thethaovanhoa.vn

Pickleball xuyên Tết: Phi truyền thống hay 'làn gió' thể thao mới trong đời sống đô thị?

cẩm oanh 15/02/2026 06:11 GMT+7

Pickleball đang dần tạo nên một làn gió mới trong đời sống đô thị Việt Nam. Không chỉ sôi động vào ngày thường, pickleball còn "xuyên Tết", trở thành lựa chọn vận động, gặp gỡ và gắn kết của nhiều gia đình, câu lạc bộ.

Pickleball đang dần tạo nên một làn gió mới trong đời sống đô thị Việt Nam. Không chỉ sôi động vào ngày thường, pickleball còn "xuyên Tết", trở thành lựa chọn vận động, gặp gỡ và gắn kết của nhiều gia đình, câu lạc bộ.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhịp sống đô thị thường chậm lại theo cách rất riêng. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, đường phố thưa xe hơn, các hoạt động thể thao phong trào trước đây thường tạm lắng để nhường chỗ cho những buổi sum họp gia đình, du xuân và chúc Tết. 

Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, với nhiều người chơi pickleball, Tết không còn là khoảng thời gian phải tạm dừng hoàn toàn các hoạt động thể thao, mà là dịp để điều chỉnh nhịp chơi theo một tinh thần khác. 

Không nghỉ Tết, chỉ đổi cách đón Tết

Tại Hà Nội, câu lạc bộ pickleball Young Pick vẫn duy trì lịch chơi xuyên suốt kỳ nghỉ Tết. Chị Phương Anh - một thành viên của câu lạc bộ, cho biết các buổi chơi được lên lịch từ trước, với tinh thần hoàn toàn tự nguyện, linh hoạt, tùy thuộc vào nhu cầu du xuân và chơi Tết của mọi người. 

"Mọi người đến sân với tâm thế vui vẻ, gặp gỡ nhau đầu năm, có hôm còn đưa cả gia đình, con cái đi cùng", chị Phương Anh chia sẻ.

Theo chị, pickleball có một lợi thế rất lớn so với nhiều môn thể thao khác khi bước vào dịp Tết, đặc biệt là Tết miền Bắc. "Thời tiết lạnh khiến việc chơi thể thao ngoài trời không phải lúc nào cũng thuận lợi. Pickleball thì khác, số lượng sân nhiều, lại có nhiều sân trong nhà, rất phù hợp để duy trì vận động mà không lo thời tiết", chị nói.

CLB của chị Phương Anh duy trì chơi pickleball suốt dịp Tết Bính Ngọ - Video: Hoàng Anh.

Chị Phương Anh cho biết thêm, trong gia đình mình, pickleball đã trở thành hoạt động chung mỗi dịp lễ Tết trong vài năm qua. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hào hứng tham gia, coi đó như một cách cân bằng giữa ăn uống, nghỉ ngơi và vận động trong những ngày đầu năm.

Theo chị Phương Anh, việc duy trì vận động trong dịp Tết còn giúp hạn chế cảm giác uể oải sau những bữa ăn nhiều năng lượng, đồng thời tạo động lực tích cực ngay từ những ngày đầu năm.

Pickleball và giá trị gắn kết gia đình

Một điểm đáng chú ý là việc pickleball ngày càng được chơi theo mô hình gia đình. Chị Phương Anh cho rằng đây chính là yếu tố khiến môn thể thao này "hợp Tết".

"Pickleball không quá nặng về thể lực, luật chơi đơn giản, người mới có thể làm quen rất nhanh. Vì vậy, ông bà, bố mẹ, con cái đều có thể chơi cùng nhau. Với chúng tôi, đó là cách gắn kết rất tự nhiên", chị chia sẻ.

Quan điểm này cũng được anh Nguyễn Trường An, một người chơi pickleball tại Hà Nội, đồng tình. Theo anh, việc chơi pickleball dịp Tết không hề phi truyền thống như nhiều người vẫn nghĩ. "Ngược lại, đó là sự kết hợp. Sau quãng thời gian du xuân, chúc Tết, cả gia đình cùng nhau ra sân vận động, rèn luyện sức khỏe. Đó cũng là tinh thần của Tết: sum vầy và hướng đến điều tốt đẹp",  anh Trường An nói.

Pickleball xuyên Tết: Phi truyền thống hay 'làn gió' thể thao mới trong đời sống đô thị? - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Trường An (trái) cho rằng việc chơi pickleball dịp Tết không hề phi truyền thống như nhiều người vẫn nghĩ.

Không nghỉ Tết, nhưng pickleball cũng không phá vỡ không khí truyền thống. Trái lại, môn thể thao này đang dần hòa vào nhịp Tết theo cách rất riêng: sau những buổi chúc Tết, du xuân, cả gia đình hoặc nhóm bạn rủ nhau ra sân chơi vài trận, vừa vận động nhẹ nhàng, vừa trò chuyện, gắn kết. Người chơi đến sân không chỉ mang theo vợt và bóng, mà còn mang theo tinh thần Tết: những lời chúc đầu năm, những câu chuyện sum họp, những tiếng cười xen lẫn trong từng pha bóng.

Thể thao vì thế không còn tách biệt với Tết, mà trở thành một phần của trải nghiệm đón năm mới - nơi sức khỏe, tinh thần và sự sum vầy cùng song hành.

Làn gió mới của thể thao phong trào đô thị

Hình ảnh các sân pickleball đông người trong những ngày giáp và trong Tết phản ánh một sự thay đổi rõ nét trong thói quen vui chơi, giải trí của người Việt, đặc biệt tại các đô thị lớn. 

Nhiều người xem việc ra sân thể thao cùng bạn bè, người thân cũng là một phần của không khí đón năm mới. Thể thao không còn đối lập với Tết, mà song hành cùng Tết như một cách tận hưởng cuộc sống năng động, lành mạnh.

Chị Nga, một người chơi pickleball thường xuyên, nhìn nhận: "Chơi pickleball những ngày này giúp mình cảm nhận Tết theo cách khác. Không quá vội vàng, không quá áp lực. Mình thấy cơ thể khỏe hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn khi bước vào năm mới".

Pickleball xuyên Tết: Phi truyền thống hay 'làn gió' thể thao mới trong đời sống đô thị? - Ảnh 3.

Pickleball đang dần hòa vào nhịp Tết theo cách rất riêng.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, quỹ thời gian dành cho gia đình và bản thân ngày càng thu hẹp, việc tìm ra một hoạt động vừa vận động, vừa gắn kết, vừa linh hoạt như pickleball trở nên đặc biệt có ý nghĩa. 

Khi những ngày đầu xuân đến, tiếng bóng pickleball vẫn vang đều trên các sân. Đó không chỉ là âm thanh quen thuộc của môn thể thao đang phát triển và lan tỏa rộng rãi trong đời sống của người Việt Nam, mà còn là nhịp đập của một lối sống đang dần hình thành trong đời sống đô thị Việt Nam: sống khỏe, sống gắn kết và tận hưởng Tết theo cách rất riêng của thời hiện đại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN