Tuấn Anh lo lắng trong ngày HAGL đón tài trợ 'khủng'

07/03/2017 17:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hoàng Anh Gia Lai vừa nhận được khoản tài trợ 50 tỷ đồng từ VP Milk, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đó là nguồn động lực lớn với toàn đội còn bản thân anh đang lo lắng cho ngày tái xuất sân cỏ.

CLB Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết bản hợp đồng trị giá 50 tỷ đồng trong thời gian 2 năm với công ty VP Milk. Đây được xem là khoản tài trợ “khủng” và là nguồn động lực lớn dành cho toàn bộ đội bóng HAGL.

Sở dĩ có “mối lương duyên” này nằm ở tiêu chí hoạt động của VP Milk, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQG công ty cho biết: “Một sản phẩm dinh dưỡng tử tế kết hợp với một đội bóng có phong cách chơi tử tế khiến chúng tôi thôi thúc hợp tác với HAGL. Tất cả đều phù hợp với tiêu chí xây dựng thương hiệu của công ty”.

Trong khi đó, với khoản tài trợ này, các cầu thủ HAGL như Công Phượng cho rằng đây là “động lực để anh và các đồng đội nỗ lực hơn trong thời gian tới. Việc được một hãng chuyển sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng giúp các cầu thủ HAGL được cải thiện thể lực lên nhiều”.

 
Công Phượng chìm, hậu vệ sai lầm và HAGL thua tại sân nhà

Công Phượng chìm, hậu vệ sai lầm và HAGL thua tại sân nhà

Công Phượng có một trận đấu không mấy thành công nhưng việc HAGL để thua CLB TP.HCM 0-1 trên sân nhà do sai lầm của hậu vệ và thủ môn. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa thắng XSKT Cần Thơ 1-0 và tiếp tục bất bại sau 8 vòng đấu.

 

Đồng đội của Công Phượng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng có chung suy nghĩ đó. Sự có mặt của Tuấn Anh tại buổi lễ ký kết khiến anh nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là quá trình hồi phục chấn thương. Tuấn Anh khẳng định mình vẫn còn nhát bóng: “Em rất muốn trở lại, nhưng em phải lắng nghe cơ thể của em. Em không dám chắc đã hồi phục bao nhiêu phần trăm.


Tuấn Anh vẫn chưa trở lại thi đấu cho HAGL.

Khi tập trở lại thì phải tập rất nhiều, rất lâu mới được chạm vào bóng nên rất nhớ cảm giác được chơi bóng. Chấn thương khiến em cảm thấy nhát bóng hơn nên mình phải tập nhiều hơn để làm quen trở lại”.

Hiếu Lương

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm