thethaovanhoa.vn

Tết chưa đến, pickleball chưa dừng!

cẩm oanh 09/02/2026 13:47 GMT+7

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhiều sân thể thao thưa vắng vì ai cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa, mua sắm hay chuẩn bị về quê, thì tại không ít sân pickleball ở Hà Nội, không khí vẫn rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhiều sân thể thao thưa vắng vì ai cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa, mua sắm hay chuẩn bị về quê, thì tại không ít sân pickleball ở Hà Nội, không khí vẫn rộn ràng từ sáng sớm đến tối muộn.

Tiếng bóng nảy đều, những tràng cười xen lẫn tiếng hô điểm tạo nên một bức tranh sinh động, cho thấy pickleball đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường ngày của nhiều người Việt - kể cả trong thời điểm cận Tết vốn được xem là "mùa nghỉ" của thể thao phong trào.

Theo ghi nhận, lượng người chơi pickleball trong tuần cuối trước Tết không hề giảm, thậm chí tại một số câu lạc bộ còn tăng nhẹ so với ngày thường. Nhiều nhóm vẫn duy trì lịch tập cố định 3-4 buổi/tuần, có nơi chơi liên tục cho đến tận 29 Tết.

Chị Nga, một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ pickleball Young Pick có quy mô khoảng 30 người tại Hà Nội, chia sẻ: "Càng gần Tết, mọi người lại càng muốn vận động để giải tỏa căng thẳng. Công việc cuối năm áp lực, chơi pickleball giúp tinh thần nhẹ nhàng hơn rất nhiều".

Theo chị Nga, lý do khiến pickleball được ưa chuộng trong những ngày giáp Tết nằm ở chính tính chất linh hoạt và thân thiện của môn thể thao này. "Không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần vợt, bóng và một khoảng sân là chơi được. Một trận cũng không quá dài, nên dù bận rộn đến mấy, mọi người vẫn sắp xếp được thời gian ra sân",  chị nói.

Chị Nga - CLB Young Pick, chia sẻ về việc chơi pickleball những ngày cận Tết.

Câu lạc bộ của chị Nga duy trì đều đặn khoảng 30 thành viên, trải rộng nhiều độ tuổi. Dù cận Tết, ban điều hành câu lạc bộ vẫn thống nhất không nghỉ sớm, chỉ điều chỉnh khung giờ linh hoạt hơn để phù hợp với lịch sinh hoạt của từng người. "Có hôm chỉ 10-15 người ra sân, nhưng không khí vẫn rất vui. Quan trọng là duy trì thói quen và tinh thần gắn kết", chị Nga cho biết.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thể chất, pickleball với nhiều người đã trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng. Những buổi chơi cuối năm thường kết thúc bằng các cuộc trò chuyện rôm rả bên lề sân, nơi người ta hỏi thăm nhau chuyện sắm Tết, kế hoạch sum họp gia đình hay chuyến du xuân sắp tới. "Ra sân không chỉ để chơi bóng mà còn để gặp nhau, chúc nhau một năm mới khỏe mạnh", chị Nga nói thêm.

Từ góc độ sức khỏe, việc duy trì vận động trong những ngày cận Tết được các chuyên gia đánh giá là cần thiết. Cuối năm là thời điểm dễ tăng cân do ăn uống, dự tiệc nhiều, sinh hoạt thất thường. Pickleball, với cường độ vừa phải, giúp người chơi đốt năng lượng, cải thiện tim mạch mà không quá nặng nề như nhiều môn thể thao khác. Điều này lý giải vì sao nhiều người lựa chọn pickleball như một cách "giữ form" trước khi bước vào chuỗi ngày ăn Tết.

Việc các câu lạc bộ vẫn duy trì hoạt động cận Tết cho thấy thể thao đã vượt qua vai trò giải trí đơn thuần, trở thành thói quen sống. Đó là nơi người ta tìm thấy sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân, ngay cả trong những ngày bận rộn nhất của năm.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN