Chờ duyên HLV Nhật Bản

07/05/2014 15:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, câu chuyện tìm HLV trưởng cho ĐTQG đã đi vào hồi kết, đúng tinh thần sử dụng “hàng Nhật” của VFF nhiệm kỳ mới.

20 năm từ ngày chọn thầy ngoại để dẫn dắt các ĐTQG, qua nhiều đời HLV, nhiều phong cách - tiêu chí - trường phái bóng đá khác nhau đã đem lại những thành công nhất định, nhưng không thể vượt giới hạn (trừ một lần vô địch AFF Cup 2008). Có nhiều nguyên nhân, nhưng việc chúng ta chưa chọn được một HLV thực sự giỏi vẫn là điều đáng băn khoăn.

Chuyện “chọn Nhật gửi vàng” cũng không phải là bất ngờ lắm, bởi ưu tiên cho HLV đến từ xứ sở mặt trời mọc là chủ trương đã được định hướng từ đầu nhiệm kỳ mới của VFF. Tư tưởng đó khá xuyên suốt, khi giải chuyên nghiệp cũng sử dụng CEO Nhật Bản.

Việc trưởng giải người Nhật thành công hay không vẫn là bài toán không dễ giải. Mọi người đã cảm thấy sự chưa hiệu quả của ông Tanabe trước đây, khi phải gặp quá nhiều điều bất ngờ, nếu dùng từ rào cản cũng chẳng sai,  trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

Suy cho cùng, vào thời điểm mà chính  bóng đá Việt vẫn loay hoay với hướng đi, vẫn phập phù (điển hình là V-League), cầu thủ (trong đó có một bộ phận cầu thủ thuộc đẳng cấp tuyển thủ quốc gia) vẫn chưa ý thức được vấn đề màu cờ sắc áo, trách nhiệm với những gì mà xã hội và các ông chủ  đầu tư (vụ V.Ninh Bình chỉ là bề nổi) thì câu chuyện chọn HLV trường phái nào, khu vực nào, vẫn không quá quan trọng.

Trong khi chờ giải quyết đồng bộ mặt “tư tưởng” của cả nền bóng đá, tư duy sử dụng HLV ngoại  cần mang tính kế thừa, dài hơi, thì điều cần nhất ở chuyên gia ngoại (trong đó có HLV trưởng ĐTQG) là  trình độ quản lý, điều hành bóng đá các cấp, điều rất dễ nhận ra sự khác biệt với chuyên gia nội.

Các CLB đến ĐTQG vẫn cần các “kiến trúc sư bóng đá”, trong công tác đào tạo trẻ lẫn bóng đá đỉnh cao, cần những người “thầy” chứ không đơn thuần là “thợ”. Nếu là thợ thì HLV nội tinh nhuệ hơn nhiều bởi hiểu quá rõ các ngóc ngách, tính cách bóng đá nội.

Sân cỏ nội sau 14 năm lên chuyên thực sự lập kỷ lục số lượng sử dụng thầy ngoại, rốt cuộc đến giờ này để nói chúng ta có lãng phí chất xám ngoại hay không thì ai cũng có thể trả lời được.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm