Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch cập nhật về công tác y tế phục vụ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch cập nhật về công tác y tế phục vụ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Bản kế hoạch này được xây dựng dựa trên chỉ đạo của Chính phủ và Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đây là bản cập nhật của Kế hoạch số 1648/KH-BYT trước đó do Bộ Y tế ban hành, với mục tiêu cao nhất là không để xảy ra sự cố y tế làm ảnh hưởng đến ngày hội toàn dân.

Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Chính phủ, Bộ Y tế ban hành kế hoạch cập nhật nhằm bảo đảm an toàn y tế tuyệt đối cho ngày hội toàn dân, tập trung vào việc duy trì điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và thắt chặt an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc tổ chức hiệu quả công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, ngành y tế còn chú trọng xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thảm họa hoặc sự cố hóa học, sinh học nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.
Bộ máy vận hành được tổ chức theo nguyên tắc rõ người, rõ việc với sự phân cấp chặt chẽ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đóng vai trò điều phối tổng thể; Cục Phòng bệnh và Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm chuyên môn về kiểm soát dịch tễ và an toàn vệ sinh thực phẩm; trong khi đó, Sở Y tế các địa phương là lực lượng trực tiếp triển khai kế hoạch thực địa và duy trì các đội phản ứng nhanh 24/7.
Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phải chuẩn bị sẵn sàng từ 5 đến 10 giường bệnh dự phòng. Các giường bệnh này phải đi kèm đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu để có thể tiếp nhận cấp cứu và điều trị ngay lập tức trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.
Bên cạnh đó, các đội cấp cứu ngoại viện cũng được lệnh thường trực, sẵn sàng chi viện cho các địa phương trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp có số lượng nạn nhân lớn.