thethaovanhoa.vn

Sau cuộc vui "lệch chuẩn": Nỗi ám ảnh mang tên sùi mào gà ở thanh thiếu niên

Xuân Hương 03/03/2026 17:16 GMT+7

Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sùi mào gà ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, trong đó có những ca tổn thương ở vị trí phức tạp, đòi hỏi phải can thiệp bằng các kỹ thuật cao.

Trong guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, sự cởi mở về tình dục đôi khi đi kèm với những rủi ro khôn lường nếu người trẻ thiếu đi lớp "áo giáp" kiến thức bảo vệ bản thân. Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương  tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sùi mào gà ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, trong đó có những ca tổn thương ở vị trí phức tạp, đòi hỏi phải can thiệp bằng các kỹ thuật cao. Câu chuyện của một nam thanh niên chưa đầy 18 tuổi vừa được điều trị là một minh chứng xót xa, một lời cảnh tỉnh đanh thép về những hệ lụy từ việc quan hệ tình dục thiếu an toàn.

Sau cuộc vui "lệch chuẩn": Nỗi ám ảnh mang tên sùi mào gà ở thanh thiếu niên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cú sốc đầu đời mang tên "sùi mào gà"

Nam bệnh nhân gần 18 tuổi, có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục – hậu môn, đã đến khám tại Phòng khám Chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) trong tâm trạng e dè và hoang mang tột độ. Em chia sẻ, vùng quanh hậu môn của mình đã bắt đầu xuất hiện các u nhú lạ suốt 1 tháng nay.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ không khỏi ái ngại khi phát hiện hàng loạt tổn thương sùi mào gà phân bố dày đặc vùng quanh hậu môn và thậm chí đã lan sâu vào trong ống hậu môn. Theo đánh giá chuyên môn, đây là một thể bệnh khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để tiến hành điều trị chuyên sâu. ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng cho biết, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp đã quyết định chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng công nghệ laser CO₂ dưới sự hỗ trợ của gây mê. Việc áp dụng gây mê trong thủ thuật này không chỉ giúp loại bỏ tối đa các mảng sùi mà còn là biện pháp nhân văn giúp giảm đau đớn và hạn chế sang chấn tâm lý nặng nề cho người bệnh. Nhờ được chăm sóc vết thương tích cực sau điều trị, hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và vết thương đang tiến triển lành rất tốt.

Hiểm họa từ những "vùng cấm" thiếu bảo vệ

Lý giải về mức độ nghiêm trọng và dễ lây lan của ca bệnh, TS. Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, phân tích: Khác với âm đạo, vùng ống hậu môn hoàn toàn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên. Vì vậy, khi thực hiện quan hệ qua đường sinh dục – hậu môn, lực ma sát tạo ra thường lớn hơn rất nhiều, dễ dàng gây ra tình trạng xây xát và các vi chấn thương. Chính những tổn thương vô hình này lại làm tăng vọt nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là sùi mào gà.

Điều đáng lo ngại nhất là sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn được xếp vào một trong những vị trí điều trị khó khăn nhất. Quá trình can thiệp luôn rình rập các biến chứng rủi ro như chảy máu hay nhiễm trùng, đồng thời nguy cơ tái phát bệnh là tương đối cao. Để giải quyết thành công bài toán này, đòi hỏi bác sĩ điều trị phải có kinh nghiệm dày dặn, tay nghề cao cùng hệ thống trang thiết bị chuyên dụng phù hợp. Hiện tại, Khoa Laser và Săn sóc da đang phải linh hoạt phối hợp nhiều kỹ thuật hiện đại như dao plasma, laser CO₂, cryotherapy cùng phác đồ dùng thuốc và chăm sóc vết thương để đảm bảo loại bỏ tổn thương hiệu quả, giảm sẹo và hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.

Lời cảnh tỉnh về sùi mào gà 

Trường hợp của nam sinh 18 tuổi không phải là một hiện tượng cá biệt. Theo TS. Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, sùi mào gà là căn bệnh phổ biến do virus HPV gây ra và đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong khoảng 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được xem là nhóm có nguy cơ cao, với tỷ lệ đồng mắc các bệnh STIs khác như lậu, giang mai và thậm chí là HIV ở mức đáng lưu ý.

Trước thực trạng nhức nhối này, PGS. TS.BS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh, công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục luôn là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện. Phòng khám chuyên đề đã được xây dựng bài bản nhằm đảm bảo người bệnh luôn được thăm khám toàn diện, kín đáo, dựa trên tinh thần tôn trọng, đồng cảm và bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân. Trong thời gian tới, Bệnh viện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề phòng ngừa và điều trị nhóm bệnh nhạy cảm này.

Tuy nhiên, y học dẫu tiến bộ đến đâu cũng không thể thay thế ý thức phòng bệnh của mỗi cá nhân. Truyền thông, giáo dục sức khỏe và thực hành quan hệ tình dục an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh. Đã đến lúc người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần chủ động trang bị cho mình nền tảng kiến thức vững chắc về sức khỏe sinh sản, thực hành tình dục an toàn và đi khám sớm ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Đó không chỉ là cách để hạn chế biến chứng cho bản thân mà còn là trách nhiệm đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm cho cả cộng đồng.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN