thethaovanhoa.vn

Tượng đài quần vợt Việt Nam vươn lên top 4 BXH pickleball châu Á

cẩm oanh 01/02/2026 08:22 GMT+7

Làng pickleball châu Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng chú ý khi bảng xếp hạng mới nhất của Dynamic Universal Pickleball Rating (DUPR) ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt gốc Việt. Trong đó, Đỗ Minh Quân - tượng đài của quần vợt Việt Nam, đã xuất sắc lọt vào top 4 nội dung đôi nam toàn châu lục, khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Làng pickleball châu Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng chú ý khi bảng xếp hạng mới nhất của Dynamic Universal Pickleball Rating (DUPR) ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt gốc Việt. Trong đó, Đỗ Minh Quân - tượng đài của quần vợt Việt Nam, đã xuất sắc lọt vào top 4 nội dung đôi nam toàn châu lục, khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Quang Dương, ngôi sao pickleball gốc Việt. Quang Dương tiếp tục giữ vững vị trí số một châu Á với điểm DUPR 6.427. Thi đấu với tư cách vận động viên tự do, Quang Dương cho thấy sự ổn định hiếm có cùng đẳng cấp vượt trội trong khả năng kiểm soát thế trận, điều phối lối chơi đôi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Anh đang được xem là chuẩn mực chuyên môn của pickleball đôi nam khu vực.

Xếp ngay sau Quang Dương là Jonathan Truong với điểm DUPR 6.245, qua đó tạo nên thế song hành đầy ấn tượng của hai tay vợt gốc Việt ở nhóm đầu châu Á. 

Điểm nhấn đặc biệt của bảng xếp hạng lần này chính là sự xuất hiện của Đỗ Minh Quân (Quan Do) ở vị trí thứ 4 châu Á với điểm DUPR 6.115. 

Tượng đài quần vợt Việt Nam vươn lên top 4 BXH pickleball châu Á - Ảnh 1.

Đỗ Minh Quân - tượng đài của quần vợt Việt Nam, đã xuất sắc lọt vào top 4 nội dung đôi nam toàn châu lục.

Nhắc đến Đỗ Minh Quân, người hâm mộ thể thao Việt Nam không thể quên hình ảnh một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt nước nhà. Sinh năm 1984, anh từng 10 lần vô địch quốc gia nội dung đơn nam, trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, tài năng và tinh thần cống hiến. Sau khi khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp, Đỗ Minh Quân không chọn dừng lại mà tiếp tục làm mới chính mình với pickleball. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tinh thần không ngừng đổi mới, anh đang từng bước khẳng định vị thế như một cái tên đáng gờm của pickleball chuyên nghiệp châu Á.

Tượng đài quần vợt Việt Nam vươn lên top 4 BXH pickleball châu Á - Ảnh 2.

Sinh năm 1984, Đỗ Minh Quân từng 10 lần vô địch quốc gia nội dung đơn nam quần vợt.

Việc một cựu danh thủ quần vợt từng làm mưa làm gió suốt gần hai thập kỷ nay lại tiếp tục tỏa sáng ở một môn thể thao mới cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ và khát vọng chinh phục không giới hạn của anh. Thành tích này cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nhiều đại diện nhất trong nhóm dẫn đầu pickleball châu Á.

Xen giữa Jonathan Truong và Đỗ Minh Quân là Armaan Bhatia (Ấn Độ) với điểm DUPR 6.152. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thoma Yu (6.114), Len Yang (6.071), Harsh Mehta (6.010), Eric Roddy (6.004) và Yuta Funemizu (5.981).

Sự hiện diện dày đặc của các tay vợt đạt mức DUPR trên 6.0 cho thấy trình độ và tính cạnh tranh của pickleball châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng, mở ra kỳ vọng về việc khu vực này sẽ sớm có thêm nhiều đại diện đủ sức tranh chấp danh hiệu ở các giải đấu toàn cầu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN