thethaovanhoa.vn

Man City dễ tiếp tục trắng tay

Nhật Minh 16/03/2026 06:41 GMT+7

Để thua Real Madrid ở Champions League vào giữa tuần, bị West Ham cầm hòa vào cuối tuần, Man City đang mất dần sự kiểm soát với các danh hiệu chính của mùa giải.

Để thua Real Madrid ở Champions League vào giữa tuần, bị West Ham cầm hòa vào cuối tuần, Man City đang mất dần sự kiểm soát với các danh hiệu chính của mùa giải.

1. Đây không phải đội bóng có khả năng sẽ khuất phục được Arsenal ở chung kết cúp Liên đoàn và cũng rất khó để họ giành được chiếc cúp FA, bởi phong độ và chất lượng bóng đá đã sa sút trầm trọng.

The Citizens có đầy đủ những yếu tố của một tập thể sẽ trắng tay mùa thứ 2 liên tiếp vì không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước, không có khả năng sửa chữa những sai lầm họ mắc phải và càng không thể tăng tốc ở thời điểm quyết định của mùa giải.

Tất cả những rắc rối này đều được bộc lộ trước đại diện của thủ đô London khi đội của Pep kiểm soát bóng tới 73%, đã thi đấu áp đảo đến mức chỉ cho phép đối thủ tung ra 1 cú sút duy nhất trong suốt trận đấu, thế nhưng lợi thế dẫn trước của họ chỉ kéo dài 3 phút 44 giây.

West Ham đã gỡ hòa bằng chính cú sút trúng đích duy nhất đó khi Konstantinos Mavropanos đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc và cũng từ sai lầm của thủ thành Donnaruma, người đã bị tâm lý nặng nề sau màn trình diễn thảm họa trước Real cách đó 72 giờ.

Đó cũng là bàn thua thứ 13 mà Man City để thủng lưới ở các trận đấu tại Premier League mùa này, con số cao nhất từ trước đến nay của đội trong một mùa giải. Nếu không xét đến việc họ từng bị xuống hạng trước đó, đây là một thống kê đáng báo động đối với một đội bóng đang hi vọng bám đuổi Arsenal ở vị trí đầu bảng.

2. Nhìn xa hơn kết quả trận đấu, đây đã là trận hòa thứ 5 của The Citizens ở mùa bóng và nếu tính cả các trận thua ngược (2 trận), đội bóng của Pep đánh rơi 16 điểm một cách đáng thất vọng. Cùng thời điểm, đối thủ chính của họ là Arsenal chỉ để rơi 7 điểm từ thế dẫn bàn trước.

Man City dễ tiếp tục trắng tay - Ảnh 1.

Nguy cơ trắng tay mùa giải thứ 2 đang dần hiện hữu với Man City

Một chi tiết đáng chú ý khác, Man City đã đánh rơi 11 điểm từ các trận mà họ dẫn trước sau hiệp 1, cao nhất của họ trong nhiều năm dưới thời Pep Guardiola. Và thời điểm mà đội của Pep phải nhận các bàn thua cho thấy sự tập trung, chất lượng chơi bóng và những sai lầm đã xảy ra thường xuyên như thế nào.

Khoảng 40% số bàn thua của The Citizens xảy ra sau phút 75, khoảng 35% xảy ra sau phút 80, như để Arsenal gỡ hòa ở phút 93, Chelsea chọc thủng lưới Donnarumma ở phút bù giờ thứ 4, thua ngược Brighton ở phút 89.

Trong khi đó, đội của Mikel Arteta có xu hướng ngược lại, rất ít khi thủng lưới trong 15 phút cuối và ghi bàn quyết định ở cuối trận như chiến thắng trước Everton (2-0) cuối tuần qua. Đây là vấn đề thật sự trầm trọng và cho thấy mức độ yếu đuối của Man City.

Một trong những điểm quan trọng để một đội vô địch là khả năng vượt qua những điểm yếu về lối chơi trong thời gian nhanh nhất. Man City của quá khứ không để thua quá 2 trận liên tiếp hoặc lặp lại những sai lầm từ trận này sang trận khác. Nhưng bất cứ ai hiện tại cũng có thể biến mình thành nguyên nhân của thất bại ở trên sân.

3. Kể từ khi tới xứ sở sương mù, ngoại trừ mùa giải trước, Pep Guardiola tạo ra một mô hình quen thuộc ở Premier League, đó là nếu Man City vẫn còn trong cuộc đua vô địch tháng 3, họ thường là đội chiến thắng vào cuối mùa.

The Citizens nổi tiếng với khả năng tăng tốc ở giai đoạn cuối với những chuỗi trận thắng dài, sự kiểm soát tuyệt đối và khả năng bóp nghẹt cơ hội của các đối thủ, đã nhiều lần giúp tập thể này lật ngược thế cờ trong các cuộc đua vô địch. Nhưng mùa giải này đã thay đổi vì thực tế nó là hệ quả kéo dài của cuộc khủng hoảng ở mùa trước.

Sau khi duy trì một đội ngũ cạnh tranh đỉnh cao suốt 7 năm, Man City và chính Pep Guardiola đã đi đến thời điểm kiệt sức. Mặc dù đã tạo ra cuộc cách mạng hóa nhân sự khi thay thế đến một nửa đội hình chính thức, nhưng đội bóng này không đạt đến độ hoàn thiện về hệ thống và vận hành một cách thiếu nhất quán. Quan trọng hơn, đội đã thiếu sự mạnh mẽ và sáng suốt ở vị trí cao nhất trên ghế chỉ đạo: Pep Guardiola!

Man City dễ tiếp tục trắng tay - Ảnh 2.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN