Thời gian gần đây, pickleball đã tạo nên một làn sóng bùng nổ tại khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, đi kèm với sức nóng của bộ môn này là tình trạng các sân chơi mọc lên "như nấm sau mưa", bất chấp các quy định về quy hoạch, giấy phép xây dựng và trật tự đô thị.
Thời gian gần đây, pickleball đã tạo nên một làn sóng bùng nổ tại khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, đi kèm với sức nóng của bộ môn này là tình trạng các sân chơi mọc lên "như nấm sau mưa", bất chấp các quy định về quy hoạch, giấy phép xây dựng và trật tự đô thị.ích
Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, không khó để bắt đầu bắt gặp những cụm sân pickleball hiện đại được cải tạo từ các bãi đất trống, kho xưởng, hoặc thậm chí là tận dụng khoảng không trong các khu dân cư đông đúc.
Đáng chú ý, để kịp chạy theo lợi nhuận từ cơn sốt này, nhiều chủ đầu tư đã bỏ qua các bước pháp lý cần thiết. Không ít sân pickleball được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án treo. Thay vì chờ đợi phê duyệt, nhiều cá nhân tự ý san lấp, đổ bê tông và quây tôn để hình thành sân đấu. Một số khu vực vốn được quy hoạch làm công viên hoặc lối thoát hiểm cũng bị "trưng dụng" để kinh doanh sân bóng. Không chỉ có vậy, nhiều nhà kho chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) hoặc chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng nhanh chóng biến thành các cụm sân trong nhà.

Một cụm sân pickleball xây dựng trái phép bị tháo dỡ.
Việc xây dựng trái phép hoặc sai phép không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân và trật tự xã hội. Những khu vực cải tạo chắp vá thường không đảm bảo lối thoát nạn, hệ thống điện sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao khi tập trung đông người. Ở các sân pickleball xây dựng bên trong khu nhà xưởng, có nguy cơ đổ sập do chất lượng xây dựng hoặc khi thời tiết xấu...
Trước tình trạng trên, chính quyền nhiều địa phương đã bắt đầu ra quân rà soát. Tại một số khu vực, các tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công và yêu cầu tháo dỡ đối với các cụm sân vi phạm.
Tuy nhiên, để quản lý bền vững, các chuyên gia cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể hơn về việc quy hoạch các khu vực dịch vụ thể thao ngắn hạn. Điều này vừa giúp đáp ứng nhu cầu giải trí chính đáng của người dân, vừa đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.
Phát triển thể thao là điều đáng khuyến khích, nhưng không thể lấy đó làm lý do để đứng trên pháp luật. Việc xây dựng sân thể thao thương mại bắt buộc phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất và có giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành.