thethaovanhoa.vn

Mùa Xuân hiện diện trên từng trang 'Sách Tết Bính Ngọ 2026'

Đông Mai 02/01/2026 10:00 GMT+7

Sách Tết Bính Ngọ 2026 là cuốn sách thứ 8 trong dòng chảy Sách Tết được Công ty Đông A ấn hành từ 2019.

Sách Tết Bính Ngọ 2026 là cuốn sách thứ 8 trong dòng chảy Sách Tết được Công ty  Đông A ấn hành từ 2019.

Ra đời từ năm 2019, ấn phẩm Sách Tết của Công ty sách Đông A đã sớm tạo dấu ấn trong mảng sách Tết thường niên bởi chiều sâu cảm xúc và cách kể câu chuyện về mùa Xuân bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Năm nay, Sách Tết Bính Ngọ 2026 là cuốn sách thứ 8 trong dòng chảy này.

Ở lần xuất bản này, mùa Xuân không chỉ được gọi tên, mà còn hiện diện cụ thể qua từng trang văn, nhịp thơ, giai điệu âm nhạc và đường nét hội họa, tạo nên một không gian thưởng thức trọn vẹn cho người đọc trong những ngày đầu năm.

Mùa Xuân hiện diện trên từng trang 'Sách Tết Bính Ngọ 2026' - Ảnh 1.

Ấn phẩm "Sách Tết Bính Ngọ 2026"

Có tên gọi đầy đủ Sách Tết Bính Ngọ 2026 - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa Xuân và ngày Tết (Công ty Văn hóa Đông A và NXB Dân trí ấn hành), cuốn sách được nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn và sắp xếp theo cấu trúc 5 phần: Khúc dạo đầu của mùa Xuân - Văn - Thơ - Nhạc - Họa. Cách bố cục ấy tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch, đưa người đọc đi từ không khí Tết quen thuộc đến những tầng cảm nhận sâu hơn của mùa Xuân trong đời sống và nghệ thuật.

Ở phần Văn, Sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ nhiều cây bút đã định hình phong cách trong đời sống văn học đương đại. Người đọc gặp lại Ma Văn Kháng với Thầm thì hoa nở, Nguyễn Thị Thu Huệ qua Quay lại những ngày xưa, hay Hồ Anh Thái với Người sưu tầm danh thiếp. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt đời sống, nhẹ nhàng nhưng giàu chiêm nghiệm. Xen kẽ trong đó là Ba tháng nữa là lại lập xuân của cây bút trẻ Võ Đăng Khoa, mang đến một sắc thái mới, góp phần tạo nên sự giao thoa thế hệ trong ấn phẩm.

Mùa Xuân hiện diện trên từng trang 'Sách Tết Bính Ngọ 2026' - Ảnh 2.

Phần "Nhạc" trong cuốn sách

Không gian Thơ mở ra với những nhịp điệu đa thanh của mùa Xuân. Qua các sáng tác của Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên…, mùa Xuân hiện lên khi dịu dàng, khi rạng rỡ, lúc trầm lắng và da diết. Bên cạnh đó, mảng thơ thiếu nhi với các tác giả Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ mang đến sắc Xuân hồn nhiên, tươi sáng. Phần thơ khép lại bằng Xuân về của Nguyễn Bính, được soi chiếu qua bài bình Một vòng tròn cảm xúc của Võ Anh Minh, như một nhịp nối tinh tế giữa thơ Xuân kinh điển và cảm xúc hôm nay.

Với phần Nhạc, mùa Xuân vang lên qua những ca khúc quen thuộc nhưng vẫn đầy sức sống như Dịu dàng sắc Xuân (Nguyễn Nam), Đi về nhà (Hứa Kim Tuyền - Xuân Ty), hay Lời tỏ tình của mùa Xuân (Thanh Tùng). Các bài bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu góp thêm chiều sâu cảm nhận, giúp người đọc tiếp cận âm nhạc không chỉ bằng ký ức, mà bằng suy tư và liên tưởng.

Mùa Xuân hiện diện trên từng trang 'Sách Tết Bính Ngọ 2026' - Ảnh 3.

Minh họa của Tạ Huy Long cho tác phẩm “Giờ khắc được ngưng lắng” của Vũ Thanh Lịch

Phần Họa trong Sách Tết Bính Ngọ 2026 giới thiệu họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Những chia sẻ giản dị của họa sĩ về hành trình sáng tạo, coi hội họa như một quá trình "tô màu" cần sự kiên nhẫn, mở ra một góc nhìn gần gũi về lao động nghệ thuật. Song hành với đó là hệ thống minh họa phong phú của nhiều họa sĩ như Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân… Các tác phẩm minh họa không chỉ làm nền cho chữ, mà tự thân tạo nên một "mùa Xuân bằng hình", nơi tranh kể câu chuyện riêng của mình.

Sách Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế đồng bộ với toàn bộ hệ Sách Tết đã xuất bản của Đông A. Mỗi cuốn đều được đánh số thứ tự riêng và kèm postcard. Ngoài bản bìa mềm phổ thông (giá 419.000 đồng), ấn phẩm còn có phiên bản giới hạn bìa cứng, kèm tranh và hộp sơn mài.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN