Diego Costa sẽ trở lại ở trận gặp PSG

06/03/2016 08:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tin vui cho các CĐV Chelsea: chân sút chủ lực Diego Costa sẽ kịp bình phục để tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League, tiếp PSG trên sân nhà vào giữa tuần tới.

Diego Costa đã vắng mặt ở trận hòa Stoke City 1-1 tối qua vì chấn thương gân, tuy nhiên, theo tiết lộ của HLV Guus Hiddink thì chân sút người Tây Ban Nha sẽ kịp bình phục để đá trận lượt về vòng 1/8 với PSG. Ở lượt đi, Chelsea đã thua 1-2 tại Paris.

Costa dính chấn thương vừa rồi hôm thứ Sáu, khi đang tập luyện. Ở trận vừa rồi, Hiddink đã sử dụng tiền vệ trẻ Bertrand Traore đá chính thức ở vị trí trung phong cắm, chứ không phải Remy (vào sân ở phút 68) hay tân binh Pato (không đá phút nào). Cầu thủ 20 tuổi này đã lập công bằng bằng bàn mở tỷ số ở phút 39. Tuy nhiên, đến cuối trận, Mame Diouf đã san bằng tỷ số, để mang về điểm số đầu tiên cho Stoke tại Stamford Bridge kể từ năm… 1984.

“Diego gặp một vấn đề nhỏ ở gân, đó là lý do tại sao tôi thận trọng và không để tình hình nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn vào thứ Tư tới”, Hiddink cho biết.


Diego Costa dính chấn thương khi đang tập luyện, nhưng không nghiêm trọng

Trận hòa Stoke đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Chelsea tại Premier League dưới thời Hiddink lên con số 13. Tuy nhiên, với việc Man City vừa đại thắng Aston Villa 4-0, Chelsea đã kém Top 4 đến 10 điểm và Hiddink tỏ ra thực tế khi nói rằng cơ hội dự Champions League mùa sau qua con đường này là ngày càng bất khả thi.

“Đó là chuyện rất khó, một mục tiêu gần như là bất khả thi, đặc biệt là khi các đội khác cũng đã gõ cánh cửa ấy”, chiến lược gia người Hà Lan nhận xét, “Kết quả của West Ham hôm nay (thắng Everton 3-2) là một minh chứng. Vả lại, chúng tôi cũng biết mình đứng ở đâu. Hồi tháng 12, chúng tôi còn đứng trên vị trí rớt hạng đúng 1 điểm”.

Chelsea 1-1 Stoke City: Willian khiến Chelsea đánh rơi 2 điểm

Chelsea 1-1 Stoke City: Willian khiến Chelsea đánh rơi 2 điểm

Mặc dù sớm vươn lên dẫn bàn từ hiệp một và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp hai nhưng rốt cuộc, Chelsea vẫn chấp nhận chia điểm với Stoke City ngay trên sân nhà


Về trận hòa vừa rồi, Hiddink tỏ ra tiếc nuối vì bàn thua của đội nhà ở cuối trận, đồng thời ông cho rằng đáng lẽ ra Chelsea phải được hưởng một quả phạt đền: “Tôi thấy thất vọng vì bàn thua ở cuối trận. Chúng tôi khởi đầu khá chậm nhưng sau 15, 20 phút chúng tôi đã chắc chắn hơn, giàu năng lượng hơn và đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp nhờ công Traore. Sang hiệp hai, chúng tôi không được thổi phạt đền sau tình huống Oscar bị phạm lỗi. Đó là một quả phạt đền rõ rành rành”

“Stoke đã được khích lệ về tinh thần từ tình huống đó. Họ có một số cầu thủ tấn công rất sáng tạo, và tỷ số hòa là một kết quả công bằng”, Hiddink kết luận.

T.C
Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm