08/03/2017 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi nửa đường đứt gánh với nhà tài trợ NutiFood, CLB HAGL, Học viện HAGL Arsenal JMG, Công Phượng và đồng đội gần như lập tức nhận được lời "cầu hôn" của Cty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk), với bản hợp đồng trị giá 50 tỷ đồng/2 năm.
…Người trẻ vẫn hay lấp lửng, rằng, cứ ngoan là có quà. Kể từ lứa đầu tiên xuất xưởng của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG (năm 2013), những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn..., được khuyến khích chơi thứ bóng đá đẹp mắt, tận hiến. Tấn công là kim chỉ nam cho mọi phương án về chiến thuật, từ các cấp độ đội tuyển trẻ đến đội 1 chơi V-League. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức thậm chí còn có lời răn: Không đá láo đối thủ, không phản ứng trọng tài, ai vi phạm sẽ đuổi luôn.
Sau 2 năm đầu (2015-2016) được ném vào môi trường V-League khốc liệt, "những đứa trẻ của bầu Đức" gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi, thậm chí có thời điểm họ bị nghi ngờ về năng lực, có thể bị thui chột. Nhưng những chuyên gia hàng đầu đã nhận định rằng, cần kiên nhẫn với người trẻ, bởi họ là những sản phẩm đào tạo tốt, tiên tiến bậc nhất và gần như không tì vết. V-League 2017 sau 8 lượt trận đầu tiên, HAGL đã chơi rất khởi sắc với các chiến thắng liên tiếp. Hổ con nay đã lớn.
Bóng đá bản chất là môn thể thao nặng tính đối kháng, va chạm và đầy nhửng tiểu xảo. Song, 8 vòng đấu qua, Công Phượng và đồng đội chưa từng một ai phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. HAGL thậm chí cũng chưa có cầu thủ nào phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt (với cách tính 3 thẻ vàng/cầu thủ sẽ bị cấm một trận - PV). Cái đẹp cần được tôn vinh, cổ vũ và nhân rộng. HAGL không đẹp như thiên thần, thì cũng tựa thiên nga vậy. Bất kể thắng thua thì các đối thủ cũng có 5-7 phần nể phục thứ bóng đá mà "đám trẻ nhà bầu Đức" chơi.
Về 8 lượt trận đầu tiên của V-League 2017, có thể chưa đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe về chuyên môn, sai sót trọng tài vẫn diễn ra và độ hút khách (kéo khán giả đến sân) còn hạn chế, nhưng có một biểu hiện rất tích cực từ lối chơi của các đội: Màu bạo lực đã giảm và phần lớn đều tuân thủ cuộc chơi, fair play. Nhận định này bắt đầu từ cơ sở số lượng thẻ phạt, đặc biệt là thẻ đỏ, từ các trọng tài, so với các mùa giải trước. Tất nhiên cũng khó tránh chuyện sót thẻ, mà điển hình là vụ Samson.Để có một sản phẩm bóng đá chất lượng với hệ thống mặt cỏ - sân bãi, cùng năng lực cầu thủ Việt Nam như hiện nay là cực khó. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới thứ bóng đá tử tế, từ những con người làm bóng đá tử tế, minh bạch trong khâu tổ chức và điều hành. Có như vậy mới mong khán giả trở lại các sân bóng và nhà tài trợ mới không quay lưng mà sát cánh. Nói như bầu Đức, bóng đá hoàn toàn có thể nuôi sống chính cơ thể mình, vẫn đề là phương pháp, cách làm.
Phải, với 50 tỷ/2 năm hợp đồng chỉ tài trợ - quảng cáo trên áo đấu của VPMilk với HAGL, đấy cũng là một hợp đồng kỷ lục. Nếu quy chiếu về ngân quỹ mà các ông chủ đội bóng phố núi hoạch định/mùa giải, HAGL vẫn lãi ròng không dưới 10 tỷ đồng từ cuộc "hôn nhân" này.
Cái đẹp là thế, luôn ngát hương cho dù cuộc sống xô bồ.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất