Trước tin đồn tới Chelsea, Mourinho nói gì về tương lai?

03/05/2013 20:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho khẳng định rằng ông vẫn chưa quyết định liệu mình sẽ ra đi hay ở lại Real Madrid sau khi mùa giải này kết thúc trước những thông tin cho rằng ông đã đồng ý trở lại Chelsea.


Mourinho vẫn chưa quyết định đi hay ở lại Real Madrid - Ảnh Marca

Báo chí Anh chiều nay khẳng định rằng Mourinho vừa đồng ý trở lại đội bóng cũ Chelsea sau bữa ăn tối cùng chủ tịch Roman Abramovich tại nhà hàng nổi tiếng La Famiglia ở khu Tây London. Thậm chí nguồn tin còn khẳng định rằng Mourinho sẽ bỏ túi mức lương 10 triệu bảng/năm.

Tuy vậy, trong cuộc họp báo diễn ra sau đó ở Madrid, chiến lược gia người BĐN đã nhấn mạnh rằng ông vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tương lai của mình.

“Khi tôi đưa ra quyết định về tương lai của mình, vợ và các con tôi sẽ là người biết đầu tiên, sau đó là Chủ tịch đội bóng và Tổng giám đốc. Và cho đến thời điểm này, tôi chưa quyết định rằng mình sẽ ở lại hay rời Real Madrid”, tờ Marca dẫn lời Mourinho.

“Tôi vẫn đang làm việc với tất cả sự chuyên nghiệp và tôi vẫn có vinh dự và khát vọng được sát cánh cùng đội bóng này như tôi đã từng cách đây 1 hay 2 tháng. Chúng ta sẽ nói về tương lai sau khi mùa giải này kết thúc”, chiến lược gia người BĐN một lần nữa nhấn mạnh.

Thực tế, thông tin Mourinho đạt được thỏa thuận trở lại Chelsea không phải là không có cơ sở. Cách đây không lâu, chính Mourinho đã tiết lộ rằng ông khát khao được trở lại Chelsea. Hơn nữa, thất bại với Real Madrid mùa này cũng khiến tương lai của ông không được đảm bảo.

Sau khi Real bị Dortmund loại khỏi Bán kết Champions League mùa này, Mourinho cũng đã thổ lộ rằng có thể ông sẽ không còn dẫn dắt đội bóng áo Trắng vào mùa giải tới, đồng thời nói thêm rằng ông muốn tới nơi mà “mình được yêu mến”.

Về thất bại của Real tại Liga mùa này, Mourinho cho hay: “Tôi tự hào là HLV của Real Madrid, đội đã phá vỡ sự thống trị của Barca ở TBN. Chúng tôi đã có sự khởi đầu tồi tệ tại Liga mùa này và đã phải trả giá. Lẽ ra chúng tôi không nên bị Barca bỏ xa đến vậy. Tuy vậy, kỷ lục giành 100 điểm của Real không dễ để bị phá vỡ. Barca có thể phá được nó, và nếu điều đó xảy ra thì là bởi họ là đội bóng hay nhất thế giới trong 20 hay 30 năm qua”.

V.M
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm