Xu hướng mới của Premier League: Big Four mất dần sức mạnh?

20/12/2008 10:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi 4 đại gia đang so kè nhau trong một cuộc đua căng thẳng nhất lịch sử giải Ngoại hạng, bất kỳ cơ hội lật đổ nào từ phần còn lại của Premier League đều sẽ rất thú vị.
 
Trong mấy tuần lễ liền gần đây, Liverpool, Chelsea, M.U và Arsenal đều có xu hướng để mất điểm số trước 16 đội phía sau họ, và đó là một xu thế không chỉ khiến những CLB ở ngoài nhóm bộ tứ hài lòng, mà còn được chào đón bởi rất nhiều CĐV trung lập nữa.
 
Trong 4 trận gần nhất ở Premier League, Chelsea đã “làm rơi” 7 điểm, Liverpool 6 điểm, Arsenal và M.U cùng 4 điểm. Việc không đội nào giành được chiến thắng ở vòng 14 là một ngạc nhiên lớn. Khi điều đó lặp lại cuối tuần qua, những đội bóng như Aston Villa, đang chiếm ngôi thứ 4 trên bảng xếp hạng, bắt đầu có hy vọng rằng họ sẽ có thể làm nên một cuộc lật đổ nho nhỏ.
 
Arsenal, đội bóng chơi thất thường nhất trong "Big Four"

Nhóm “bộ tứ” đã chiếm giữ bốn vị trí dẫn đầu của giải Ngoại hạng trong ba mùa giải liên tiếp. Trong suốt lịch sử bóng đá Anh, điều đó chưa từng lặp lại hai lần liên tiếp cho tới vào cuối thế kỷ trước khi M.U, Arsenal, Liverpool và Leeds chia nhau 4 vị trí dẫn đầu trong hai mùa 1999-2000 và 2000-2001. Từng có một nhóm “bộ ngũ” được nhắc tới trước khi Premier League ra đời năm 1992 với M.U, Arsenal, Liverpool, Everton và Tottenham, nhưng trên thực tế, 5 đội bóng đó thậm chí chưa bao giờ cùng nhau xếp ở 9 vị trí dẫn đầu trong một mùa giải.

Mặc dù đã có khởi đầu rất ấn tượng, trong tháng vừa qua Chelsea và Liverpool là những đội bóng chật vật nhất. Cả hai đều chỉ thắng một trận duy nhất trên sân khách nhưng lại không lần nào kiếm trọn 3 điểm trong 3 trận trên sân nhà, với West Ham hai lần có điểm ở Anfield và Stamford Bridge. M.U và Arsenal không chơi tệ đến mức đó, nhưng họ cũng đã không thể gia tăng số điểm trung bình qua từng trận của mình, khiến thành tích kém hẳn so với mùa trước. Nếu cứ tiếp tục như thế này, M.U sẽ chỉ có 76 điểm, ít hơn mùa trước 11 điểm, trong khi Arsenal là 67, kém mùa trước tới 16 điểm.

Liverpool, đang dẫn đầu, sẽ chỉ có 85 điểm nếu tiếp tục phong độ hiện tại, đồng nghĩa với mùa giải thứ 4 liên tiếp số điểm của đội vô địch ít đi. Chelsea đã kiếm được 95 điểm trong mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện và tiếp tục giữ ngôi vô địch với 4 điểm ít hơn ở mùa sau đó. M.U vô địch mùa trước với 2 điểm ít hơn so với năm 2007 và đăng quang ở mùa vừa rồi trong vòng đấu cuối cùng với chỉ 87 điểm. Để tăng thêm sự tự tin cho những người đã chán ngấy sự thống trị của nhóm bộ tứ, phong độ hiện tại sẽ giúp Villa có 69 điểm khi mùa giải kết thúc, trong khi số điểm cao nhất của đội bóng xếp ngoài nhóm bộ tứ trong 5 năm qua chỉ là 65.

Nhưng khó phá vỡ

Tuy nhiên, cũng không nên lạc quan quá đáng. Trong nhóm bộ tứ, chỉ Arsenal là đáng lo ngại nhất. Liverpool đã tiến bộ rất nhiều so với mùa trước và việc họ dẫn đầu bảng xếp hạng cũng như đầy hy vọng kết thúc sự chờ đợi suốt 18 năm qua đủ là bằng chứng. Chelsea, với phong độ hiện tại, chỉ kém mùa trước đôi chút. Còn với nhà ĐKVĐ M.U, thành tích của họ có thể được giải thích rằng đội bóng áo đỏ đã chơi 9 trận sân khách khó khăn nhất của họ ở mùa này.

Thầy trò HLV Alex Ferguson đã để mất điểm chủ yếu trong những trận đó và vẫn duy trì được phong độ tuyệt vời tại Old Trafford, trong khi các đối thủ của họ tỏ ra chơi tốt hơn khi xa nhà. Chelsea giành được 11 điểm nhiều hơn trên sân khách so với ở Stamford Bridge, còn Liverpool và Arsenal có thành tích điểm số bằng nhau ở sân nhà và sân khách.

Thật ra thì dù cho những điểm số có giành được ở đâu đi nữa, có vẻ như trật tự “bộ tứ” không phải là điều dễ thay đổi. Arsenal chỉ cách 1 điểm so với Villa đang ở vị trí thứ tư, thế cho nên, hãy thưởng thức sự bất ngờ tới khi nào bạn còn có thể.
 
HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm