Mối tình Chelsea & Mourinho: Liệu đã sẵn sàng tái hôn?

03/05/2013 12:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Giới truyền thông đã nói rất nhiều về khả năng Jose Mourinho sẽ trở lại Stamford Bridge sau khi kết thúc mùa giải này. Nhưng ngay lúc này, liệu họ đã sẵn sàng cho màn tái hợp?

Người hâm mộ Chelsea khao khát Mourinho trở về, nhưng Abramovich thì chưa chắc

Chiến lược gia người Bồ lấp lửng rằng ông sẽ trở về nơi mình nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ các cầu thủ và CĐV. Và Chelsea, đội bóng gần như chắc chắn sẽ chia tay Rafa Benitez sau khi kết thúc mùa giải này, được xem là bến đỗ lý tưởng ấy. Nhưng...

Nếu Chelsea lỡ Champions League, Mourinho có trở về?

Đội chủ sân Stamford Bridge đang xếp thứ 3 trên BXH Premier League, với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 5 Tottenham. Tuy nhiên, những bất trắc ở đoạn cuối của mùa giải là có thực và họ hoàn toàn có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua tốp 4 với hai đội bóng cùng thành phố, Arsenal và Tottenham.

Lịch thi đấu có lẽ là trở ngại lớn nhất của thầy trò Rafa Benitez khi 3 trong số 4 đối thủ còn lại đều không hề dễ chơi. M.U đã chắc chắn vô địch nhưng không thể làm mất mặt khán giả nhà, nên sẽ khó có chuyện họ "buông" trong trận đại chiến tối Chủ nhật này. Giữa tuần sau sẽ là trận đá bù vòng 33 với đối thủ trực tiếp Tottenham, còn ở vòng cuối là cuộc đụng độ Everton, đội bóng vẫn đang tranh vé dự Europa League. Trái lại, ngoài chuyến làm khách đến Stamford Bridge, Tottenham chỉ phải gặp những đối thủ không quá khó chơi là Southamton, Stoke và Sunderland. Arsenal, dù sẽ đá ít hơn một trận, nhưng hoàn toàn có thể giành 9 điểm trọn vẹn trước QPR (đã rớt hạng), Wigan, và Newcastle.

Thật ra với kinh nghiệm nước rút của mình, Chelsea sẽ không quá khó để giành vé dự Champions League. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, đó sẽ là một nguyên nhân khiến Mourinho phải cân nhắc khi quyết định tái hợp. Nên nhớ, ông vẫn có những lựa chọn khác giàu tham vọng không kém, mà lại được dự Champions League. PSG là một ví dụ, đội bóng này không tiếc tiền để phục vụ cho mục tiêu hóa rồng, trong khi Ancelotti nhiều khả năng sẽ ra đi, và điểm đến kế tiếp của ông chính là... Real Madrid. Ngoài ra, Man City là một lựa chọn khả dĩ khác.

Abramovich có cần Mourinho?

Mối quan hệ giữa Abramovich và Mourinho từ lâu vẫn là chủ đề gây nhiều bàn tán. Chiến lược gia người Bồ là HLV trụ lại lâu nhất dưới triều đại của Abramovich, song ông cũng bị xem là người "cứng đầu" nhất. Xung khắc giữa họ phát sinh từ hồi Abramovich nhất quyết mang về Shevchenko (2006) và bắt phải sử dụng anh, nhưng Mou không thích.

Ở bất cứ đội bóng nào, Mourinho cũng muốn mình được quyền quyết định toàn bộ công việc, từ chuyên môn cho đến chính sách chuyển nhượng. Ngay tại Bernabeu, Mou cũng thể hiện quyền lực ấy bằng việc đá bay cả Jorge Valdano và không ít lần khiến chủ tịch Perez phải chịu nhún. Trong phòng thay đồ, ông cũng không ngần ngại trừng trị những công thần, và việc Iker Casillas bị bỏ rơi là một minh chứng. Kaka, một quả bóng vàng như Shevchenko cũng không hề được Mourinho đoái hoài, song Perez vẫn phải chịu thua. Nói tóm lại, Mourinho thích được coi như một người quản lý đội bóng thực sự (General Manager), mà ở Anh chỉ có Sir Alex (M.U) và phần nào là Wenger (Arsenal) là xứng đáng với tên gọi ấy.

Nhưng Abramovich không hề giống Perez. Ông luôn có những cận sự thân tín được cài vào bộ máy lãnh đạo Chelsea để "làm tay trong". Trước khi Mourinho bị sa thải, chính Abramovich đã đưa Avram Grant vào làm giám đốc bóng đá nhằm kiềm hãm bớt chiến lược gia người Bồ. Cơ cấu ấy vẫn chưa thay đổi khi mà những vị trí như giám đốc điều hành Ron Gourlay và giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đều được coi là cánh tay mặt của Abramovich. Trong đó, Emenalo được xem là có tiếng nói quan trọng trong chính sách săn lùng tài năng trẻ cũng như tuyển mộ nhân sự.

Cách đây hơn 5 năm, Abramovich từng cắn răng bỏ 18 triệu bảng để sa thải Mourinho. Lần này, ông có chấp nhận bỏ 12 triệu bảng để bồi thường hợp đồng với Real, và đưa "Người đặc biệt" trở lại Stamford Bridge?

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

6 Tổng số danh hiệu Mourinho từng mang về cho Chelsea, trong đó có 2 chức vô địch Premier League (2004-05, 2005-06), 2 Cúp Liên đoàn (2004-05, 2006-07), 1 cúp FA (2006-07) và 1 Community Shield (2005).

3 Cho tới thời điểm này, Mourinho vẫn là 1 trong 3 HLV từng đưa hai đội bóng lên đỉnh châu Âu (Porto 2004, Inter 2010), sau Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983) và Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern Munich 2001).

82 (%) Theo thăm dò trên tờ Marca, 82% số người được khảo sát tin rằng Mourinho sẽ rời Real Madrid cuối mùa giải này.

Mourinho ở đâu, Alonso theo đó?

Một số nguồn tin từ Anh cho biết Jose Mourinho sẵn sàng biến cậu học trò cưng Xabi Alonso trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea mùa hè tới nếu ông trở lại Stamford Bridge.

Tiền vệ 31 tuổi người Tây Ban Nha đã từng vô địch Champions League 2005 cùng Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV hiện nay của Chelsea, Rafa Benitez. Anh vẫn chưa gia hạn thêm 2 năm với Real. Xabi Alonso là một trong những người ủng hộ Mourinho ở Real và đã từ chối đưa ra quyết định về tương lai của anh cho đến khi đội chủ sân Bernabeu bổ nhiệm HLV mới.

Đẳng cấp và kinh nghiệm của Xabi Alonso là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, cũng chưa chắc vụ chuyển nhượng này sẽ xảy ra. Thứ nhất, điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu Mourinho có trở lại mái nhà xưa hay không. Nếu ra đi, ông vẫn còn rất nhiều lựa chọn, như 2 gã nhà giàu PSG và Man City. Thứ hai, Xabi Alonso vẫn rất nặng lòng với Liverpool, và đã từng nói rằng muốn trở lại Anfield một ngày nào đó. Đến Chelsea, nghĩa là Xabi Alonso đã đi ngược lại mong muốn của mình.

Thứ ba, quan trọng nhất, hiện Chelsea đang trẻ hóa mạnh mẽ. Ở tuyến giữa, họ đã có sẵn 1 lão tướng là Frank Lampard, người nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Stamford Bridge. Nếu Xabi Alonso về Chelsea, chưa chắc anh đã được trọng dụng. Do đó, chúng ta cần phải đợi đến mùa hè để xem xét độ xác thực của thông tin này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm