HLV Lê Thụy Hải: 'HLV giỏi không bằng hợp gu'

08/05/2014 19:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - VFF đã đưa ra cột mốc thời gian là chậm nhất ngày 15/5 sẽ công bố danh tính tân HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, đó sẽ là một HLV đến từ Nhật Bản. Thế nhưng, cả chuyên gia Lê Thế Thọ lẫn HLV Lê Thuỵ Hải khi trao đổi với Thể thao & Văn hoá cuối tuần đều có chung quan điểm việc tuyển chọn lần này phải kỹ càng, không thể vội vàng. Đáng lưu ý, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng, HLV giỏi không quan trọng bằng việc phải phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Ông có đánh giá như thế nào về quy trình tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam của VFF trong thời gian qua?

Theo tôi quy trình tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia vẫn do mấy anh bên BCH Liên đoàn làm thôi, từ người đứng đầu Phòng các đội tuyển quốc gia cho đến ban Tổng thư ký. Việc ấy nói chung cũng là điều rất  tốt nhưng tuyển chọn trên thực tế cũng chỉ là thông qua hồ sơ thôi và trên cơ sở những hồ sơ ấy Liên đoàn mới xem xét và tuyển chọn họ chứ có biết HLV đó là ai đâu, cùng lắm là lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về HLV đó. Thực tế làm thế cho nó có vẻ gần gũi chứ quá trình thử việc không có.

Vậy quan điểm của ông là HLV mới bắt buộc phải trải qua một giai đoạn thử việc?

Nói thật, bây giờ, đòi hỏi ứng cử viên đó thử việc cũng rất khó nhưng tôi nghĩ anh phải có biện pháp gì đó vì trình độ HLV sang mình sẽ thấp lắm nếu không được kiểm tra, đánh giá sát thực nhất. Theo quan điểm của tôi là như vậy chứ không có vấn đề gì khác cả. Nếu chúng ta chỉ tuyển chọn HLV qua hồ sơ, lý lịch trích ngang của HLV đó thì cũng không tốt vì giống như cầu thủ ngoại ở các CLB hiện nay, đa số mình lấy về bị hớ cũng là vì thế chứ không có vấn đề gì khác cả.



HLV Lê Thụy Hải...

Gần đây các đội ở Việt Nam đều yêu cầu ngoại binh mới phải trải qua giai đoạn thử việc chứ trước kia đều chỉ thông qua các ông cò mồi người ta đưa cho một vài cái đĩa (băng hình)  để xem rồi sau đó đa số hỏng. Bây giờ thì người ta tiến bộ hơn,  tất cả đều phải phải thử việc đã. Trên thực tế, có những cầu thủ rất hay nhưng không thể làm HLV giỏi, cũng có những cầu thủ, HLV chỉ hợp với đội này nhưng không hợp với đội khác, quan điểm tôi là thế.

Ngay từ đầu, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định sẽ chọn HLV người Nhật Bản cho đội tuyển quốc gia, ông có cho rằng như thế chúng ta đã bị giới hạn diện tuyển chọn?

Tất nhiên diện tuyển chọn sẽ bị thu hẹp. Thế nhưng, quan điểm của anh Dũng (Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - PV) là vậy và các anh ấy cũng đã mời một ông chuyên gia người Nhật Bản sang làm Trưởng BTC giải V-League rồi. So sánh thì sẽ là rất khập khiễng nhưng Nhật Bản là một nền bóng đá tiên tiến ở khu vực châu Á, người Nhật họ đã đi trước mình khá nhiều rồi, giỏi hơn mình, khác mình rất nhiều.

Tôi hay bất cứ ai bây giờ phản biện cũng là rất khó vì quan điểm của các anh lãnh đạo VFF thì đã như vậy rồi và Nhật Bản cũng là châu Á. Nhưng tôi có một quan điểm là không nên mời người giỏi quá mà quan trọng hơn cả là phải phù hợp với trình độ bóng đá Việt Nam. Tất nhiên để người ta hiểu được nền bóng đá của mình, cách làm việc của mình cũng là cả một vấn đề.

Hai nữa là ngay cái anh phiên dịch cũng cần phải biết làm sao dịch cho chuẩn, sát nghĩa nhất. Rất nhiều anh phiên dịch hiện nay không có hiểu biết, kiến thức cụ thể về chuyên môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Như thế khó lắm, không phải dể đâu và đây cũng là vấn đề hết sức tế nhị.

Quan điểm của VFF là chọn HLV người Nhật Bản nhưng vẫn tiếp nhận hồ sơ các ứng cử viên đến từ những quốc gia khác ở châu Âu hay Nam Mỹ. Ông nghĩ gì về mâu thuẫn này?

Nếu nói là mị dân thì tôi cũng thấy kỳ kỳ nhưng đưa ra danh sách như thế để cho khách quan thôi chứ còn ý đồ các anh ấy có sẵn rồi. Ngay như ông Trưởng giải người Nhật Bản hiện nay nói thật tôi thấy mời về nhưng đã có tác dụng gì đâu, đúng không mà còn làm tốn kém hơn thôi. Trưởng giải người Nhật Bản hay không các đội bỏ giải thì vẫn cứ bỏ, thiệt thì vẫn cứ thiệt có thấy vấn đề gì đâu. Tôi cũng chẳng hiểu trưởng giải người Nhật Bản như thế nào  nhưng đến lúc này Hà Nội T&T vẫn đá ít hơn các đội đến 3 trận. Đúng là không hợp lý chứ còn gì nữa.

Theo ông, VFF có nhất thiết phải đưa ra cột mốc thời gian là ngày 15/5 để công bố danh tính HLV trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam hay không?

Năm nay mình có AFF vào cuối năm nhưng cái công bố sớm HLV trưởng đội tuyển quốc gia tôi nghĩ cũng là không cần thiết, mình phải làm sao cho việc tuyển chọn được tốt nhất chứ không hẳn phải đặt ra cột mốc thời gian để công bố, việc đó không quan trọng.  Cá nhân tôi thì vẫn nghĩ HLV nội vẫn đủ sức làm việc ở đội tuyển quốc gia. HLV ấy phải được Hội đồng HLV QG và mọi người công nhận, như thế là tốt hơn cả.

Quan điểm của tôi là HLV mới cần có thời gian thử việc đó mới là vấn đề chứ còn đánh giá qua hồ sơ thì không nói lên được bất cứ điều gì.

Ông Lê Thế Thọ, thành viên Hội đồng HLV quốc gia

HLV mới phải thử việc Anh Hiển (Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển - PV) có gọi điện hỏi tôi về vấn đề tuyển chọn HLV cho đội tuyển quốc gia nhưng thời điểm đó tôi đi giảng dạy ở miền Nam nên trả lời cuối tháng 4 mới về.

Hồ sơ thì hồ sơ nhưng quan điểm của tôi là HLV được chọn vẫn phải sang thử việc vì đây là nhiệm vụ tuyển chọn HLV cho đội tuyển quốc gia, mình phải làm hết sức nghiêm túc. Mình có đội U16 ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF đó, nếu HLV đó sang cứ giao cho ông ấy làm thử khoảng 1 tuần, tôi sẽ trực tiếp hỏi một số vấn đề nhưng sau đó không thấy ai hỏi ý kiến tôi gì nữa. Tôi có biết HLV người Nhật Bản nào đâu.

Tôi thấy anh Hiển nói HLV đó không đá bóng, như vậy thì không tốt lắm đâu. Nhưng mà tốt nhất phải thử việc, mình không thể làm lôm côm được, nếu không sẽ hại đến đội tuyển. Nếu HLV đó đồng ý thì làm một tuần nhưng từ hôm tôi đi công tác về chẳng thấy ai hỏi gì cả. Hội đồng HLV có họp đâu, chỉ có ông Hiển gọi điện hỏi tôi thôi.

Nếu là Marcel Dessaily hay Rajagobal thì cũng vậy, đều phải kiểm tra, thử việc hết. Anh có thể đá bóng hay nhưng chưa chắc đã huấn luyện giỏi. Nếu đá bóng vừa phải nhưng nó có đầu óc thì cũng được. Mourinho cũng có đá bóng giỏi đâu nhưng huấn luyện vẫn tốt mà. Mình đi hỏi mồm, hồ sơ thì không có, tuyển chọn kiểu gì.

Đừng nói Hội đồng HLV tuyển chọn, đó là quan điểm cá nhân, tôi không biết nhé. Mình đã có giải ngay đâu mà phải vội vàng tuyển chọn rồi công bố. Tôi không biết hồ sơ, không được xem huấn luyện viên đó huấn luyện nên không thể nói ý kiến gì cả.


Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm