Chelsea cần thật nhiều Diego Costa

15/02/2016 15:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Diego Costa lại tiếp tục được nhắc đến khi anh góp công lớn trong chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Newcastle. Nhưng Chelsea cần thật nhiều Costa trong đội hình để hồi sinh mùa giải này sau khởi đầu đắng ngắt.

HLV Guus Hiddink đã ví von trước trận đấu rằng Chelsea lúc này không khác gì đội quân mặt nạ Zorro, với diễn viên mới nhất là Costa, người đã dính chấn thương ở mũi trong một buổi tập cách đây ít ngày. Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn các cầu thủ đội bóng áo xanh đều không thể hiện được phẩm chất của hiệp sĩ Zorro, ít nhất cho đến khi Jose Mourinho lần thứ hai rời sân Stamford Bridge.

Không thể ngăn Costa ghi bàn

Sự xuất hiện của Hiddink, dù chỉ mang tính chữa cháy, đang giúp các cầu thủ hồi sinh, đặc biệt là Costa. Khi chân sút gốc Brazil lấy lại bản năng săn bàn, cả đội bóng tìm thấy động cơ để tiến lên. Tính cả bàn thắng ở trận gặp Newcastle vừa qua, tiền đạo 27 tuổi này đã mang về 8 pha lập công trong 10 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Costa phần nào tìm lại được cảm hứng ra sân, bao gồm khát khao đối mặt với thử thách và sự thèm muốn những bàn thắng.

Chelsea 5–1 Newcastle: Diego Costa tiếp tục hồi sinh, Newcastle không biết phòng ngự

Chelsea 5–1 Newcastle: Diego Costa tiếp tục hồi sinh, Newcastle không biết phòng ngự

Chelsea đã đè bẹp Newcastle tại Stamford Bridge 5-1 trong một trận đấu mà Diego Costa tiếp tục hồi sinh, còn Newcastle không biết phòng ngự.

Ở bàn mở tỷ số, pha di chuyển không bóng thông minh của anh làm chúng ta gợi nhớ phong cách ghi bàn đặc trưng của chân sút này ở mùa giải trước, khi Chelsea thẳng tiến tới ngôi vương mà không gặp trở ngại đáng kể nào. Không chỉ ổn định trong khâu ghi bàn, Costa còn trợ giúp cho các đồng đội tỏa sáng, thể hiện ở việc anh là người kiến tạo cho Willian ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea. Trước khi tung ra đường chuyền, cựu cầu thủ Atletico Madrid đã không ngần ngại thể hiện sự quyết liệt trong tình huống tranh chấp với Fabricio Coloccini. HLV Hiddink đã không giấu được sự hài lòng về chân sút chủ lực của mình: “Cách mà Costa chơi trong cả hai hiệp đấu đều rất tốt. Bàn mở tỷ số cho thấy cậu ấy đang đạt phong độ cao”.

Costa gặp vấn đề, ai sẽ thay thế?

Tuy vậy, sự xuất sắc của Costa sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu những đồng đội xung quanh anh đánh mất phong độ. Ở trận gặp Newcastle vừa qua, Willian vẫn tiếp tục trở thành điểm sáng, trong khi Pedro, với một cú đúp, đã nhắc nhở mọi người nhớ lại vì sao Chelsea bỏ ra 17 triệu bảng để mang anh từ Barcelona về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Giá như Chelsea chơi tốt như trận gặp Newcastle ngay từ đầu mùa giải, cuộc đua vô địch Premier League mùa này đã rẽ sang một hướng khác.

Còn bây giờ, nhà ĐKVĐ Premier League vẫn đang vật vã tìm lại hình ảnh của chính mình, khi mùa giải chỉ còn ba tháng nữa là hạ màn. Chuỗi trận bất bại của đội chủ sân Stamford Bridge dưới triều đại Hiddink đã lên tới con số 11, nhưng thầy trò Hiddink mới chỉ thắng gần một nửa trong số ấy (5 trận, 3 ở Premier League và 2 ở Cúp FA). Phần còn lại là những kết quả hòa, trong đó có cả những lần chia điểm trước các đối thủ dưới cơ như West Brom hay Watford ngay trên sân nhà.

Cũng cần phải đặt ra câu hỏi liệu Costa có thể tỏa sáng hết trận này đến hết trận khác, cũng như liên tục sắm vai người hùng cứu rỗi Chelsea hay không khi tiền sử chấn thương của chân sút gốc Brazil này khá hoành tráng. Đội chủ sân Stamford Bridge lúc này không còn một phương án nào khả dĩ nếu như Costa dính chấn thương hoặc đột nhiên đánh mất phong độ. Radamel Falcao vẫn dính chấn thương nặng chưa hẹn ngày tái xuất, trong khi Loic Remy không đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Chắc chắn PSG sẽ không để cho Costa nhiều đất diễn như Newcastle. Thế nên, Chelsea cần sự tỏa sáng từ những vệ tinh xung quanh, không chỉ cho hai trận đấu tại vòng 1/8 Champions League, mà còn ở phần còn lại của mùa giải này.

8 Từ đầu năm tới giờ, Costa đã mang về 8 pha lập công trong 10 trận cho Chelsea trên tất cả các đấu trường.

3 Chiến thắng trước Newcastle là trận thắng thứ 3 dưới triều đại Hiddink, và Costa đều ghi bàn trong cả 3 trận đấu đó.

1 Trận gặp Newcastle cũng là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Chelsea ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm