự bế tắc này.
"Khung giờ thi đấu có thể được dùng làm cái cớ", ông Shaji chia sẻ với tờ The Guardian. "Các trận đấu World Cup diễn ra vào khung giờ tương tự như UEFA Champions League, người dân Ấn Độ vẫn xem những giải đó. Đây cũng không phải lần đầu World Cup diễn ra vào giờ này và Ấn Độ từng theo dõi chúng trước đây", ông Shaji nói thêm.
Ông cho rằng sự bế tắc chủ yếu đến từ việc thiếu hụt các lựa chọn, nguồn tiền và sự thiếu tự tin trong lĩnh vực truyền hình. Vào năm 2022, Viacom (thuộc sở hữu của tập đoàn Reliance) là một cái tên mới đang tìm kiếm nội dung chất lượng để thu hút khách hàng và sẵn sàng chịu lỗ vì World Cup.
Hiện tại, thị trường chỉ còn JioStar (kết quả của việc sáp nhập giữa Reliance và Disney) và Sony. "Không có sự cạnh tranh thực sự trên thị trường truyền hình thể thao Ấn Độ, điều này khiến FIFA gặp khó khăn. Thêm vào đó, ở thị trường hiện tại, cricket vẫn là môn thể thao hàng đầu và là mối quan tâm chính", ông Prabhakaran nói.

Chưa có đài truyền hình nào của Ấn Độ và Trung Quốc chốt mua bản quyền truyền hình World Cup 2026
Dù cricket thống trị thị trường Ấn Độ, các thống kê cho thấy tỷ lệ người xem trung bình của Indian Premier League (IPL), giải đấu cricket phổ biến và béo bở nhất đang được chiếu trên JioStar, đã giảm 26% trong mùa giải này.
Do đó, các nhà đài đang rất e dè khi chi đậm cho một giải bóng đá mà Ấn Độ không góp mặt, lại diễn ra vào lúc đêm muộn hoặc sáng sớm. Các đội tuyển lớn như Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Đức và Anh chắc chắn sẽ có người xem, nhưng một lượng lớn các trận vòng bảng không quá hấp dẫn, và câu chuyện Messi-Ronaldo vốn cực kỳ thu hút ở Ấn Độ cũng đang dần nhạt nhòa.
Trung Quốc thậm chí còn là vấn đề lớn hơn đối với FIFA. Theo Reuters, quốc gia này chiếm 17,7% phạm vi tiếp cận truyền hình truyền thống toàn cầu vào năm 2022, và con số này lên tới 49,8% trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội.
Tờ Bắc Kinh Nhật báo cho biết, FIFA muốn mức giá từ 250 triệu đến 300 triệu USD, nhưng CCTV (đơn vị thường xuyên phát sóng World Cup tại Trung Quốc) chỉ có ngân sách khoảng 60-80 triệu USD cho bản quyền. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức giá được cho là đã giảm xuống còn 120-150 triệu USD. Chênh lệch múi giờ, Bắc Kinh đi trước New York 12 tiếng, là một yếu tố rõ ràng đối với các nhà quảng cáo. Việc đội tuyển nam Trung Quốc nhiều lần vắng mặt ở World Cup cũng không giúp kích cầu sự quan tâm.
Theo tờ The Guardian, có kỳ vọng rằng một thỏa thuận rồi cũng sẽ được thực hiện, có thể là ngay trong tuần này, vì FIFA đã cử một phái đoàn cấp cao đến Bắc Kinh. Ông Prabhakaran dự đoán quá trình này tại Ấn Độ có thể mất khoảng 2 tuần.
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đây vẫn là một "cơn đau đầu" đối với Gianni Infantino. Nếu Ấn Độ và Trung Quốc có thể trì hoãn đến sát giờ chót và nhận được mức giảm giá sâu như vậy, các nơi khác chắc chắn sẽ chú ý.
"Luôn cần có một sự cân bằng", ông Prabhakaran nhận định. "Giá trị của sản phẩm phải được bảo vệ, nếu không sẽ dẫn đến những hệ lụy", ông Prabhakaran nhấn mạnh.
Nhưng xét về ngắn hạn, FIFA rõ ràng không thể bỏ qua thị trường với 2 quốc gia chiếm hơn 1/3 dân số thế giới.
Có 7 quốc gia ở Đông Nam Á đã có bản quyền truyền hình World Cup 2026 gồm: Philippines (Aleph Group), Singapore (MediaCorp), Timor Leste (ETO-TELCO), Việt Nam (VTV), Indonesia (TVRI), Campuchia (Hang Meas) và gần nhất là Malaysia (RTM). Thái Lan, Lào, Brunei và Myanmar vẫn chưa thông báo có bản quyền hình World Cup.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026